Niềm tự hào của cậu học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á - 2025
VHO - Nhà xa, gia đình không có điều kiện, ngay từ năm lớp 6, Nguyễn Công Vinh - chủ nhân tấm Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á (APhO) 2025 – đã một mình bắt xe buýt hơn 20km/ngày để đi học tại Trường THCS Nguyễn Cao - ngôi trường trọng điểm của huyện Quế Võ (nay là thị xã Quế Võ).
Dù nhỏ tuổi, nhưng những năm qua, đường xa không cản được khát vọng học tập, Vinh nhanh chóng khẳng định năng lực và được tuyển chọn vào đội học sinh giỏi của trường.
Nguyễn Công Vinh chia sẻ, ban đầu em được chọn vào đội tuyển Toán, nhưng xin chuyển sang bộ môn Vật lý - môn học em đặc biệt yêu thích từ nhỏ. “Em rất thích tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên như sấm, chớp, mây mưa, điện, các tác động lực và luôn muốn lý giải chúng bằng kiến thức Vật lý…”, Vinh bày tỏ.

Đến giai đoạn học cấp III, Vinh thi đỗ vào lớp chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh để có môi trường lý tưởng để phát huy năng lực. Từ lớp 11, em được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi (HSG) quốc gia môn Vật lý.
Cùng với học chính khóa, Vinh dành 3 tiếng/ngày ở thư viện để nghiên cứu tài liệu nâng cao. Với Vinh luôn tuân thủ nguyên tắc: “Tự học, học chắc lý thuyết, rèn kỹ thực hành và tuyệt đối tránh học tủ, học vẹt”.
Để học tốt Vật lý, theo Vinh cần có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết với thực hành, bởi vậy em thường học để nắm chắc lý thuyết, rồi ứng dụng vào thực hành, đồng thời kết hợp thực hành để ôn tập lại lý thuyết. Ngoài ra, em thường tự giải thích các vấn đề xảy ra hằng ngày để củng cố lại kiến thức.
Nhờ phương pháp học khoa học và tinh thần tự giác, Vinh đạt nhiều thành tích nổi bật: Huy chương Vàng Olympic học sinh THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (tháng 5.2023); Huy chương Vàng kỳ thi HSG khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ (tháng 7.2023).

Trên đấu trường quốc tế, Vinh đoạt giải Nhất kỳ thi chọn HSG quốc gia môn Vật lý lớp 11, Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Âu; giải Nhất, thủ khoa kỳ thi chọn HSG quốc gia môn Vật lý lớp 12 năm học 2024 - 2025. Đặc biệt, mới đây nhất là Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 25 tại Ả-rập Xê-út (tháng 5.2025).
Với những thành tích vượt trội này, tại phiên họp thường kỳ tháng 5.2025, em Nguyễn Công Vinh, lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Bằng khen.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, kết quả xuất sắc của Vinh là minh chứng cho hướng đi đúng của Bắc Ninh trong đào tạo mũi nhọn, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
Trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đang triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mong muốn ngành GD&ĐT tỉnh nhà tiếp tục giữ vững thương hiệu và đào tạo thế hệ học sinh tài năng.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con tại xã Đức Long, thị xã Quế Võ (Bắc Ninh), trên Vinh có hai chị gái (đang theo học Trường Đại học Y Hải Phòng và Trường Đại học Thương mại) và một em nhỏ - đó cũng là những người “truyền lửa” học tập, rèn luyện cho Vinh.
Bà Nguyễn Quỳnh Mai - mẹ Nguyễn Công Vinh tâm sự, từ nhỏ Vinh thể hiện tư chất thông minh, lanh lợi khi 5 tuổi, cậu đã có thể đọc, viết thành thạo. Khi đi học cũng thể hiện sự thông minh, sáng tạo; sau mỗi buổi học cậu đều xem lại bài học cẩn thận.
Tự hào về người học trò, thầy Nguyễn Chí Trung - Tổ trưởng tổ Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) chia sẻ, Olympic Vật lý châu Á là kỳ thi khốc liệt, quy tụ các thí sinh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ mạnh như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Singapore,...

Tuy nhiên, với sự tự tin, bản lĩnh, Nguyễn Công Vinh đã xuất sắc giành chiến thắng thuyết phục, đóng góp Huy chương Vàng trong bảng vàng thành tích của Đội tuyển Vật lý Việt Nam, đưa Việt Nam vào nhóm 5 nước có thành tích cao nhất tại cuộc thi (Đội tuyển Vật lý Việt Nam có 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng).
Thầy Trung đánh giá, Vinh là một học trò thông minh, chăm chỉ, chắc chắn và cũng rất cá tính, điểm mạnh của em là tiếp thu kiến thức rất nhanh, ngoài ra Vinh quyết tâm rất cao trong việc lĩnh hội tiếp thu kiến thức mới, không bỏ cuộc dù gặp kiến thức khó.
Với tư chất thông minh và niềm say mê học tập, chắc chắn tương lai của Vinh sẽ còn rộng mở ở tương lai. “Em mong muốn trở thành một kỹ sư trí tuệ nhân tạo để góp phần ứng dụng khoa học vào cuộc sống, giải quyết những vấn đề thực tiễn…”, Nguyễn Công Vinh chia sẻ.

RSS