Nhiều sông ở Bắc Bộ vẫn vượt báo động 3, lũ Cửu Long lên nhanh gây nguy cơ ngập lụt
VHO - Mực nước trên nhiều sông ở Bắc Bộ vẫn ở mức cao, vượt báo động 3, trong khi lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp và sạt lở bờ sông trong những ngày tới.

Lũ ở Bắc Bộ vượt báo động 3, gây ngập lụt diện rộng
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh và đang rút chậm. Tuy nhiên, lũ ở nhiều sông khác tại Bắc Ninh, Lạng Sơn và Thái Nguyên vẫn ở mức trên báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngập lụt trong vài ngày tới.
Vào lúc 3h00 ngày 10.10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,16m (trên báo động 3: 2,16m), trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,74m (trên báo động 3: 1,74m).
Trong 10 - 22 giờ tới, mực nước sông Cầu biến đổi chậm và có xu hướng xuống. Sông Cà Lồ đã đạt đỉnh vào sáng sớm nay ở mức 9,75 m, hiện đang biến đổi chậm và bắt đầu xuống.
Mực nước trên hai con sông này đang ở mức cao, gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập từ 0,2 - 0,6m, có nơi ngập sâu hơn 0,6m; thời gian ngập có thể kéo dài từ 2 - 4 ngày, có nơi ngập lâu hơn. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2.
Các xã, phường có nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng, thấp gồm: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.
Mực nước sông lên cao có nguy cơ gây sạt và xói lở ven sông, gây nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt và các vùng trũng thấp, bờ bãi ven sông; ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ.
Hiện cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Cầu tại trạm Phúc Lộc Phương là cấp 3 - mức nguy hiểm cao nhất.
Tại hồ thủy điện Hòa Bình, việc điều tiết đóng, mở cửa xả sẽ được thực hiện linh hoạt, căn cứ theo diễn biến thủy văn, lượng nước đổ về và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.
Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, vận hành hồ chứa an toàn; chủ động phương án sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ cao nhằm giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra trong những ngày tới.
Lũ trên sông Cửu Long lên nhanh, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp
Hiện nay, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và dự báo đạt đỉnh trong 22 giờ tới, tiệm cận mức báo động 2.
Mực nước trung và hạ lưu sông Mê Kông đang có xu hướng giảm, trong khi ở đầu nguồn sông Cửu Long (thuộc hạ lưu Mê Kông) tiếp tục lên.
Trong 24 giờ tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ đạt đỉnh, sau đó xuống chậm.
Trên sông Tiền tại trạm Tân Châu, đỉnh lũ có khả năng đạt 3,93m, dưới báo động 2 là 0,07m.
Trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc, dự báo đạt mức báo động 2 (3,5m).
Tại các trạm hạ nguồn, mực nước có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3, một số nơi vượt báo động 3 từ 0,1 - 0,3m.
An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Vĩnh Long là những tỉnh có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu vực ngoài đê bao. Bên cạnh đó, hiện tượng sạt lở bờ sông, vỡ hoặc tràn bờ bao yếu có thể xảy ra tại những nơi ngập sâu, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.
Trước tình trạng cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở mức 1, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, kiểm tra và gia cố hệ thống đê bao, bờ bao, chuồng trại và ao nuôi. Đồng thời, hạn chế đi lại bằng đường thủy trong thời gian nước dâng cao để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.