Phấn đấu đưa Đà Nẵng gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu

ĐỨC HOÀNG

VHO - Sáng 17.9, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã có bài phát biểu quan trọng, ghi nhận những thành tựu nổi bật của thành phố, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và định hướng chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

 Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, TP Đà Nẵng được hình thành trên cơ sở hợp nhất TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trước đây, là địa bàn có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung và cả nước.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng đã lập nhiều chiến công oanh liệt, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phấn đấu đưa Đà Nẵng gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu - ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp, cùng nhiều khó khăn trong nước, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Tuy vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kinh tế thành phố từng bước phục hồi, dịch vụ du lịch phát triển mạnh, trở thành ngành kinh tế chủ lực. Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng tích cực, nông - lâm - ngư nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ. Công tác quy hoạch, hạ tầng, quản lý đô thị và môi trường có nhiều chuyển biến rõ nét.

Đà Nẵng cũng đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cảng Liên Chiểu, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hạ tầng giao thông, đồng thời chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, liên kết vùng ngày càng được tăng cường. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy.

Phấn đấu đưa Đà Nẵng gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu - ảnh 2
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (hàng đầu, thứ 3 phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Khát vọng vươn tầm quốc tế

Bên cạnh thành tựu đạt được, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng chỉ rõ những hạn chế như một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch, công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng còn bất cập; chênh lệch đời sống giữa thành thị và nông thôn, nhất là ở vùng núi, hải đảo vẫn còn lớn…

Định hướng cho nhiệm kỳ mới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ TP Đà Nẵng tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ gồm: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, tổ chức Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân;

Xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung;

Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế số;

Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của xứ Quảng, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế;

Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc.

Phấn đấu đưa Đà Nẵng gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu - ảnh 3
Một góc thành phố Đà Nẵng

“Đà Nẵng phải phấn đấu gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu, trở thành trung tâm khoa học công nghệ, giao thương quốc tế, dịch vụ du lịch, tài chính công nghệ; xứng đáng là hạt nhân, động lực phát triển của khu vực và cả nước. Quan trọng nhất là phải ổn định, phát triển và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.