Nhiều phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước ở Quảng Ngãi xin hỗ trợ kinh phí: Địa phương lúng túng, khó xử
VHO - Thời gian gần đây, việc một số phòng giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XV gửi văn bản đề nghị các xã, phường hỗ trợ kinh phí đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Trong bối cảnh ngân sách cơ sở còn nhiều khó khăn sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các đề nghị này càng làm nảy sinh không ít băn khoăn.
Xin kinh phí phục vụ quyết toán ngân sách
Ngày 4.2.2026, Phòng giao dịch số 23 – KBNN khu vực XV đã có văn bản gửi UBND phường Kon Tum đề nghị hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác quyết toán niên độ ngân sách năm 2025.

Theo nội dung văn bản, tháng 2.2026 là thời điểm KBNN vừa phải hoàn thành quyết toán thu – chi ngân sách năm 2025, vừa triển khai nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2026.
Khối lượng công việc tăng cao, trong khi nhiệm vụ kiểm soát, quyết toán ngân sách cấp phường phải thực hiện song song với các nhiệm vụ mới ngay từ đầu năm.
Để “động viên cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Phòng giao dịch số 23 đề nghị UBND phường Kon Tum hỗ trợ 50 triệu đồng phục vụ công tác quyết toán.
Không dừng lại ở đó, Phòng giao dịch số 23 còn đồng loạt gửi văn bản xin hỗ trợ kinh phí đến 6 xã, phường do đơn vị quản lý thu – chi ngân sách.
Cụ thể, các xã Ngọk Bay, Ia Chim và Đăk Rơ Wa được đề nghị hỗ trợ mỗi xã 30 triệu đồng; các phường Kon Tum, Đăk Bla và Đắk Cấm được đề nghị hỗ trợ mỗi phường 50 triệu đồng.
Phòng giao dịch số 23 hiện quản lý thu – chi ngân sách của 6 xã, phường (thuộc địa bàn TP. Kon Tum cũ), với tổng số 25 cán bộ, công chức, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thu – chi, báo cáo quyết toán ngân sách cho các phòng, ban, trường học và nhiều đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn.
Trao đổi với Văn Hóa, ông Tô Hiếu Sự, Trưởng Phòng giao dịch số 23 cho biết, việc xin hỗ trợ kinh phí nhằm phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị. Theo ông Sự, chi phí hoạt động như in ấn, văn phòng phẩm, mực in, sửa chữa máy photocopy rất lớn, trong khi các xã, phường phối hợp thường xuyên với kho bạc trong công tác báo cáo, quyết toán.
“Chúng tôi xin hỗ trợ để phục vụ công tác chuyên môn chung, không phải cho cá nhân. Những năm trước đây, khi còn kho bạc cấp huyện, thành phố, việc xin hỗ trợ kinh phí từ địa phương cũng từng được thực hiện”, ông Sự nói.
Cũng theo ông Sự, sau khi phát hành văn bản, ngay trong ngày 4.2.2026, Phòng giao dịch số 23 – KBNN khu vực XV đã có văn bản gửi các xã, phường để thu hồi lại các tờ trình xin kinh phí, với lý do “sơ suất đánh máy nên gửi nhầm”.
Giải thích về việc thu hồi, ông Tô Hiếu Sự cho biết, thời điểm đầu năm việc xin hỗ trợ chưa phù hợp. “Chúng tôi sẽ đến từng xã, phường để giải thích rõ và xin hỗ trợ sau”, ông Sự lý giải.
Xin kinh phí chuyển đổi số liệu, phục vụ mô hình mới
Tình trạng xin hỗ trợ kinh phí không chỉ diễn ra tại khu vực thành phố Kon Tum cũ mà còn xuất hiện tại các xã thuộc huyện Kon Plông cũ.
Ngày 12.12.2025, Phòng giao dịch số 27 – KBNN khu vực XV đã có văn bản gửi UBND các xã: Măng Đen, Kon Plông, Măng Bút, Kon Brain, Đăk Côi và Đăk Rve đề nghị hỗ trợ kinh phí ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số liệu phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời phối hợp quyết toán ngân sách năm 2024 – 2025.

Theo Phòng giao dịch số 27, đơn vị hằng năm phối hợp chặt chẽ với các xã trong công tác thu ngân sách, điều tiết ngân sách đúng quy định, khóa sổ quyết toán, chuyển nguồn và lập báo cáo tài chính. Tuy nhiên, do hưởng kinh phí khoán, chi tiêu tập trung tại khu vực, kinh phí thường xuyên phân bổ cho phòng giao dịch rất hạn hẹp.
Từ đó, Phòng giao dịch số 27 đề nghị mỗi xã hỗ trợ 50 triệu đồng để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.
Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, bà Trần Khả Vân, Trưởng Phòng giao dịch số 27 cho biết, đơn vị phải làm việc liên tục ngày đêm để đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp nhưng không được bổ sung kinh phí.
“Chúng tôi khó khăn thì làm tờ trình xin hỗ trợ. Xin được thì làm, không được thì thôi, chứ không có ép buộc gì”, bà Vân nói.
Theo bà Vân, nếu được hỗ trợ, kinh phí sẽ được sử dụng cho các hoạt động chuyên môn như mua văn phòng phẩm, photocopy hồ sơ, chi trả tiền điện, nước.
Địa phương rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”
Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước là đơn vị trực thuộc KBNN khu vực, có nhiệm vụ kiểm soát thanh toán, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.
Từ ngày 1.7.2025, hệ thống KBNN được sắp xếp lại theo mô hình khu vực, phù hợp với việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp.
KBNN khu vực XV hiện quản lý 29 phòng giao dịch trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi (mới), trong đó tỉnh Quảng Ngãi có 14 phòng giao dịch, gồm 7 phòng thuộc địa bàn Quảng Ngãi cũ và 7 phòng thuộc Kon Tum cũ.
Sau sáp nhập, nhiều xã, phường gặp khó khăn lớn về tài chính. Cuối năm 2025 và đầu năm 2026, các địa phương phải tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong bối cảnh đó, việc các phòng giao dịch KBNN gửi văn bản xin hỗ trợ kinh phí đã khiến nhiều địa phương lúng túng.
Một lãnh đạo xã chia sẻ: “Xã nhận được văn bản nhưng chưa biết xử lý thế nào. Nếu không hỗ trợ thì lo ảnh hưởng đến công tác thanh quyết toán sau này, còn nếu hỗ trợ thì không biết lấy nguồn ở đâu”.
Một lãnh đạo phường khác bày tỏ: “Ngân sách địa phương rất khó khăn, cán bộ, công chức cũng phải tiết kiệm, chưa có nguồn để động viên dịp Tết. Nhận văn bản xin hỗ trợ nên rất lo”.

RSS