Nhà ống một lối thoát tiềm ẩn nguy cơ tử vong khi cháy
VHO - Vụ cháy tại TP.HCM khiến 4 người tử vong và các vụ hoả hoạn tương tự thời gian qua tại khu dân cư đô thị đã cho thấy hạn chế lớn của loại hình nhà ống chỉ có một lối thoát.
Nhà ống dễ bị “mắc kẹt” khi hỏa hoạn
Trở lại vụ cháy khiến 4 người tử vong tại TP.HCM đang được điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định cấu trúc nhà ống chỉ có một lối thoát bằng cửa cuốn kiên cố khiến việc ứng cứu khó khăn, khói và khí độc nhanh chóng lan kín các tầng trên. Do đó nạn nhân hầu như không có cơ hội tự thoát ra.
Cấu trúc nhà ống thường hẹp, chiều dài sâu và các phòng bố trí theo dạng nối tầng. Khi lửa xuất phát từ tầng 1, thường là nơi để xe, nấu nướng hoặc chứa đồ, khói sẽ ngay lập tức lan lên các tầng trên. Trong những khoảng không chật hẹp như cầu thang hoặc giếng trời nhỏ, khí độc chỉ mất rất ít thời gian để bao phủ toàn bộ không gian sinh hoạt.

Khác với suy nghĩ rằng lửa gây nguy hiểm trực tiếp, thực tế cho thấy phần lớn nạn nhân trong các vụ cháy tử vong vì ngạt khí CO và CO₂. Chỉ trong vài phút, nạn nhân mất ý thức, không thể tiếp cận cửa thoát hiểm.
Trong điều kiện cửa cuốn đóng kín, việc phá mở từ bên trong không đơn giản. Nếu chìa khóa để xa hoặc cơ cấu mở nhanh bị hỏng, người trong nhà gần như bị mắc kẹt.
Cửa cuốn kiên cố: ưu thế an ninh nhưng bất lợi khi cứu người
Để đảm bảo an toàn tài sản, nhiều gia đình chọn cửa cuốn tự động và khóa cố định. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự cố mất điện, hệ thống này không thể mở bằng remote. Người trong nhà phải hạ cần gạt cơ học hoặc tìm chìa khóa mở khoá từ tầng trệt.
Trường hợp phát hiện khi cháy đã ở giai đoạn không thể can thiệp, khói bao trùm khiến việc tiếp cận khu vực mở cửa không thể thực hiện.
Lực lượng cứu hộ có thể phá cửa từ bên ngoài, nhưng sẽ mất nhiều thời gian và cũng khó an toàn. Chỉ vài phút chậm trễ cũng đủ khiến người mắc kẹt bên trong rơi vào tình trạng nguy hiểm, mất khả năng phản ứng.
Vụ cháy quán bún ốc tại TP.HCM: Nhiều nạn nhân tìm cách thoát thân
Điện dân dụng quá tải gây nguy cơ cháy nổ
Một trong những nguyên nhân phổ biến của các vụ cháy nhà dân là sự cố điện. Các thiết bị gia dụng như máy lọc không khí, tủ đông mini, bình nóng lạnh, lò vi sóng hay sạc điện thoại... được sử dụng liên tục, nhưng hệ thống dây dẫn không được nâng cấp tương ứng.
Nhiều gia đình vẫn sử dụng dây điện âm tường đã cũ, ổ cắm lỏng, hoặc tự đấu nối thêm mà không qua kỹ thuật chuyên môn. Chỉ một tia lửa điện nhỏ gặp môi trường dễ cháy như bọc xốp, vải rèm, thùng giấy, sẽ tạo thành điểm cháy ban đầu và bùng phát mạnh trong thời gian ngắn.
Cần trang bị lối thoát thứ hai
Mỗi gia đình sống trong nhà ống cần chủ động xây dựng phương án thoát hiểm. Cửa cuốn phải có cơ chế mở khẩn cấp hoặc cửa phụ phía trong. Tầng trên nên có khu vực thoáng, có thể di chuyển sang nhà liền kề hoặc xuống dưới bằng thang dây.
Việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện định kỳ là cần thiết để giảm nguy cơ sự cố. Các thiết bị thường xuyên hoạt động nên tách nguồn riêng, sử dụng ổ cắm đạt chuẩn và tránh cắm liên tục qua đêm.
Nhà ống là loại hình đặc trưng tại khu vực đô thị, đặc biệt ở những khu phố đông dân cư. Khi không thể thay đổi cấu trúc xây dựng, giải pháp quan trọng nhất là chủ động bảo vệ mình trước nguy cơ cháy nổ.

RSS