Nghệ An xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027

PHẠM NGÂN

VHO - Mùa khô 2026-2027, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 180 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 110 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Ngày 13.8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong mùa khô 2026-2027.

Theo nhiệm vụ được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức tìm kiếm, quy tập 180 hài cốt liệt sĩ. Trong số này, có 70 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong nước và 110 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh của Lào, gồm Xiengkhuang, Vientiane và Xaisomboun.

 

Nghệ An xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 - ảnh 1
Ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập trước khi lên đường. Ảnh: Tiến Dũng

Để chuẩn bị cho hành trình tìm kiếm, quy tập, đơn vị đã kiện toàn lực lượng, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, giáo dục chính trị, bồi dưỡng tiếng Lào; đồng thời kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và hậu cần phục vụ nhiệm vụ dài ngày trên địa bàn nước bạn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An, yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội Quy tập phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập.

 

Nghệ An xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 - ảnh 2
Tặng quà động viên Đội Quy tập liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Đồng thời, lực lượng quy tập cần phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương của Lào; chấp hành nghiêm pháp luật của hai nước và kỷ luật Quân đội.

Công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng phải được chú trọng, qua đó tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền và nhân dân Lào; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Những chuyến đi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh Xiengkhuang, Vientiane và Xaisomboun. Với sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân các bộ tộc Lào, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập đã tìm kiếm, cất bốc được 80 hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với đất mẹ Việt Nam.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người con của đất nước được trở về quê hương sau nhiều năm nằm lại nơi đất khách. Hành trình ấy tiếp tục được nối dài trong mùa khô 2026-2027, với quyết tâm đưa thêm những người đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương và Tổ quốc.