Quảng Ngãi chủ động triển khai ứng phó với bão Ragasa gần Biển Đông

NHƯ ĐỒNG

VHO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển chủ động ứng phó siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa.

Quảng Ngãi chủ động triển khai ứng phó với bão Ragasa gần Biển Đông - ảnh 1
Tàu thuyền đang neo trú tại Cảng cá Tịnh Hòa, xã Đông Sơn

Theo Báo cáo nhanh ngày 23.9 của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, hiện có hơn 5.869 tàu đang neo đậu tại các bến; còn 553 tàu cá với hơn 5.000 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. 

Trong đó, vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ: 53 tàu với 24 lao động; vùng biển Hoàng Sa: 87 tàu với 326 lao động; vùng biển giữa biển Đông, Trường Sa, ĐKI: 262 tàu với 3.728 lao động; vùng biển Nam biển Đông  60 tàu với 598 lao động; vùng biển tỉnh Quảng Ngãi 91 tàu với 403 lao động.

Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão. Với lồng bè nuôi trồng trên biển ở Lý Sơn đang ở cách bờ khoảng 500 mét, địa phương đã thông báo cho người dân và có kế hoạch di chuyển các bè vào bờ an toàn.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện khẩn gửi các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và đơn vị liên quan.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tối 22.9, bão Ragasa sẽ vào Biển Đông với tốc độ khoảng 20 km/giờ, duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17, mạnh hơn cả siêu bão Yagi năm 2024. Sóng biển cao trên 10 m, phạm vi gió mạnh rất rộng, gây nguy hiểm đặc biệt cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Đây là cơn bão có diễn biến phức tạp, được đánh giá đặc biệt nguy hiểm.

Quảng Ngãi chủ động triển khai ứng phó với bão Ragasa gần Biển Đông - ảnh 2
Tàu ngư dân cập cảng bán cá

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương triển khai phương án ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị phải thường xuyên cập nhật diễn biến bão, tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cảng vụ Hàng hải và chính quyền ven biển phải khẩn trương rà soát, kiểm đếm, thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi trú ẩn an toàn. Các tàu đã vào bờ phải tuyệt đối chấp hành quy định, không để người ở lại trên tàu nhằm bảo đảm an toàn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động ra khơi của tàu cá và tàu chở khách tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn khi vùng biển có gió từ cấp 6 trở lên. Đồng thời, các lực lượng chức năng phải chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống do siêu bão Ragasa gây ra.

Tăng cường thông tin về diễn biến của bão Ragasa đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển, khách du lịch và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.