Quảng Ngãi:

Ngư dân gác chuyến biển, chờ ngày thực hiện quyền công dân

NHƯ ĐỒNG

VHO – Giữa nhịp sống hối hả tại các cảng cá Quảng Ngãi, nhiều ngư dân đã chủ động lùi chuyến ra khơi, rút ngắn phiên biển để kịp trở về đất liền tham gia bầu cử vào ngày 15.3. Với họ, lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm, thể hiện tinh thần của những người con bám biển luôn hướng về đất nước.

Ngư dân gác chuyến biển, chờ ngày thực hiện quyền công dân - ảnh 1
Ngư dân cập cảng cá sớm hơn dự kiến sau chuyến biển dài ngày để kịp trở về địa phương tham gia bỏ phiếu bầu cử

Tạm gác chuyến biển để kịp ngày hội toàn dân

Những ngày giữa tháng Ba, tại các bến neo đậu và cảng cá ở Quảng Ngãi, không khí trở nên nhộn nhịp khác thường. Bên cạnh việc chuẩn bị ngư lưới cụ cho những chuyến vươn khơi, câu chuyện về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 cũng được ngư dân nhắc đến nhiều nhất.

Để ngư dân kịp về bầu cử

Để ngư dân kịp về bầu cử

VHO - Chỉ còn ít ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra. Tại các xã ven biển Thanh Hóa, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đang chạy đua với thời gian, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp để những ngư dân đang ngày đêm vươn khơi bám biển vẫn kịp trở về thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng của mình.

Tại bến neo đậu tàu thuyền, ngư dân Phạm Văn Đức (xã An Phú) đang tất bật kiểm tra lại máy móc trước chuyến biển mới. Theo dự kiến ban đầu, ngày 13.3 tàu của anh sẽ rời bến ra khơi. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc, anh cùng các thuyền viên quyết định lùi lịch trình vài ngày.

Anh Đức chia sẻ: “Bầu cử 5 năm mới có một lần, còn ra khơi thì là công việc cả đời. Anh em thống nhất ở lại, sáng 15.3 đi bỏ phiếu xong mới nhổ neo xuất bến”.

Cách đó không xa, tại cảng Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê), tàu cá QNg 11195 TS vừa cập bến sau chuyến biển dài ngày ở ngư trường Hoàng Sa. Chủ tàu Huỳnh Tấn Hùng cùng các bạn chài khẩn trương thu dọn ngư cụ, phân loại hải sản. Những ngư dân với gương mặt sạm nắng sau nhiều ngày lênh đênh giữa biển khơi nhưng vẫn ánh lên niềm vui khi kịp trở về đất liền trước ngày bầu cử.

Ngư dân gác chuyến biển, chờ ngày thực hiện quyền công dân - ảnh 3
Ngư dân khẩn trương bốc dỡ, phân loại và bán hải sản ngay khi tàu vừa cập cảng sau chuyến biển

Ông Hùng cho biết, qua gia đình và các kênh thông tin đại chúng, ông nắm rõ ngày 15.3 là ngày hội của toàn dân. Vì vậy, ông và các thuyền viên đã chủ động rút ngắn phiên biển sớm hơn 5 ngày để kịp có mặt tại địa phương thực hiện quyền công dân.

Theo ông Hùng, lá phiếu của mỗi người dân đều mang ý nghĩa quan trọng: “Chúng tôi mong chọn được những đại biểu có tâm, có tầm, lắng nghe tiếng nói của bà con ngư dân, đặc biệt là những chính sách hỗ trợ vươn khơi, bám biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

Câu chuyện của anh Đức, ông Hùng cũng là tâm tư chung của nhiều ngư dân vùng biển Quảng Ngãi. Với họ, chuyến biển có thể lùi lại vài ngày, nhưng quyền và trách nhiệm công dân thì không thể bỏ lỡ. Không ít ngư dân sẵn sàng gác lại lợi ích kinh tế trước mắt để ưu tiên cho nghĩa vụ đối với đất nước.

Ngư dân gác chuyến biển, chờ ngày thực hiện quyền công dân - ảnh 4
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và vận động ngư dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong ngày bầu cử

Tuyên truyền linh hoạt để không ai “bỏ lỡ” lá phiếu

Xã Tịnh Khê là một trong những địa phương ven biển có số lượng cử tri đông của tỉnh Quảng Ngãi, với hơn 42.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 26 khu vực bầu cử. Trong đó có bốn thôn tập trung đông ngư dân nhất là Cổ Lũy, Kỳ Xuyên, An Kỳ và An Vĩnh với hơn 15.000 cử tri.

Theo lãnh đạo xã, khoảng 80% ngư dân tại địa phương đánh bắt gần bờ, thường đi về trong ngày; số còn lại là những lao động tham gia các chuyến biển dài ngày. Để bảo đảm mọi cử tri đều nắm rõ thông tin về cuộc bầu cử, thời gian qua chính quyền xã đã chỉ đạo các thôn phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

Ngư dân gác chuyến biển, chờ ngày thực hiện quyền công dân - ảnh 5
Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tại cảng cá thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử

Ngoài hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp từ xã đến thôn, thông tin về bầu cử còn được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn thể. Nhiều tổ bầu cử còn sử dụng loa di động đến từng khu dân cư, từng gia đình ngư dân để nhắc nhở bà con thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ông Nguyễn Ngọc Dược, Trưởng thôn kiêm Bí thư Chi bộ thôn An Kỳ cho biết, đặc thù của người dân biển là cuộc sống phụ thuộc nhiều vào thời tiết và con nước. Có những chuyến trúng luồng cá, một phiên biển có thể mang lại thu nhập lớn, nên đôi khi bà con còn mải lo mưu sinh mà chưa chú ý nhiều đến các hoạt động chính trị – xã hội.

“Chính vì vậy, chúng tôi phải chủ động tuyên truyền để bà con hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày bầu cử. Khi nhận thức rõ quyền lợi của mình, nhiều ngư dân đã chủ động sắp xếp thời gian, thậm chí hoãn chuyến biển để tham gia bỏ phiếu”, ông Dược cho hay.

Ngư dân gác chuyến biển, chờ ngày thực hiện quyền công dân - ảnh 6
Không để bất kỳ cử tri nào bị “bỏ quên”, kể cả những ngư dân từ các tỉnh bạn đang tạm thời neo đậu tại địa phương.

Không khí hướng về ngày bầu cử cũng lan tỏa đến những con tàu từ các tỉnh bạn đang neo đậu tại các cảng cá của Quảng Ngãi. Anh Trần Văn Kết, chủ tàu cá KT 90112 TS đến từ Khánh Hòa, cho biết tàu của anh thường xuyên khai thác tại vùng biển Quảng Ngãi và Hoàng Sa nên hiếm khi trở về quê nhà. Khi cập cảng Tịnh Kỳ bán cá, anh từng lo lắng mình sẽ lỡ mất quyền bỏ phiếu.

Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của các chiến sĩ biên phòng, anh đã được hỗ trợ đăng ký bỏ phiếu tại địa phương. “Nhờ các anh biên phòng giúp đỡ, tôi vẫn có thể thực hiện quyền công dân dù đang làm ăn xa nhà. Điều đó khiến chúng tôi rất ấm lòng”, anh Kết chia sẻ.

Theo Thượng úy Đào Tuấn Ngân, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát danh sách ngư dân đang hoạt động trên biển, cũng như các tàu thuyền từ nơi khác cập bến.

Công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt, từ hệ thống Icom trên biển đến việc trực tiếp xuống từng cầu cảng, từng con tàu để vận động, hướng dẫn ngư dân thực hiện quyền bầu cử. Mục tiêu của đơn vị là bảo đảm mọi cử tri đều được tham gia bỏ phiếu, kể cả những ngư dân từ các tỉnh bạn đang tạm thời neo đậu tại địa phương, Thượng uý Ngân nhấn mạnh.