Những hình ảnh đẹp tại Cố đô Hoa Lư khi đón tiếp các cựu chiến binh
VHO - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã trở thành điểm hội tụ đầy ấm áp và xúc động của nhiều đoàn cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.

Hơn 1.000 năm trước Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân lên ngôi hoàng đế tại Kinh đô Hoa Lư, xưng Đinh Tiên Hoàng Đế khai mở triều đại nhà Đinh, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt.
Nối tiếp truyền thống anh dũng, yêu nước đó, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, hàng ngàn người con ưu tú của quê hương Ninh Bình cùng hàng triệu thanh niên cả nước đã xung phong lên đường ra chiến trường.

Nhiều người trong số đó đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần máu xương nơi chiến trường. Giờ đây, khi trở về thăm lại Cố đô Hoa Lư, những cựu chiến binh, những thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng không chỉ được chiêm ngưỡng những công trình, hiện vật mang giá trị văn hóa - lịch sử vô giá mà còn là dịp cùng nhau ôn lại những chiến công vẻ vang mà chính họ và đồng đội đã góp sức tạo dựng.
Hành trình về với Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư trong tháng 7 lịch sử đã mang lại những trải nghiệm giàu cảm xúc, là khoảng thời gian mang ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc.

Tại đây, các hoạt động dâng hoa, dâng hương, tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, các bậc tiền nhân đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đều mang ý nghĩa thiêng liêng cao cả, đồng thời tiếp thêm ngọn lửa cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Bà Lê Thị Bích Thục, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá Cố đô Hoa Lư chia sẻ: “Việc đón tiếp và tri ân các cựu chiến binh, thương bệnh binh, người có công với cách mạng tại Cố đô Hoa Lư là vinh dự của di tích. Đồng thời là bài học thực tiễn sinh động nhất về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc”.
“Sự hiện diện của các thương binh, bệnh binh và người có công tại di tích là nhịp cầu nối liền quá khứ và hiện tại, giúp thế hệ trẻ hôm nay và mai sau trân trọng hơn giá trị của hòa bình, nâng cao ý thức trách nhiệm, góp sức xây dựng đất nước phồn thịnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc”.

RSS