Quảng Ngãi: Không nhận hoa chúc mừng đại hội, xã Tu Mơ Rông kêu gọi góp cây giống giúp dân thoát nghèo

NGỌC HÒA

VHO - Thay vì nhận hoa chúc mừng như thông lệ, Đại hội Đảng bộ xã Tu Mơ Rông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 sẽ để lại dấu ấn đặc biệt khi địa phương này kêu gọi ủng hộ cây giống, phân bón và vật tư sản xuất nhằm phát triển kinh tế bền vững cho người dân, đặc biệt là đồng bào Xơ Đăng.

Quảng Ngãi: Không nhận hoa chúc mừng đại hội, xã Tu Mơ Rông kêu gọi góp cây giống giúp dân thoát nghèo - ảnh 1
Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông - Võ Trung Mạnh (giữa) chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Tu Mơ Rông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 20.7, ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận: xã vừa phát đi thông báo về việc không nhận hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã, dự kiến diễn ra trong hai ngày 23 và 24.7.

Thay vào đó, Đảng ủy và chính quyền xã mong muốn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân dành tấm lòng bằng cách ủng hộ cho chương trình “Ươm mầm tương lai – Phát triển cây trồng bền vững Tu Mơ Rông”.

“Chúng tôi hiểu rằng trong dịp đại hội, sẽ có nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân gửi hoa chúc mừng. Nhưng hơn ai hết, chúng tôi mong muốn thay vì hoa, hãy cùng chung tay đóng góp cho chương trình, để xã có thêm nguồn lực giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”, ông Mạnh chia sẻ.

Theo ông Mạnh, xã Tu Mơ Rông mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Đăk Hà và Tu Mơ Rông cũ, với dân số khoảng 1.300 hộ, trong đó đồng bào dân tộc Xơ Đăng chiếm tới 95%. Đây là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao.

Quảng Ngãi: Không nhận hoa chúc mừng đại hội, xã Tu Mơ Rông kêu gọi góp cây giống giúp dân thoát nghèo - ảnh 2
Nguồn cây giống từ chương trình sẽ được xã Tu Mơ Rông tổ chức ươm trồng và cấp phát miễn phí cho bà con

Trong nhiệm kỳ tới, xã xác định mục tiêu trọng tâm là nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân. Một trong những giải pháp then chốt là phát triển mô hình kinh tế giá trị cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng địa phương, đặc biệt tập trung vào các loại cây trồng chủ lực như: cây dược liệu, cà phê, cây ăn quả và cây lâm nghiệp.

“Những cây trồng này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn giúp phủ xanh rừng, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương”, ông Mạnh nhấn mạnh.

Chương trình “Ươm mầm tương lai – Phát triển cây trồng bền vững Tu Mơ Rông” được thiết kế như một cầu nối huy động thêm nguồn lực từ xã hội hóa, bên cạnh nguồn ngân sách và các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Theo đó, mọi sự ủng hộ bằng tiền mặt, cây giống hoặc vật tư nông nghiệp đều sẽ được tiếp nhận, quy đổi và phân bổ minh bạch đến tay người dân.

Nguồn cây giống từ chương trình sẽ được xã tổ chức ươm trồng và cấp phát miễn phí cho bà con, hướng đến hình thành những mô hình kinh tế nông nghiệp bền vững tại địa phương. 

Tín hiệu đáng mừng là chỉ sau ít ngày phát đi thông báo, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cá nhân, tổ chức. 

Theo ông Mạnh, đã có những đơn vị đăng ký ủng hộ cây thông giống và cả kinh phí hỗ trợ. “Riêng một cá nhân đã ủng hộ tới 30.000 cây thông giống, một con số rất đáng trân trọng, tiếp thêm niềm tin cho chúng tôi khi triển khai chương trình”, ông Mạnh nói.

Địa phương cũng cam kết mọi nguồn đóng góp sẽ được tổng hợp, công khai, minh bạch trước toàn dân và sẽ đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử xã Tu Mơ Rông ngay sau đại hội kết thúc.