Pháp tranh luận gay gắt về xu hướng khách sạn “không trẻ em”
VHO - Xu hướng khách sạn, khu nghỉ dưỡng “không trẻ em” đang làm dấy lên tranh luận gay gắt tại Pháp. Một bên cho rằng đây là hành vi phân biệt đối xử, đi ngược giá trị gia đình, trong khi bên kia khẳng định đó là nhu cầu nghỉ ngơi chính đáng của xã hội hiện đại.

Theo tờ Guardian, Một cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra tại Pháp xoay quanh việc có nên cấm triệt để các khu nghỉ dưỡng, khách sạn “không trẻ em” - loại hình dịch vụ chỉ dành cho người lớn và từ chối tiếp nhận trẻ nhỏ.
Những người phản đối cho rằng đây là sự phân biệt đối xử, làm xói mòn giá trị gia đình, trong khi giới kinh doanh và một bộ phận du khách lại coi đó là nhu cầu chính đáng của xã hội hiện đại.
Thượng nghị sĩ Laurence Rossignol, thành viên Đảng Xã hội và từng giữ chức Bộ trưởng Gia đình Pháp, là người lên tiếng mạnh mẽ nhất. Bà khẳng định: “Chúng ta không thể tổ chức xã hội bằng cách tách trẻ em khỏi chính mình, giống như cách một số cơ sở không nhận nuôi chó. Trẻ em không phải là thú cưng gây phiền phức”.
Theo bà Rossignol, các không gian không trẻ em đồng nghĩa với việc thể chế hóa sự thiếu khoan dung, bởi nó cho phép người ta công khai nói rằng họ không thích trẻ con và không muốn nhìn thấy chúng.
“Điều đó là không thể chấp nhận được, bởi vì không thích trẻ em cũng chính là không thích chính nhân loại”, bà nhấn mạnh. Thượng nghị sĩ đã kêu gọi Quốc hội Pháp thảo luận để tiến tới cấm loại hình dịch vụ này.
Không chỉ riêng Thượng nghị sĩ Rossignol, trong chính phủ Pháp, Cao ủy phụ trách trẻ em Sarah El Haïry cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại. Bà nhận định các khu nghỉ dưỡng chỉ dành cho người lớn “không phải là một phần của văn hóa Pháp, không phải triết lý của chúng tôi và càng không thể trở thành chuẩn mực ở đất nước này”.
Tháng trước, bà El Haïry đã phát động giải thưởng “Lựa chọn gia đình”, khuyến khích người dân bình chọn các điểm du lịch thân thiện với trẻ em, coi đó là một phần của “cuộc chiến chống lại xu hướng không có trẻ em mới”.
Theo bà, cần “đưa trẻ em trở lại trung tâm của không gian công cộng” và không để quan niệm “trẻ em không được chào đón” dần lan rộng.

Thực tế, xu hướng khách sạn “chỉ dành cho người lớn” không phải mới. Từ nhiều thập kỷ qua, các địa điểm như Mexico, Trung Mỹ, Thái Lan hay Hy Lạp đã hình thành loại hình này, chủ yếu nhắm tới du khách Bắc Âu, đặc biệt là người Đức và người Anh.
Hình ảnh quảng bá thường xoay quanh khung cảnh yên bình, du khách thư giãn bên hồ bơi mà không bị gián đoạn bởi tiếng trẻ nhỏ. Sau đại dịch Covid-19, nhu cầu này tăng lên rõ rệt, khiến nhiều khách sạn tại châu Âu mở rộng phân khúc.
Hàn Quốc thậm chí chứng kiến sự lan rộng của các quán cà phê, nhà hàng không tiếp nhận trẻ em.
Tuy vậy, Pháp vốn tự hào là quốc gia coi trọng gia đình, có tỷ lệ sinh cao hàng đầu châu Âu, và sở hữu nhiều điểm đến thân thiện với trẻ nhỏ, từ công viên nước, khu cắm trại tới các khách sạn có câu lạc bộ thiếu nhi.
Theo số liệu, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng không trẻ em chỉ chiếm khoảng 3–5% tổng ngành du lịch của Pháp, con số thấp hơn nhiều so với Tây Ban Nha, quốc gia đang dẫn đầu thị trường châu Âu về loại hình này.
Trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở Pháp giảm và Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi “tái vũ trang nhân khẩu học” nhằm củng cố chính sách khuyến khích sinh con, câu chuyện “không trẻ em” càng được chú ý.
Một báo cáo chuyên gia năm ngoái về thời gian sử dụng màn hình của trẻ em Pháp cũng từng nhấn mạnh, trẻ nhỏ cần có “vị trí xứng đáng” trong xã hội, bao gồm cả “quyền được ồn ào”, thay vì bị loại bỏ khỏi đời sống công cộng.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, giới kinh doanh và một số chuyên gia cho rằng việc tồn tại phân khúc “không trẻ em” là điều hợp lý.
Bà Véronique Siegel, Chủ tịch bộ phận khách sạn thuộc công đoàn UMIH, nhận định: “Các khách sạn không trẻ em ở Pháp cực kỳ hiếm. Đây là một thị trường mục tiêu có nhu cầu thực sự. Nếu loại hình này bị cấm, nhiều khách hàng sẽ tìm đến các quốc gia lân cận, thậm chí xa hơn, thay vì lưu trú tại Pháp”.
Phân tích ở góc độ xã hội học, Phó giáo sư Vincent Lagarde, Đại học Limoges, cho rằng lý do hàng đầu khiến du khách lựa chọn khách sạn không trẻ em không phải vì họ ghét trẻ con, mà bởi họ cần nghỉ ngơi.
“Xã hội Pháp hiện đang trải qua một dạng kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Một phần ba khách du lịch đến các khu nghỉ dưỡng này chính là cha mẹ đang kiệt sức hoặc giáo viên, những người tiếp xúc thường xuyên với trẻ nhỏ. Họ không hề ghét trẻ em, mà chỉ cần một khoảng lặng tạm thời để hồi phục sức khỏe”, ông Lagarde phân tích.
Ngoài ra, nhu cầu về sự riêng tư cũng là động lực quan trọng. Một khảo sát tại Pháp năm 2014 cho thấy 56% phụ huynh đã từng đi nghỉ mà không có con, chủ yếu là những kỳ nghỉ ngắn ngày để hâm nóng tình cảm vợ chồng hoặc tụ tập bạn bè.
Ông Lagarde cũng nhấn mạnh “cảm nhận về sự sang trọng” gắn liền với những không gian chỉ dành cho người lớn, khi khách sạn có thể tính giá cao hơn đơn giản vì không có tiếng ồn của trẻ em.
Ở góc độ pháp lý, hiện chưa có vụ kiện nào tại Pháp liên quan đến việc khách sạn từ chối tiếp nhận trẻ em.
Các điều luật chống phân biệt đối xử và thương mại có thể được diễn giải theo nhiều cách, song các chuyên gia cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục tăng trưởng, giống như những đám cưới “không trẻ em” ngày càng phổ biến.
Nhà nhân chủng học Jean-Didier Urbain và là tác giả cuốn sách What Our Travels Say About Us (Những chuyến du lịch nói lên điều gì về chúng ta), nhận định: “Xã hội hiện đại đang tìm kiếm sự thoải mái, nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và dừng lại. Xu hướng khách sạn không trẻ em phản ánh một phần của nhu cầu ấy. Suy cho cùng, kỳ nghỉ vốn được coi là khoảng thời gian con người tạm thoát khỏi những nghĩa vụ xã hội thường nhật”.