Phú Thọ: Chủ động, đồng bộ bảo đảm công tác y tế phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương

LÊ SƠN - LÊ MƠ

VHO - Hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ngành Y tế tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, xây dựng các phương án cụ thể, chi tiết nhằm bảo đảm tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đại biểu và du khách thập phương.

Theo kế hoạch, các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 26.4.2026 (tức từ mùng 1 đến 10.3 Âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cùng nhiều địa điểm liên quan trên địa bàn tỉnh.

Đây là dịp cao điểm thu hút hàng triệu lượt đồng bào và du khách về dâng hương, tri ân công đức các Vua Hùng, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc. Áp lực đối với công tác y tế vì thế cũng tăng cao, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện và đồng bộ.

Phú Thọ: Chủ động, đồng bộ bảo đảm công tác y tế phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - ảnh 1
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chuẩn bị chu đáo nhân lực, phương tiện, trang thiết bị cấp cứu, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ Lê Quang Thọ cho biết: Chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026, ngành Y tế xác định rõ yêu cầu xuyên suốt là đảm bảo phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm; tổ chức tốt công tác thường trực, cấp cứu; không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Các phương án y tế được xây dựng cụ thể theo từng khu vực, nhất là tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các điểm tập trung đông người. Lực lượng y tế được bố trí đầy đủ, sẵn sàng xử trí tại chỗ, kết hợp hệ thống cấp cứu cơ động để hỗ trợ kịp thời khi cần thiết, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Ngay từ sớm, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch tổng thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, cơ số thuốc và phương tiện phục vụ công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Y tế đặc biệt chú trọng là công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ đã tăng cường công tác giám sát dịch tễ, hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị y tế tuyến dưới.

Các hoạt động vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn được triển khai đồng loạt tại khu di tích, các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người và các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Phú Thọ: Chủ động, đồng bộ bảo đảm công tác y tế phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - ảnh 2
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Đáng chú ý, đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch được bố trí thường trực 24/7 tại khu vực Đền Hùng trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Việc chủ động kiểm soát dịch bệnh từ sớm, từ xa không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ bùng phát dịch mà còn tạo sự yên tâm cho du khách khi về với Đất Tổ.

Song song với công tác phòng, chống dịch, việc bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các khu vực trọng yếu như trung tâm hội nghị, khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú và các điểm kinh doanh thức ăn đường phố xung quanh khu di tích.

Các đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập, tập trung kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm và ý thức chấp hành quy định của các cơ sở kinh doanh.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm cũng được đẩy mạnh, góp phần phòng ngừa hiệu quả nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa lễ hội.

Công tác thường trực cấp cứu được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, mang tính quyết định trong việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và du khách.

Toàn bộ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh duy trì chế độ trực 24/7, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các trường hợp cấp cứu.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, bố trí kíp trực thường xuyên, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong mọi tình huống.

Không chỉ chuẩn bị về cơ sở vật chất, bệnh viện còn thành lập các tổ cấp cứu ngoại viện, trang bị xe cứu thương cùng đầy đủ trang thiết bị hiện đại, bảo đảm khả năng cơ động nhanh khi có yêu cầu hỗ trợ từ khu vực lễ hội.

Sự chủ động này giúp rút ngắn thời gian tiếp cận và xử trí các trường hợp khẩn cấp, nâng cao hiệu quả công tác cấp cứu.

Phú Thọ: Chủ động, đồng bộ bảo đảm công tác y tế phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - ảnh 3
Các đơn vị y tế chủ động chuẩn bị cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác y tế dịp Giỗ Tổ.

Tại khu vực Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, 12 chốt y tế được bố trí tại các vị trí trọng điểm. Các chốt được sắp xếp khoa học, bảo đảm khoảng cách hợp lý, thuận tiện cho việc tiếp cận, hỗ trợ người dân và du khách trong mọi tình huống.

Tại mỗi chốt, lực lượng y tế được phân công trực liên tục, trang bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, thiết bị cấp cứu thiết yếu như thuốc cấp cứu, băng gạc, cáng vận chuyển, máy đo huyết áp, nhiệt kế…

Đồng thời, các phương tiện như xe cứu thương, xe chuyên dụng luôn trong trạng thái sẵn sàng, bảo đảm khả năng ứng phó nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.

Cùng với tuyến tỉnh, các trạm y tế xã, phường xung quanh khu di tích cũng phát huy vai trò là tuyến đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Lực lượng y tế cơ sở được bố trí trực 24/7, sẵn sàng tham gia cấp cứu và hỗ trợ khi cần thiết.

Đồng thời, các đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách thực hiện các biện pháp phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.

Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của ngành Y tế cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, công tác bảo đảm y tế phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được thực hiện hiệu quả sẽ góp phần quan trọng vào việc tổ chức một mùa lễ hội trang nghiêm, an toàn, văn minh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng bào và du khách thập phương khi về với cội nguồn dân tộc.