Ngôi làng già nhất Nhật Bản tìm cách hút lao động trẻ từ Peru

HỒNG NHUNG

VHO - Một địa phương có dân số già nhất tại Nhật Bản đang thúc đẩy hợp tác giao lưu với một thành phố ở Peru để tìm cách ứng phó với tình trạng suy giảm dân số và giải quyết tình trạng thiếu lao động tại đây.

Ngôi làng già nhất Nhật Bản tìm cách hút lao động trẻ từ Peru - ảnh 1
Nhật Bản hiện đối mặt với tình trạng già hóa dân số. Ảnh: TTXVN

Ngôi làng miền núi Nanmoku, thuộc tỉnh Gunma, nơi có 65,2% cư dân từ 65 tuổi trở lên theo cuộc điều tra dân số năm 2020, đã ký thỏa thuận hợp tác giao lưu với Belen, thành phố ở miền Bắc Peru, vào tháng 11 năm ngoái.

Ngôi làng Nanmoku chỉ có 1.337 cư dân tính đến cuối tháng 7, từng phát triển thịnh vượng nhờ nghề nuôi tằm, sản xuất tơ lụa và lâm nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng thiếu lao động hiện đang gây áp lực lên các dịch vụ thiết yếu. Nhân viên chăm sóc người cao tuổi khan hiếm, trong khi nhiều tài xế xe buýt cộng đồng đã ở độ tuổi 70.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản nói chung đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động do tỉ lệ sinh thấp và ngày càng phải dựa vào lao động nước ngoài.

Chính quyền Nanmoku đã cố gắng thu hút cư dân mới từ các địa phương khác trên khắp Nhật Bản bằng cách giới thiệu những căn nhà bỏ trống cho những người có ý định chuyển đến, đồng thời triển khai nhiều biện pháp khác nhằm khuyến khích người dân chuyển tới sinh sống.

Ngôi làng cũng giao cho một tổ chức phi lợi nhuận do chính cư dân thành lập vận hành một viện dưỡng lão và một trạm dừng chân ven đường, qua đó tạo điều kiện tuyển dụng nhân sự linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn chưa thể giúp Nanmoku thu hút được nhiều người từ các địa phương khác trong Nhật Bản chuyển đến sinh sống.

Nhận thấy khó có thể giải quyết bài toán dân số chỉ bằng nguồn nhân lực trong nước, Thị trưởng Hasegawa bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài. Chính quyền hai địa phương trực tiếp hợp tác trao đổi với nhau, với mong muốn giúp Nanmoku tiếp cận hiệu quả hơn với những người trẻ nước ngoài muốn đến Nhật Bản sinh sống và làm việc.

Trong khi đó, Belen có khoảng 80.000 dân và hầu hết là người trẻ. Thành phố này nằm gần thượng nguồn sông Amazon và nổi tiếng với các loại cá sông. Chính quyền thành phố Belen đang kỳ vọng có thể mở rộng giao lưu với các địa phương ở tỉnh Gunma, nơi có đông người Peru sinh sống.

Sau nhiều cuộc trao đổi trực tuyến, chính quyền hai bên đã thống nhất thúc đẩy các hoạt động giao lưu về văn hóa, du lịch, thể thao và khoa học, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giữa hai địa phương.

Bước đi đầu tiên dự kiến diễn ra vào mùa thu, khi thị trưởng của Belen cùng một nhóm người trẻ sẽ đến Nanmoku trong khoảng 10 ngày để tìm hiểu văn hóa và phong tục địa phương.

Với Nanmoku, đây không chỉ là một chương trình giao lưu quốc tế mà còn được kỳ vọng trở thành bước đầu để thu hút người trẻ nước ngoài đến học tập, làm việc và lâu dài hơn là sinh sống tại ngôi làng đang đứng trước nguy cơ thiếu người duy trì cộng đồng.

Giới chức trách Nanmoku hy vọng những hoạt động giao lưu này cuối cùng có thể khuyến khích một số người trẻ từ Belen ở lại lâu hơn và làm việc tại làng. Với những người muốn gắn bó lâu dài, chính quyền dự định hỗ trợ chương trình học tiếng Nhật trực tuyến và giúp lấy các chứng chỉ cần thiết trong những lĩnh vực như điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn phải đối mặt với không ít trở ngại. Một số thành viên hội đồng địa phương đặt câu hỏi liệu Nanmoku có thực sự cần tiếp nhận người từ nước ngoài hay không, đồng thời bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh, trật tự xã hội.

Bên cạnh đó, vẫn chưa rõ những người nước ngoài đến Nanmoku làm việc sẽ được cấp loại tư cách lưu trú nào.

Thị trưởng làng Nanmoku Hasegawa thừa nhận việc thu hút người đến định cư lâu dài tại Nanmoku không phải là chuyện dễ dàng. Tuy vậy, ông tin rằng ngay cả một số lượng nhỏ lao động nước ngoài đáng tin cậy cũng có thể góp phần bảo đảm tương lai cho ngôi làng trước thực trạng già hoá dân số đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.