Ngày này năm xưa:
Ngày toàn quốc chống Mỹ
VHO - Ngày 19.3 được ghi nhớ là Ngày toàn quốc chống Mỹ, khởi nguồn từ cuộc biểu tình lịch sử năm 1950 tại Sài Gòn - Chợ Lớn. Bên cạnh đó, ngày này còn đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng trong quân sự, khoa học và văn hóa trên thế giới.
Ngày toàn quốc chống Mỹ - khởi đầu phong trào phản đối can thiệp nước ngoài

Ngày 19.3.1950 được ghi nhận là Ngày toàn quốc chống Mỹ ở Việt Nam, bắt nguồn từ sự kiện diễn ra tại Trường Tôn Thọ Tường (nay là Trường THPT Ernst Thälmann, TP. Hồ Chí Minh).
Vào ngày này, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - lúc đó là một trí thức trẻ nổi tiếng - đã đọc diễn văn mang tính lịch sử, mạnh mẽ lên án tội ác của thực dân Pháp và sự can thiệp ngày càng sâu của đế quốc Mỹ vào Việt Nam, đồng thời kêu gọi tinh thần đoàn kết của trí thức, học sinh, sinh viên và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn trong cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do.
Sự kiện đã thu hút hàng vạn người tham gia xuống đường, thể hiện tinh thần quật khởi của nhân dân trước sự áp bức bên ngoài. Những hoạt động đó sau này được xem như bước khởi đầu phong trào phản đối và bài trừ sự can thiệp quân sự và viện trợ của Mỹ vào Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh sau này.
Vì vậy, ngày 19/3/1950 được nhớ đến và tổ chức hàng năm như Ngày toàn quốc chống Mỹ, biểu tượng tinh thần kiên cường của dân tộc trong kháng chiến.
Ngày truyền thống Binh chủng Đặc công
Ngày 19.3.1967, Binh chủng Đặc công chính thức thành lập. Lực lượng này được huấn luyện tác chiến linh hoạt, táo bạo, thường tiến công bất ngờ vào hậu phương và các mục tiêu hiểm yếu của địch.
Trải qua gần 60 năm xây dựng và chiến đấu, Binh chủng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào các chiến dịch giải phóng miền Nam.
Thời kỳ đổi mới, lực lượng Đặc công tiếp tục phát triển toàn diện, vừa huấn luyện, vừa tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ vững truyền thống “Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí sáng tạo; Đánh hiểm thắng lớn”.
Lực lượng Đặc công đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.
Vùng 2 Hải quân ra đời
Ngày 19.3.2009, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập Vùng 2 Hải quân, nhằm tăng cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam.
Vùng 2 Hải quân quản lý các khu vực biển miền Trung, triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và bảo vệ chủ quyền, đồng thời phối hợp thực hiện các nghị quyết chiến lược về biển của Đảng và Nhà nước.
Việc thành lập Vùng 2 góp phần nâng cao khả năng tác chiến, phối hợp lực lượng trên biển và đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc phòng trong tình hình khu vực diễn biến phức tạp.
Ngày sinh nhà khoa học Frédéric Joliot-Curie
Frédéric Joliot-Curie - Nhà hóa học Pháp, Nobel Hóa học 1935 cùng vợ Irène Joliot-Curie, được biết đến với phát hiện tính phóng xạ nhân tạo, nghiên cứu nơtron và phản ứng dây chuyền phục vụ y học, nông nghiệp và năng lượng.
Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Joliot-Curie tích cực tham gia phong trào chống phát xít và gia nhập Đảng Cộng sản Pháp năm 1942. Năm 1956, khi vợ ông là Irène qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện chia buồn tới gia đình. Ông qua đời hai năm sau, vào năm 1958.
Ông là biểu tượng của khoa học gắn với tinh thần hòa bình và hoạt động xã hội.
Ngày của Cha (Father’s Day) ở một số quốc gia
Ngày 19.3 được nhiều nước châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Bỉ và Honduras chọn là Ngày của Cha, nhằm tôn vinh vai trò và tình yêu thương của người cha trong gia đình.
Ngày này gắn với các hoạt động giáo dục trẻ em về tình cảm gia đình, khuyến khích sự quan tâm và trách nhiệm với cha mẹ.
Đây là dịp bày tỏ lòng biết ơn và củng cố các giá trị văn hóa truyền thống.
Cá thể tê giác trắng phương Bắc chết
Ngày 19.3.2018, cá thể đực cuối cùng của phân loài tê giác trắng phương Bắc qua đời tại Kenya, báo hiệu phân loài này bị tuyệt chủng về mặt tự nhiên.
Sự kiện nhấn mạnh mức độ đe dọa nghiêm trọng của các loài tê giác và thúc đẩy các chiến dịch bảo tồn, nhân giống quốc tế.
Nó cũng cảnh báo về hậu quả của săn trộm và mất môi trường sống đối với các loài quý hiếm.

RSS