Những vi phạm thường gặp của xe khách dịp lễ, mức phạt ra sao?

NHƯ BÌNH

VHO - Nhu cầu đi lại tăng cao trong các kỳ nghỉ lễ khiến tình trạng xe khách vi phạm quy định vận tải có xu hướng tái diễn, đặc biệt là hành vi nhồi nhét hành khách. Các mức xử phạt theo quy định hiện hành được siết chặt, có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Những vi phạm thường gặp của xe khách dịp lễ, mức phạt ra sao? - ảnh 1
Ảnh minh họa

Dịp nghỉ lễ luôn là thời điểm lưu lượng hành khách tăng mạnh, kéo theo áp lực lớn đối với hoạt động vận tải. Thực tế cho thấy, nhiều nhà xe và lái xe vẫn tái diễn các hành vi vi phạm, trong đó phổ biến nhất là chở quá số người quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Một trường hợp điển hình xảy ra ngày 25.4, khi Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 kiểm tra xe khách biển kiểm soát 50H-355.xx, phát hiện phương tiện chở 47 người trong khi chỉ được phép chở 34 người. Lái xe Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 1977, trú tại Ninh Sim, Ninh Hòa, Khánh Hòa, bị xác định vi phạm quy định đối với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định cự ly trên 300km.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị xử lý nghiêm. Lái xe bị phạt 19,5 triệu đồng, còn chủ phương tiện là Công ty trách nhiệm hữu hạn Cúc Tùng bị phạt 78 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện vi phạm. Tổng mức xử phạt lên tới 97,5 triệu đồng.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết, đây chỉ là một trong nhiều vi phạm thường xảy ra trong các dịp cao điểm. Ngoài lỗi nhồi nhét hành khách, các hành vi như chở hàng trong khoang khách hoặc trên nóc xe, chở quá tải, chạy quá tốc độ, dừng đón trả khách sai quy định… vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường dài, liên tỉnh.

Theo quy định hiện hành, mức xử phạt đối với các lỗi này khá nặng. Cụ thể, hành vi chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10km/h bị phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng; từ 10 đến 20km/h bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, và có thể cao hơn nếu vượt quá mức này.

Đối với lỗi chở quá số người, tùy mức độ sẽ bị phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng, thậm chí áp dụng các mức xử phạt rất cao với vi phạm nghiêm trọng.

Ngoài ra, việc dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định cũng bị xử phạt và có thể bị tước giấy phép lái xe. Các hành vi khác như sử dụng điện thoại khi lái xe bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; chạy sai tuyến, không có lệnh vận chuyển hoặc không thực hiện đúng hợp đồng cũng đều bị xử lý.

Một vấn đề khác thường xuất hiện trong dịp lễ là tình trạng tăng giá vé trái quy định. Với hành vi này, đơn vị vận tải không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn buộc hoàn trả phần tiền chênh lệch cho hành khách.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trong suốt kỳ nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo doanh nghiệp vận tải và lái xe cần tuân thủ đúng quy định, không vì lợi nhuận mà đánh đổi an toàn.

Về phía người dân, khi phát hiện xe khách có dấu hiệu vi phạm như nhồi nhét hành khách hoặc chở hàng không an toàn, cần chủ động phản ánh tới cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời. Ý thức chấp hành pháp luật của cả người vận tải và hành khách được xem là yếu tố quan trọng giúp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những ngày cao điểm.