Quảng Ngãi kiểm tra hoạt động xả thải tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây
VHO - Sáng 6.5, UBND phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, sau khi có phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại khu vực kênh Chìm Sơn Tịnh.

Theo ghi nhận tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, hạ tầng thoát nước và các điểm xả thải của một số doanh nghiệp thuộc nhóm ngành có nguy cơ gây ô nhiễm cao.

Ông Nguyễn Tiến Thông, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trương Quang Trọng cho biết, hoạt động kiểm tra được triển khai ngay sau khi chính quyền địa phương tiếp nhận phản ánh từ báo chí và người dân về tình trạng ô nhiễm kéo dài tại kênh Chìm Sơn Tịnh.
“Sau khi có kết quả kiểm tra, địa phương sẽ tổng hợp, báo cáo các cơ quan chức năng cấp trên để xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định”, ông Thông nhấn mạnh.

Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây hiện có diện tích khoảng 20,3ha, với 15 doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là cụm công nghiệp hình thành từ năm 2003, tập trung các ngành nghề như sản xuất giấy, nhựa, dăm gỗ… vốn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.
Tuy nhiên, sau hơn 20 năm vận hành, khu vực này vẫn chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, tạo áp lực lớn lên công tác quản lý và giám sát môi trường.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã tiến hành lấy mẫu, điều tra tại các điểm xả thải trong Cụm công nghiệp nhằm xác định nguồn gây ô nhiễm.

Kênh Chìm Sơn Tịnh thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham, đóng vai trò cung cấp nước tưới cho nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp hiện đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Đoạn kênh chảy qua phường Trương Quang Trọng, xã Thọ Phong đến khu vực cầu Lệ Thủy (xã Tịnh Khê) ghi nhận nước đen đặc, bốc mùi, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống người dân khu vực lân cận.
Vụ việc tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện hạ tầng môi trường tại các cụm công nghiệp, đồng thời tăng cường giám sát, chế tài nhằm đảm bảo cân bằng giữa phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường.

RSS