Nhiều thí sinh ở Thanh Hoá tự tin đạt điểm cao môn Ngữ Văn
VHO - Ngay sau khi kết thúc môn Ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá đề thi năm nay vừa sức, có tính mở, mang đậm hơi thở thời đại và khơi gợi tình yêu quê hương – đất nước.
Sáng nay (26.6), cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, hơn 41.000 thí sinh của tỉnh Thanh Hóa đã chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ngay sau khi kết thúc bài thi, không khí tại nhiều điểm thi trở nên sôi nổi bởi đề bài năm nay không chỉ mang tính nhân văn sâu sắc mà còn khơi gợi mạnh mẽ tình yêu quê hương – đất nước ở người học.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Em Trương Thị Kim Ngân – học sinh chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lam Sơn – nhận định: "Đề thi hướng đến chủ đề quê hương – đất nước, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đề tài có tính thời sự trong bối cảnh đất nước không ngừng vươn mình. Em cảm nhận và viết bằng tinh thần dân tộc và trách nhiệm cá nhân qua từng câu chữ. Em tự tin đạt trên 8 điểm".
Còn bạn Trần Nhật Thành, cùng điểm thi, phân tích kỹ hơn: "Em thấy đề có khả năng phân loại rất cao. Không quá dễ để học sinh nào cũng viết trôi chảy, nhưng cũng không quá khó gây hoang mang. Đặc biệt, câu nghị luận cuối có vẻ chung chung nhưng lại đòi hỏi tư duy, chiều sâu và khả năng liên hệ thực tiễn. Đây chính là điểm tạo nên sự khác biệt trong bài làm giữa các thí sinh".

Bạn Khánh Tùng, thí sinh tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn, chia sẻ: "Đề rất dễ hiểu, không đánh đố. Đặc biệt phần nghị luận xã hội cho phép em tự do sáng tạo và trình bày quan điểm của mình về những đổi thay của quê hương. Đề thi hay ở chỗ đặt vấn đề về những vùng trời quê hương cũng là cách nói về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khi mỗi con người đều là một phần của đất nước. Đề không chỉ kiểm tra năng lực văn học, mà còn gợi mở suy nghĩ về vai trò cá nhân trong thời đại mới".
Bạn Thuý Lan, đến từ Trường THPT Hàm Rồng, tỏ ra hào hứng: "Văn bản đọc hiểu chọn lọc, sâu sắc. Phần làm văn có tính nhân văn cao, gần gũi mà không sáo mòn. Em nghĩ đề này nếu nắm chắc kỹ năng và tư duy tốt thì dễ đạt từ 8 điểm trở lên".
Đặc biệt, bạn Phạm Hoàng Quân – thí tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lam Sơn – cho biết: "Em không ôn luyện nhiều dạng đề mở như thế này, nhưng khi đọc đề em thấy rất dễ hiểu và có nhiều không gian để khai thác. Đề cho phép em kết hợp giữa kiến thức sách vở và trải nghiệm cá nhân, điều đó rất thú vị".

Tuy vậy, bên cạnh những nhận xét tích cực, cũng có một số bạn học sinh bày tỏ sự lo lắng. Một thí sinh giấu tên cho biết: "Mình thấy đề hơi quá sức. Văn bản đọc hiểu có nhiều tầng ý, đọc lần đầu chưa chắc nắm rõ. Còn phần viết nghị luận, nếu không có vốn sống hoặc khả năng liên hệ xã hội thì sẽ dễ bị lạc đề".
Có thể thấy, đề thi Ngữ văn năm nay không chỉ kiểm tra kiến thức văn học mà còn hướng đến việc đánh giá tư duy, khả năng cảm nhận và phản biện của thí sinh. Việc lồng ghép yếu tố thời sự, tình yêu quê hương – đất nước vào bài làm văn là một lựa chọn phù hợp trong bối cảnh hiện đại, khi giáo dục ngày càng chú trọng xây dựng công dân có trách nhiệm, bản sắc và lòng tự hào dân tộc.
Bên ngoài điểm thi, trong cái nắng đầu hè oi ả, nhiều phụ huynh lặng lẽ ngóng vào cánh cổng trường, không giấu được sự lo lắng.

Phụ huynh Bùi Thị Tư, đến từ huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), xúc động nói: "Tôi đưa cháu đi thi từ sáng sớm, ngồi đợi ngoài này lòng cứ nơm nớp không yên. Chỉ mong con làm được bài, bình tĩnh và suôn sẻ. Đề như hôm nay, thấy các cháu ra cười nói cũng nhẹ lòng lắm rồi".
Đánh giá về đề thi Ngữ Văn năm nay, cô giáo Nguyễn Thuỳ Dung (Thanh Hoá) nhận định: "Tôi đánh giá đề thi năm nay là cân bằng, sâu sắc và giàu tính giáo dục. Việc gợi mở hình ảnh "vùng trời Tổ quốc" chạm đến tình yêu quê hương, gợi ý thức về cội nguồn và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của người trẻ trong dòng chảy hiện đại. Đây là một lựa chọn có chiều sâu. Đề thi không chỉ kiểm tra khả năng diễn đạt hay cảm thụ, mà còn đặt học sinh trước câu hỏi: "Bạn đứng ở đâu trong hành trình vươn mình của đất nước?".
Phần nghị luận xã hội được đánh giá là mở, không áp đặt một cách hiểu duy nhất. Điều này tạo cơ hội cho những học sinh có tư duy độc lập, có khả năng liên hệ thực tiễn thể hiện chính kiến và cảm xúc cá nhân. Ngay cả học sinh học không quá xuất sắc nhưng biết viết thật – viết đúng – vẫn có thể đạt điểm khá.
Tôi cho rằng, điều đáng quý nhất của đề thi năm nay là nó vượt ra ngoài khuôn khổ một bài kiểm tra học thuật. Nó là một lời nhắn gửi của người ra đề đến thế hệ trẻ: Hãy sống có lý tưởng, có trách nhiệm và có tình cảm với đất nước".
Theo LƯƠNG DIỄN/Người Đưa Tin
Link bài viết gốc