Ông Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

XUÂN QUANG; ảnh: P.LINH

VHO - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Chiều 28.11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố, công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự hội nghị.

Ông Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và chúc mừng Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng

 Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, vừa qua, vì lý do bất khả kháng và đột xuất mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đức Trung  thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, điều động giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã có quyết định điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố Quyết định số 2566-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo Quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đã luôn quan tâm, tin tưởng; trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đã từng công tác luôn giúp đỡ, tạo điều kiện để ông rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo ông Vũ Đại Thắng, nhận nhiệm vụ công tác mới tại thành phố Hà Nội là vinh dự lớn lao, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trước hết là trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Trên cương vị công tác mới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ, chung sức, đồng lòng của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - ảnh 3
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng

Cũng trong chiều 28.11, ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 28 khóa XVI, HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục làm việc theo chương trình và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội đã cho thôi giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung.

Tiếp đó, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu Phó Bí thư Thành ủy Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi được tín nhiệm, tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ sự xúc động và khẳng định đây là vinh dự đặc biệt nhưng cũng là trách nhiệm chính trị lớn lao.

Ông Vũ Đại Thắng cam kết hành động quyết liệt, liêm chính, minh bạch và đặt đời sống, hạnh phúc của người dân Thủ đô làm thước đo cao nhất trong điều hành.

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng chia sẻ, dù sinh ra tại thành phố Hải Phòng, nhưng từ thời sinh viên và quá trình công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông đã gắn bó lâu dài với Hà Nội.

Việc được Bộ Chính trị phân công rèn luyện tại Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ninh và nay trở lại tham gia cống hiến trực tiếp cho Thủ đô là niềm tự hào lớn đối với bản thân.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi mỗi quyết định không chỉ tác động đến người dân Thủ đô mà còn lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt sự phát triển chung của đất nước.

Những năm qua, với sự lãnh đạo sát sao của Trung ương và sự đoàn kết của toàn Đảng bộ, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện. Đây là nền tảng vững chắc để Thành phố bước vào giai đoạn mới với khát vọng lớn hơn, tầm nhìn xa hơn và cách làm quyết liệt hơn.

Nhắc lại mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII: "Đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tầm nhìn đến 2045 là Thành phố kết nối toàn cầu, mức sống cao, phát triển toàn diện, hài hòa và đặc sắc", Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy và cách làm trong điều hành chính quyền đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để tăng nhanh quy mô nền kinh tế, bảo đảm tăng trưởng bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Ông Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - ảnh 4
Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp thứ hai mươi tám - HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đưa ra các định hướng lớn, là trọng tâm điều hành trong thời gian tới, gồm: Phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2025 và tạo nền tảng tăng tốc từ năm 2026; Nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương, đẩy mạnh phân cấp - ủy quyền.

Bên cạnh đó, tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa cực - đa trung tâm, xử lý các vấn đề bức thiết như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa - con người Hà Nội. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và tăng cường ứng phó thách thức mới.

Trên cương vị mới, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND; thực hiện trách nhiệm nêu gương: dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm, minh bạch, liêm chính, đặt lợi ích chung lên trên hết.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tinh thần “gần dân - trọng dân - lắng nghe dân”, lấy đời sống, mức sống và hạnh phúc của người dân làm tâm điểm trong mọi quyết định.