Thanh Hoá:

Phát huy vai trò quần chúng Nhân dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm

NGUYỄN LINH

VHO - Quần chúng nhân dân là nền tảng, chỗ dựa vững chắc giúp đỡ lực lượng công an triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm tình hình an ninh trật tự, đồng thời là lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Nhận thức được vai trò, vị trí quan trọng của quần chúng Nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, lực lượng công an trong tỉnh Thanh Hoá chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. 

Đồng thời, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp với triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phát huy vai trò quần chúng Nhân dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm - ảnh 1
Công nhân môi trường trao đổi thông tin an ninh trật tự với lực lượng Công an

Từ đó, nâng cao nhận thức và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở.

Một trong những mô hình đã tập hợp và phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật thời gian qua, đó là mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”.

Đây là mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự” được xây dựng trên cơ sở phối hợp giữa Công an TP Thanh Hóa và lực lượng công nhân môi trường trên địa bàn thành phố.

Mục đích của mô hình này là nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ, toàn diện giữa lực lượng công an với lực lượng công nhân môi trường trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Sau gần 4 năm hoạt động, mô hình này đã thu hút đông đảo lực lượng công nhân môi trường tham gia với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và hiệu quả.

Qua đó, lực lượng công nhân môi trường đã cung cấp cho cơ quan công an hơn 2.000 tin báo liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, có hàng trăm tin có giá trị trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Điển hình, khoảng 0h ngày 3.10.2024 trên đường đi làm về qua đoạn phố Nguyễn Thái Học thuộc địa bàn phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, anh Nguyễn Tiến Hiệu là công nhân quản lý vận hành điện chiếu sáng thuộc Xí nghiệp Quản lý vận hành xây lắp điện, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã phát hiện một đối tượng đang thay cáp chiếu sáng của đơn vị nên báo về xí nghiệp.

Ngay sau đó đơn vị báo cho Công an phường Trường Thi xuống hiện trường để bắt giữ đối tượng và thu giữ tang vật.

Tại cơ quan công an, đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản khai nhận giả danh là công nhân công ty điện lực để thực hiện hành vi trộm cắp 70m dây điện trị giá 11 triệu đồng.

Phát huy vai trò quần chúng Nhân dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm - ảnh 2
Anh Nguyễn Tiến Hiệu, nhân viên của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa giấy khen do có thành tích trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Việc xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương dũng cảm của quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm cho thấy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có chiều hướng phát triển cả chiều rộng, lẫn chiều sâu, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được duy trì từ gia đình đến thôn, xóm bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, đảm bảo công tác phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động gần 1.000 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự.

Tiêu biểu như: Mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa”; mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”.

Mô hình “Câu lạc bộ thanh niên phòng, chống tội phạm”; mô hình “Tự quản đường biên cột mốc” ở các xã biên giới,

Mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự” ở các huyện Hậu Lộc, Nông Cống, Thiệu Hóa, Ngọc Lặc...

Thông qua đó, hằng năm, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự.

Các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng”, các mâu thuẫn kéo dài.

Qua đó, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.