Nhân rộng thư viện số văn hóa đến các trường học

THÙY TRANG; ảnh: BTC

VHO - TP.HCM nhân rộng Thư viện số văn hóa S-Gallery đến các trường học, kết hợp không gian văn hóa Hồ Chí Minh và nội dung số phù hợp học sinh.

Nhân rộng thư viện số văn hóa đến các trường học - ảnh 1
Trao bảng tượng trưng Thư viện số văn hóa S-Gallery tại Trường Tiểu học - THCS An Lạc (Phân hiệu 1)

Ngày 11.9, tại Trường Tiểu học - THCS An Lạc (Phân hiệu 1), Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM phối hợp UBND phường An Lạc tổ chức lễ trao tặng Thư viện số văn hóa S-Gallery và chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động đầu tiên trong giai đoạn 3 của dự án Thư viện số văn hóa S-Gallery, đồng thời đánh dấu việc phường An Lạc trở thành địa phương đầu tiên trên địa bàn TP.HCM triển khai nhân rộng mô hình này đến toàn bộ các trường học.

Trong hai giai đoạn đầu, dự án đã đưa Thư viện số văn hóa S-Gallery đến 50 trường học thông qua phần mềm học liệu số trực tuyến kết hợp các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại trường. Qua đó, hàng chục nghìn học sinh có thêm điều kiện tiếp cận các nội dung về văn hóa, lịch sử theo hình thức trực quan, sinh động.

Bước sang giai đoạn 3, mô hình tiếp tục được triển khai tại các trường học, kết hợp thư viện số với không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường. Nội dung tập trung giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp học sinh tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa theo phương thức phù hợp với môi trường giáo dục và lứa tuổi.

Phường An Lạc được chọn là địa phương đầu tiên triển khai mô hình này trên toàn địa bàn. Trong giai đoạn 3, thư viện số S-Gallery sẽ tiếp tục được cập nhật thêm các nội dung về mỹ thuật dân gian, những làn điệu hát ru ba miền, không gian thực tế ảo (VR) tái hiện các di tích, điểm đến lịch sử và các bộ phim thiếu nhi có nội dung giáo dục.

Các nội dung này do Mạng lưới sáng tạo nội dung số vì trẻ em phối hợp Mạng lưới phim độc lập và Arena Multimedia xây dựng, triển khai thông qua các hoạt động chiếu phim trong giờ ra chơi, các tiết học mở... Qua đó, học sinh có thêm kênh tiếp cận nội dung số an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

Nhân rộng thư viện số văn hóa đến các trường học - ảnh 2
Học sinh và giáo viên tìm hiểu về thư viện số văn hóa

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc cho biết việc trao tặng thư viện số và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều hướng đến mục tiêu tạo thêm điều kiện để các em đến trường và học tập.

“Chúng ta phải tạo điều kiện cho các cháu có điều kiện dễ dàng hơn trên con đường đến trường. Tôi cũng mong muốn các thầy cô giáo tận dụng, sử dụng hiệu quả nhất các thiết bị hỗ trợ dạy học”, ông Hiếu nói.

Theo ông, thư viện số mở ra thêm nguồn tri thức về văn hóa Việt Nam, những chiếc xe đạp được trao tặng sẽ hỗ trợ việc đi lại của học sinh. “Quan trọng hơn cả là trách nhiệm, niềm tin, các cháu sẽ nỗ lực học tập hơn nữa để trở thành tấm gương cho địa phương, cho thành phố, phát triển đất nước trong tương lai”, ông Hải Hiếu nhấn mạnh.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức trao 7 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 172 phần quà gồm cặp sách, tập vở. Trong đó, 7 phần quà được trao cho học sinh Trường Tiểu học - THCS An Lạc (Phân hiệu 1), 65 phần trao trực tiếp cho lớp học Hướng Tâm và 100 phần còn lại sẽ được trao tại chương trình “Đêm hội trăng rằm” của phường.

Bà Lê Thị Thùy Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS An Lạc cho rằng việc đưa tri thức lên nền tảng số đang mở thêm phương thức tiếp cận cho học sinh. “Tri thức không chỉ được truyền qua những phương thức truyền thống mà còn được lan tỏa trên nền tảng số. Nhà trường cam kết hướng dẫn học sinh biết sử dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả để kỹ thuật số thật sự trở thành công cụ giúp đỡ con người”, bà Trang nói.

Nhân rộng thư viện số văn hóa đến các trường học - ảnh 3
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Theo Ban tổ chức, đây là hoạt động trao tặng đầu tiên trong chuỗi kế hoạch nhân rộng Thư viện số văn hóa S-Gallery tại phường An Lạc. Trong thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục được triển khai tại 6 trường học còn lại trên địa bàn, hướng đến mục tiêu 100% trường học của phường được trang bị thư viện số và không gian văn hóa Hồ Chí Minh.