Phát động Chương trình Quốc gia phòng chống và quản lý đột quỵ

Q.HOA

VHO - Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh không lây nhiễm với, trong đó có bệnh đột quỵ. Theo số liệu nghiên cứu, hằng năm cả nước ghi nhận gần 200.000 ca mắc mới và gần 170.000 ca tử vong, cao hàng thứ 4 ở Đông Nam Á.

Vào đúng Ngày thế giới phòng chống đột quỵ (29.10), tại Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động Chương trình Quốc gia phòng chống và quản lý đột quỵ.

Phát động Chương trình Quốc gia phòng chống và quản lý đột quỵ  - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu

Phát biểu tại lễ phát động, GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đột quỵ đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam, đồng thời là gánh nặng lớn với hệ thống y tế và xã hội.

Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh không lây nhiễm với hơn 80% các ca tử vong gây ra bởi nhóm bệnh này, trong đó đột quỵ hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật, theo số liệu nghiên cứu, hàng năm cả nước ghi nhận gần 200.000 ca mắc mới và gần 170.000 ca tử vong, cao hàng thứ 4 ở Đông Nam Á, với số ca mắc và tử vong cao nhất nằm ở nhóm 60-70 tuổi, trẻ hơn so với ghi nhận tại các quốc gia khác.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW và 72-NQ/TW của Bộ Chính trị chính là nền tảng định hướng cho việc chuyển từ y tế chữa bệnh sang y tế dự phòng, từ phản ứng sang chủ động, từ đơn lẻ sang hợp tác liên ngành. Việc phát động Chương trình Quốc gia phòng, chống đột quỵ là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu này, hướng tới nền y tế thông minh, nhân văn và lấy người dân làm trung tâm.

Phát động Chương trình Quốc gia phòng chống và quản lý đột quỵ  - ảnh 2
Đông đảo người dân tham gia khám sàng lọc

Ngay sau lễ phát động, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 người dân với sự tham gia của hơn 50 bác sĩ và tình nguyện viên y tế từ các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Quân đội 108, Đại học Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội.

Người dân được đo huyết áp, đường huyết, cholesterol, BMI, siêu âm mạch cảnh, khám thần kinh cơ bản và tư vấn kiểm soát nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt, chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phân tích dữ liệu sàng lọc, giúp xác định nhóm nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ tại cộng đồng. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế dự phòng, thể hiện vai trò tiên phong của công nghệ trong quản lý sức khỏe và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

“Bộ Y tế đánh giá cao vai trò của các tổ chức, công ty, đơn vị tiên phong trong mô hình hợp tác công – tư vì sức khỏe Nhân dân. Sự phối hợp này thể hiện tầm nhìn đổi mới của ngành y tế, huy động sức mạnh xã hội và ứng dụng công nghệ cho mục tiêu “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, ông Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Phát động Chương trình Quốc gia phòng chống và quản lý đột quỵ  - ảnh 3
Các đại biểu tham gia chương trình “Đạp xe vì một Việt Nam khỏe mạnh”

Theo Ths.Ds Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, hiện có thực tế đáng lo ngại, đột quỵ không còn là căn bệnh của người già. Ngày càng nhiều người trẻ ở độ tuổi dưới 35 phải đối mặt với đột quỵ khi đang ở giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời. Đây là hồi chuông cảnh báo về lối sống và thói quen chăm sóc sức khỏe của thế hệ hiện nay.

“Đột quỵ là gánh nặng chung của xã hội – chỉ khi mọi người cùng hành động, chúng ta mới có thể giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế di chứng và cứu được hàng nghìn sinh mạng mỗi năm. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiếp tục tiên phong trong việc đưa công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo nhằm giúp bác sĩ trẻ nhận diện sớm nguy cơ,  dự phòng và hành động kịp thời, chính xác hơn”, ông Nguyễn Hữu Tú cho hay.

Song song với hoạt động khám sàng lọc, chương trình “Đạp xe vì một Việt Nam khỏe mạnh” được tổ chức sôi nổi quanh hồ Tây , gửi đi thông điệp về lối sống năng động, rèn luyện thể lực để phòng ngừa đột quỵ, lan tỏa tinh thần hành động vì sức khoẻ...