Nhân yêu thương từ yêu thương

YẾN VY

VHO - Vào những dịp cuối năm, các hoạt động thiện nguyện lại được thầy trò Hệ thống Giáo dục Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel thực hiện. Gần 20 năm qua, trường luôn chú trọng các hoạt động vì cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tham gia các chương trình hỗ trợ trực tiếp: Trái tim cho em, Cặp lá yêu thương cùng nhiều chương trình truyền hình thực tế.

Nhân yêu thương từ yêu thương - ảnh 1
Alfred Nobel trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn khi Tết về

Đây là những hoạt động thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách và cũng là cơ hội để các học sinh, phụ huynh chia sẻ tấm lòng bằng những hành động thiết thực nhất.

Chia sẻ yêu thương từ sự biết ơn

Phương châm trong giáo dục của Hệ thống Giáo dục liên cấp Alfred Nobel là luôn giữ giá trị văn hóa của cội nguồn dân tộc. Có nhiều giá trị có thể thay đổi, nhưng những giá trị bất biến với năm tháng thì luôn được khởi nguồn từ sự biết ơn, chia sẻ và cho đi. Bất cứ đứa trẻ nào khi được nuôi dưỡng trong sự biết ơn, trong yêu thương thì luôn là nhân tố lan tỏa tinh thần này với cộng đồng.

 Bà Hoàng Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Giáo dục Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm môi trường giáo dục tốt nhất chính là môi trường đầy tình yêu thương và sự biết ơn. Khi yêu thương và biết ơn, các con sẽ trân quý những gì đang dành cho mình, biết chia sẻ, biết cảm thông, biết cho đi bằng những hành động thiết thực. Có thể trẻ được trang bị tất cả các kỹ năng cần thiết, nhưng cảm xúc và yêu thương phải xuất phát từ chính trái tim của mỗi đứa trẻ”.

 Từ phương châm này, tất cả hoạt động của Hệ thống Giáo dục Phổ thông liên cấp Alfred Nobel đều đi theo một kim chỉ nam thống nhất trong các chương trình, từ học chính khóa tới các hoạt động ngoại khóa, các chương trình thiện nguyện, dã ngoại.

Thầy Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Điều hành cho biết: “Alfred Nobel thường xuyên tổ chức các chương trình ý nghĩa để tạo môi trường tốt nhất cho các con hiểu về văn hóa, những nét đẹp văn hóa như lá lành đùm lá rách, hiểu về sự sẻ chia. Từ đó nhà trường cũng có những chương trình thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những người chưa may mắn”.

Gần Tết nguyên đán 2025, nhà trường tham gia cùng UBND phường Láng Thượng và một số đơn vị trong địa bàn quận, trao quà tết ý nghĩa tới những hoàn cảnh khó khăn. Cô Nguyễn Thị Thản, Hiệu trưởng Tiểu học Alfred Nobel chia sẻ: “Đây là hoạt động hằng năm Hệ thống Giáo dục Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel đều tổ chức và tham gia. Năm nay, chúng tôi chuẩn bị 20 suất quà gồm tiền và gạo gửi tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”.

Nhân yêu thương từ yêu thương - ảnh 2
Alfred Nobel cùng “Cặp lá yêu thương” giúp đỡ em Ngô Thị Thanh Thúy thôn Nà Cuông, xã Mai Pha, Lạng Sơn, ngày 28.11.2024

Tham gia hoạt động trao quà ý nghĩa còn có phụ huynh học sinh và các em học sinh. Diễn viên Trang Nhung, một phụ huynh của nhà trường hào hứng chia sẻ: “Đây là một trong những điều tôi thích nhất ở môi trường Alfred Nobel, ngoài việc trang bị cho các con kiến thức, dạy các con kỹ năng, thì luôn cho các con được chia sẻ, các con phát triển EQ tốt hơn, biết cảm thông, biết yêu thương những người chưa may mắn bằng một thái độ chân thành. Tôi luôn nghĩ và mong muốn con tôi trở thành một người tốt và tử tế trước khi trở thành một người giỏi và xuất sắc, nên tôi thật sự thấy vui”.

Những món quà được trao đi, biết bao gia đình sẽ có một cái Tết đủ đầy, ấm áp và quan trọng hơn, các em học sinh được học thêm những bài học ý nghĩa để biết yêu thương, biết ơn khi cuộc sống của mình có nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc.

Nhân yêu thương từ yêu thương

Hệ thống Giáo dục Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel là một trong những trường quốc tế Cambright đầu tiên ở Hà Nội chú trọng tới đào tạo kỹ năng, đưa kỹ năng trở thành môn chính khóa trong chương trình học. Mỗi chương trình, mỗi bài học, bộ môn kỹ năng luôn hướng tới cảm xúc, xây dựng nên nền tảng biết sẻ chia từ yêu thương và biết ơn của học sinh.

Cô Lê Hương, Phụ trách tâm lý học đường trường Phổ thông liên cấp Alfred Nobel chia sẻ: “Trước Tết Nguyên đán, nhiều năm chúng tôi tổ chức cho các con trang trí Tết, chuẩn bị lì xì, nhưng năm nay chúng tôi cùng các học sinh tri ân để đón xuân về. Các em đã làm thơ, làm các hoạt động để gửi tấm lòng biết ơn tới bác bảo vệ, lao công, người nấu ăn. Tôi  rất cảm động khi các học sinh biết cảm ơn các bác bảo vệ đã mang lại sự an toàn cho trường, biết cảm ơn các bác lao công vì đã giữ gìn sự sạch sẽ, và các bác ở bếp đã mang đến những bữa ăn an lành.

Nhân yêu thương từ yêu thương - ảnh 3
Cùng “Cặp lá yêu thương” giúp đỡ em Hoàng Kim Tuyến xóm Pác Cáp, thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc, Lạng Sơn, ngày 28.11.2024

Tôi nghĩ một trường học hạnh phúc thì môi trường phải an toàn và trong lành để có những đứa trẻ vô tư, trí tuệ nhưng đầy yêu thương, và đó chính là nền tảng Alfred Nobel luôn dành cho học sinh của mình”

Mỗi tấm lòng và sự sẻ chia, cảm thông đều là những hạt giống của tình yêu thương từ sự biết ơn sâu sắc. Những chương trình kỹ năng riêng biệt của Alfred Nobel luôn là những buổi học khiến cho mỗi học sinh nhớ mãi. Học sinh Đào Nguyên Khang, lớp 9A1 chia sẻ: “Em thấy thật sự ấn tượng, vì khi chuẩn bị cho những tiết học kỹ năng, chúng em cảm thấy biết ơn từ những điều nhỏ bé nhất, khiến cho tập thể chúng em gần nhau hơn, những bài học khiến chúng em nhớ mãi. Đó chính là cảm xúc, là tình yêu thương”

Gần 20 năm qua, biết bao thế hệ học sinh trưởng thành và luôn giữ ký ức về những tiết học kỹ năng cảm xúc, luôn nhớ những bài học về sự sẻ chia từ yêu thương và biết ơn.

 Đó là trang bị nền tảng quan trọng nhất mà Alfred Nobel muốn gửi hạt giống trong tâm hồn mỗi học sinh, bởi nhân yêu thương từ yêu thương sẽ là hành trình nhân rộng sự sẻ chia này. Để nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ hơn nữa bằng sự chân thành và sẻ chia. Để cho những hạt mầm gieo lên bao niềm vui từ tinh thần lá lành đùm lá rách. Đó là giá trị bất biến còn mãi với thời gian.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc