Những “sứ giả du lịch” trẻ lan tỏa sắc màu Việt - Nhật
VHO - Ngày 5.5, tại Hotel du Parc Hanoi, Lễ trao giải cuộc thi “Sắc màu Việt - Nhật” đã khép lại hành trình tìm kiếm những ý tưởng du lịch sáng tạo và góc nhìn văn hóa đa chiều của sinh viên trên toàn quốc.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Tấn, Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân Trẻ Việt Nam.
Cùng dự còn có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp du lịch và đại diện các cơ sở đào tạo du lịch, thí sinh tham dự cuộc thi.
Trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã được bồi đắp bền chặt trên nhiều lĩnh vực, trong đó giao lưu văn hóa và du lịch giữ vai trò ngày càng quan trọng.

Cuộc thi “Sắc màu Việt - Nhật” do Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam và Saigontimes Travel phối hợp với Trường Đại học Phương Đông, JNTO tổ chức đã thu hút 98 đội thi đến từ 22 trường đại học trên cả nước.
Điểm nhấn của cuộc thi nằm ở mục tiêu nâng cao hiểu biết sâu sắc về giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam và Nhật Bản - hai nền văn hóa Á Đông giàu bản sắc, đề cao truyền thống, kỷ cương và tinh thần cộng đồng.
Từ nền tảng đó, các ý tưởng được khuyến khích phát triển theo hướng bền vững, sáng tạo, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm, phù hợp với xu thế du lịch toàn cầu.

Cuộc thi đồng thời mở ra một không gian kết nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý, nhà trường, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, đổi mới tư duy phát triển sản phẩm du lịch gắn với giá trị văn hóa bản địa.
Phát biểu tại Lễ trao giải, bà Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá chương trình không dừng ở ý nghĩa học thuật mà còn mang sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hai nước.
Bà nhấn mạnh: “Có thể nói, mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản không chỉ được xây dựng trên nền tảng đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư… mà còn được nuôi dưỡng bền vững từ giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân. Chính sự hiểu biết, đồng cảm và trân quý lẫn nhau đã tạo nên sự gắn bó gần gũi rất đỗi tự nhiên và có sức sống lâu dài giữa nhân dân hai nước”.





Theo bà Hoa Mai, giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại nằm ở việc khơi dậy tình cảm, sự quan tâm của sinh viên đối với văn hóa, con người hai quốc gia.
“Chính các em sẽ là những “đại sứ du lịch” trong tương lai, kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới một cách sinh động, chân thực và giàu cảm xúc nhất”, bà nói.
Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng Giám đốc SaigonTimes Travel, Trưởng Ban tổ chức, kỳ vọng cuộc thi góp phần hình thành tư duy hội nhập, năng lực thích ứng quốc tế cho thế hệ trẻ, đồng thời khơi dậy ý thức gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Tấn cho rằng đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển du lịch theo hướng bền vững, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn mới.

Vòng chung kết cuộc thi “Sắc màu Việt - Nhật” diễn ra cùng ngày tại Hội trường lớn Trường Đại học Phương Đông, quy tụ 10 đội xuất sắc sau hai vòng Khởi động và Thử thách. Các đội mang đến những sản phẩm tour được đầu tư công phu, kết hợp hiểu biết văn hóa, trải nghiệm thực tế và tư duy sáng tạo.
Những ý tưởng này thể hiện rõ xu hướng chuyển từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo giá trị, từ quảng bá điểm đến đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa có chiều sâu. Đây cũng là cách tiếp cận mới, phù hợp với yêu cầu phát triển du lịch bền vững hiện nay.

Tại phần thi ứng xử, các đội phải xử lý những câu hỏi thực tiễn liên quan đến phát triển du lịch, giải quyết xung đột văn hóa, cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, cũng như chiến lược tiếp cận thị trường khách trẻ. Áp lực thời gian cùng yêu cầu phản biện sắc bén đã tạo nên không khí tranh tài kịch tính.
Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về đội Mochi Mochi (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội), giải Nhì thuộc về đội Giao Hòa (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và giải Ba thuộc về đội Samurai (Trường Đại học Thủy lợi).


Với chủ đề “Hai sắc màu - Một hành trình”, cuộc thi đã khuyến khích người trẻ chủ động khám phá, kết nối những giá trị truyền thống và hiện đại, từ đó phát triển các ý tưởng quảng bá du lịch Việt Nam - Nhật Bản bằng góc nhìn mới mẻ.
Việc tăng cường kết nối nhân dân hai nước, đặc biệt qua lăng kính sáng tạo của sinh viên, được xem là hướng đi giàu tiềm năng cho hợp tác du lịch trong tương lai.
Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng hơn 500 triệu đồng, trong đó giải Nhất trị giá 40 triệu đồng, giải Nhì 30 triệu đồng và giải Ba 20 triệu đồng, cùng nhiều giải phụ dành cho các sản phẩm sáng tạo nổi bật.
Từ một sân chơi học thuật, “Sắc màu Việt - Nhật” đã mở rộng thành diễn đàn sáng tạo, nơi những “sứ giả du lịch” trẻ bắt đầu hành trình kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của thời đại, sinh động, sâu sắc và giàu khả năng lan tỏa.


RSS