Ngoại thành Hà Nội sẵn sàng bắn pháo hoa đêm Giao thừa
VHO - Không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang trở nên rộn ràng tại các địa phương, đặc biệt là 34 điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố. Đến thời điểm này, toàn bộ công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu kỹ thuật và an toàn tuyệt đối sẵn sàng cho khoảnh khắc Giao thừa.
Nhân dân xã Minh Châu vô cùng vui mừng khi lần đầu tiên pháo hoa đón Giao thừa được bắn ở xã đảo duy nhất của Thủ đô. Không chỉ là một màn trình diễn ánh sáng, đây còn là niềm tự hào và dấu mốc đặc biệt của xã Minh Châu.
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho trận địa pháo hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn yêu cầu các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an ninh - trật tự, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau thời điểm bắn pháo hoa.

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho nhân dân và trận địa pháo, Công an xã Minh Châu đã thông báo phương án phân luồng, tạm cấm đường nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.
Trong đó, tạm cấm người và phương tiện lưu thông vào khu vực xung quanh trận địa bắn pháo hoa tại Trạm bơm nước cánh đồng rau sạch, thôn Chu Chàng gồm: Khu vực gần cổng chào xã Minh Châu, đầu ngõ 130 đường Minh Châu, Khu vực Chợ Minh Châu (đường rẽ về trụ sở Công an xã), Nút giao giữa ngõ 195 đường Tây Ninh với đường Minh Châu; Khu vực gần Trạm bơm đường Minh Châu.
Tại các vị trí trên sẽ bố trí lực lượng Công an, dựng rào chắn barie và tổ chức phân luồng giao thông.
Công an xã đề nghị các phương tiện không có nhiệm vụ không được đi vào khu vực cấm, người dân di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng; không dừng, đỗ phương tiện gây cản trở giao thông.
Không tụ tập, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng; chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển phù hợp trong thời gian tổ chức bắn pháo hoa.
Đặc biệt, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân; kịp thời thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trong khi đó, tại phường Tây Sơn, ở khu vực trận địa pháo hoa trong Thành cổ Sơn Tây, chiều ngày 16.2 (29 tháng Chạp tức 30 Tết), các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân rà soát toàn bộ mặt bằng, kiểm tra hệ thống kỹ thuật, nguồn điện, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.
Công tác vận chuyển, lắp đặt, cố định các giàn pháo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật, với sự giám sát nghiêm ngặt của các lực lượng chuyên môn.
Kiểm tra thực tế tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Đỗ Tùng, Cụm trưởng Cụm PTKV2 Phúc Thọ và Chủ tịch UBND phường Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các đơn vị tham gia.
Lãnh đạo yêu cầu từng khâu, từng hạng mục phải được rà soát kỹ lưỡng, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và trang thiết bị trong suốt quá trình tổ chức bắn pháo hoa.

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Thành cổ Sơn Tây sẽ sử dụng tổng cộng 700 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn pháo hoa hỏa thuật.
Hình thức bắn là sự kết hợp giữa pháo hoa tầm cao và tầm thấp, áp dụng phương pháp bắn tự động, điều khiển bằng phần mềm và thiết bị điện tử hiện đại, bảo đảm độ chính xác, an toàn và hiệu ứng nghệ thuật cao.
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, từ 0 giờ ngày 15.2, các hoạt động vui chơi, giải trí trong khu vực Thành cổ Sơn Tây được tạm dừng; người dân không được phép vào khu vực trận địa pháo hoa. Các phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tiếp tục được duy trì nghiêm túc cho đến khi kết thúc chương trình.
Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng chức năng, các xã, phường đã sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa chào năm mới 2026, góp phần tạo không khí đón Tết an toàn, văn minh và tràn đầy niềm tin, kỳ vọng vào một năm mới khởi sắc.

RSS