Ngày này năm xưa:

Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 15.7 ghi dấu sự ra đời của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam - biểu tượng sáng ngời của tinh thần xung kích, cống hiến vì Tổ quốc. Cùng ngày này qua các năm còn diễn ra nhiều sự kiện nổi bật về văn hóa, lịch sử, di sản và khoa học, để lại dấu ấn trong tiến trình phát triển của Việt Nam và thế giới.

Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong

Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong - ảnh 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu thi đua "Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước" toàn miền Bắc, tháng 1.1967 (Ảnh TTXVN)

Ngày 15.7.1950, tại chiến khu Việt Bắc, đơn vị đầu tiên của Tổng đội Thanh niên xung phong Trung ương được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 225 đội viên, do đồng chí Vương Bích Vượng làm Đội trưởng. Đây là dấu mốc khai sinh lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Thanh niên xung phong có mặt trên nhiều chiến trường, đảm nhận mở đường, bảo đảm giao thông, vận chuyển lương thực, vũ khí và trực tiếp phục vụ chiến đấu. Hình ảnh những thanh niên "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" trở thành biểu tượng đẹp của tuổi trẻ Việt Nam.

Ghi nhận những cống hiến đó, ngày 30.6.1995, Chính phủ ban hành Quyết định số 382/TTg lấy ngày 15.7 hằng năm là Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam. Trải qua 75 năm, tinh thần "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền..." vẫn tiếp tục được các thế hệ thanh niên gìn giữ, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nhận "Tiến quân ca" do gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng

Chiều 15.7.2016, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ tiếp nhận bài hát Tiến quân ca do gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng Nhà nước, đồng thời truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cố nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Văn Cao (1923-1995) là một trong những tên tuổi lớn của nền văn học nghệ thuật Việt Nam. Trong nhiều tác phẩm để đời của ông, Tiến quân ca có ý nghĩa đặc biệt khi được Quốc hội khóa I lựa chọn làm Quốc ca năm 1946 và tiếp tục là Quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc gia đình hiến tặng tác phẩm đã hoàn thành tâm nguyện của cố nhạc sĩ để Quốc ca thực sự thuộc về nhân dân. Đến nay, giai điệu Tiến quân ca vẫn vang lên trong những thời khắc thiêng liêng của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam.

Khởi công Tháp chuông và khánh thành Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc

Ngày 15.7.2007, Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc được khởi công tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) nhằm tri ân 10 nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến lửa huyền thoại. Công trình được hoàn thành và khánh thành ngày 2.1.2011.

Đúng 11 năm sau, ngày 15.7.2018, Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc được khánh thành với nhiều hạng mục kiến trúc truyền thống, hoàn thiện không gian tưởng niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Ngày nay, Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng mà còn là điểm đến văn hóa - tâm linh tiêu biểu của cả nước, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thu hút đông đảo người dân và du khách đến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thành lập Hội Văn nghệ giải phóng miền Nam Việt Nam

Ngày 15.7.1961, Hội Văn nghệ giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập, quy tụ đông đảo văn nghệ sĩ đang hoạt động tại chiến trường miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hội trở thành mái nhà chung của nhiều nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ sân khấu, nhiếp ảnh..., góp phần sáng tạo nên dòng văn học nghệ thuật cách mạng giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật, cổ vũ tinh thần chiến đấu, phản ánh chân thực cuộc sống nơi tiền tuyến.

Nhiều tác phẩm ra đời trong giai đoạn này đã trở thành dấu ấn của văn nghệ cách mạng Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều văn nghệ sĩ của Hội tiếp tục có đóng góp quan trọng, làm giàu thêm nền văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại.

Thành lập Vườn quốc gia Bạch Mã

Ngày 15.7.1991, Chính phủ quyết định thành lập Vườn quốc gia Bạch Mã tại Thừa Thiên Huế (nay thuộc TP. Huế), nhằm bảo tồn một trong những hệ sinh thái rừng nhiệt đới đặc sắc nhất Việt Nam, nối liền từ dãy Trường Sơn đến biển Đông.

Sau nhiều lần điều chỉnh, diện tích Vườn quốc gia Bạch Mã đạt gần 37.500 ha, là nơi sinh sống của hơn 2.400 loài thực vật và khoảng 1.700 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm, đặc hữu được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN.

Tháng 10.2022, Bạch Mã được công nhận là Vườn di sản ASEAN, khẳng định giá trị nổi bật về đa dạng sinh học của Việt Nam cũng như vai trò quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Chùa Tây Phương được công nhận điểm du lịch

Ngày 15.7.2022, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 2475/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương, góp phần phát huy giá trị của một trong những công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu của xứ Đoài.

Ngôi chùa tọa lạc trên núi Câu Lậu, nổi tiếng với kiến trúc gỗ cổ độc đáo và hệ thống tượng Phật bằng gỗ thời Tây Sơn được đánh giá là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Việt Nam. Bộ tượng này được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2015.

Trước đó, chùa Tây Phương được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 1962 và Di tích quốc gia đặc biệt năm 2014. Việc trở thành điểm du lịch mở thêm cơ hội bảo tồn, quảng bá và khai thác hiệu quả giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa của Thủ đô.

Tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên ra đời

Năm 1783, nhà phát minh người Pháp Claude Jouffroy d'Abbans chế tạo thành công chiếc Pyroscaphe và cho chạy thử trên sông Saône. Đây được xem là một trong những tàu thủy đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ hơi nước.

Thành công này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu sau các thử nghiệm chưa thành công trước đó. Chuyến chạy thử kéo dài khoảng 15 phút đã chứng minh khả năng ứng dụng động cơ hơi nước vào vận tải đường thủy, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân đương thời.

Dù công nghệ khi ấy còn sơ khai, phát minh của Jouffroy được xem là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tàu hơi nước trong thế kỷ XIX, góp phần thúc đẩy Cách mạng công nghiệp và tạo bước ngoặt cho ngành hàng hải thế giới.

"La Marseillaise" trở thành Quốc ca nước Pháp

Ngày 15.7.1795, Quốc hội Pháp chính thức công nhận La Marseillaise là Quốc ca. Ca khúc do Claude Joseph Rouget de Lisle sáng tác năm 1792, ban đầu mang tên Hành khúc quân sông Ranh, trong bối cảnh Cách mạng Pháp.

Bài hát nhanh chóng lan rộng trong quân đội và Nhân dân Pháp. Khi đoàn quân tình nguyện từ thành phố Marseille tiến về Paris, họ liên tục hát ca khúc này nên tác phẩm dần được biết đến với tên gọi La Marseillaise.

Đến nay, đây không chỉ là biểu tượng quốc gia của nước Pháp mà còn được xem là một trong những bản hành khúc cách mạng nổi tiếng nhất thế giới, có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều phong trào đấu tranh vì tự do, độc lập và tinh thần yêu nước.

Thành phố cổ Nan Madol được UNESCO ghi danh Di sản thế giới

Ngày 15.7.2016, tại kỳ họp lần thứ 40 của Ủy ban Di sản Thế giới ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), UNESCO ghi danh thành phố cổ Nan Madol của Micronesia vào Danh mục Di sản thế giới.

Nan Madol được xây dựng trên các rạn san hô ngoài khơi đảo Pohnpei, gồm gần 100 đảo nhân tạo nối với nhau bằng hệ thống kênh đào nên được mệnh danh là "Venice của Thái Bình Dương". Những bức tường đá bazan khổng lồ tạo nên một quần thể kiến trúc độc đáo hiếm có.

Các nhà nghiên cứu đánh giá Nan Madol là một trong những công trình khảo cổ bí ẩn nhất châu Đại Dương, phản ánh trình độ kỹ thuật và tổ chức xã hội của cư dân cổ. Việc được UNESCO ghi danh góp phần thúc đẩy công tác bảo tồn, nghiên cứu và quảng bá giá trị của di sản đặc biệt này trên phạm vi toàn cầu.