Quần áo gom để làm từ thiện, cuối cùng phải đưa về bãi xử lý rác
VHO - Hàng trăm tấn quần áo cũ tồn đọng tại một dự án đường ở Hà Nội đang được thu dọn, dự kiến hoàn tất trong ngày 16.10. Thông tin mới về nguồn gốc số đồ này đặt ra một vấn đề thiết thực: quyên góp chỉ có ý nghĩa khi có người nhận và có phương án xử lý phần không thể sử dụng.
Những bộ quần áo từng được thu gom với mục đích làm từ thiện đang được máy xúc đưa lên xe chở về khu xử lý rác Nam Sơn. Ngày 15.10, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Từ Liêm xác nhận số đồ tồn đọng tại dự án đường nối Phạm Hùng – Lê Đức Thọ do một cá nhân gom lại trong nhiều năm.
Những món còn dùng được đã được lựa chọn để chuyển đi làm từ thiện. Phần còn lại bị để tại khu vực dự án. Công an phường đã làm việc với người liên quan.

Không phải 300 tấn quần áo còn nguyên giá trị sử dụng
Khối lượng khoảng 300 tấn được báo chí ghi nhận là con số ước tính, có cả lượng nước ngấm vào quần áo sau thời gian phơi mưa nắng. Nhiều món đã ẩm mốc, xuống cấp và bốc mùi.
Chiều 15.10, công nhân môi trường tiếp tục vận chuyển số đồ tồn đọng. Lượng quần áo đã giảm so với ngày trước đó; kế hoạch là đưa hết khỏi khu vực dự án trong ngày 16.10.
Vì vậy, không nên diễn giải thành “300 tấn quần áo tốt bị bỏ phí”, càng không thể lấy số cân này để tính ra một giá trị quyên góp tưởng tượng. Điều đã rõ là một lượng lớn đồ dệt may không được xử lý phù hợp đã trở thành gánh nặng vệ sinh môi trường.
Giữa lúc công nhân thu dọn, một số người vẫn đến tìm phần có thể tận dụng. Trưa 15.10, chủ một xưởng cơ khí cùng nhân viên mang xe tải đến lấy vải làm giẻ lau, thấm dầu máy. Có người chọn quần bò, vải cotton để bán theo cân. Việc tìm đồ phù hợp khó khăn vì nhiều món đã ngấm nước, mủn hoặc lẫn vào nhau.
Hai cảnh tượng diễn ra cùng một chỗ: người tìm cách tận dụng và máy móc thu gom để xử lý. Sự đối lập ấy cho thấy việc phân loại có ý nghĩa lớn hơn nhiều nếu được thực hiện từ đầu, khi đồ còn khô ráo, sạch sẽ và chưa mất giá trị sử dụng.
Cho đi cần tính cả phần không ai nhận
Đơn vị môi trường ước tính chi phí vận chuyển, xử lý số quần áo tồn đọng hơn 200 triệu đồng. Công an phường đã đề nghị xử phạt hành chính người để quần áo tại đây, thông tin công bố ngày 15.10 chưa phải quyết định xử phạt cuối cùng.
Từ vụ việc này, điều cần bàn không phải có nên tiếp tục tặng quần áo cũ. Đồ còn tốt, phù hợp nhu cầu vẫn có thể hữu ích. Vấn đề nằm ở cách tổ chức: người nhận cần loại nào, đơn vị tiếp nhận có đủ chỗ bảo quản không, khi nào chuyển đi và phần không đạt yêu cầu sẽ được xử lý ra sao?
Với gia đình muốn quyên góp, bước đầu nên là liên hệ nơi nhận, thay vì gom mọi thứ không dùng rồi gửi đi. Quần áo sạch, còn nguyên vẹn cũng chưa chắc phù hợp nếu sai kích cỡ, không hợp thời tiết hoặc vượt quá nhu cầu thực tế.
Với người đứng ra tiếp nhận, số bao hàng càng lớn càng đòi hỏi năng lực phân loại, lưu kho và vận chuyển. Khi không còn khả năng xử lý, dừng nhận thêm là một lựa chọn có trách nhiệm. Danh nghĩa từ thiện không làm biến mất phần việc phải thực hiện sau khi đồ được trao tay.
Một đợt quyên góp không nên được đánh giá chỉ bằng số xe chở đi hoặc những bao hàng chất cao. Giá trị cuối cùng nằm ở số đồ đến đúng người, được sử dụng đúng mục đích và không để lại một bãi tồn đọng cho cộng đồng phải giải quyết.

RSS