Ngày này năm xưa:
Ngày Quốc tế chống kỳ thị LGBT
VHO - Ngày 17.5 hằng năm là Ngày Quốc tế chống kỳ thị LGBT (IDAHOT), gắn với dấu mốc Tổ chức Y tế Thế giới loại “đồng tính luyến ái” khỏi danh mục bệnh tâm thần năm 1990. Cùng ngày này còn ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa đáng chú ý ở Việt Nam và thế giới.
Bác Hồ về ở nhà sàn trong Phủ Chủ tịch

Ngày 17.5.1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức chuyển về ở và làm việc tại ngôi nhà sàn trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Từ đó đến khi qua đời năm 1969, nơi đây trở thành không gian sống, làm việc gắn liền với hình ảnh giản dị của vị lãnh tụ.
Ngôi nhà sàn được thiết kế theo kiểu kiến trúc Việt Bắc, gồm hai tầng nhỏ bằng gỗ nằm giữa vườn cây và ao cá. Tầng dưới là nơi họp Bộ Chính trị, tiếp khách; tầng trên có phòng ngủ và phòng làm việc đơn sơ. Những vật dụng giản dị như giường gỗ mộc, quạt lá cọ, radio nhỏ hay đôi dép cao su vẫn còn được lưu giữ đến nay.
Việc Bác từ chối ở trong tòa Phủ Chủ tịch mà chọn căn nhà nhỏ mang ý nghĩa biểu tượng cho lối sống gần dân, tiết kiệm và thanh bạch.
Dấu ấn đơn vị xây dựng nhà sàn Bác Hồ
Ngày 17.5 cũng là ngày truyền thống của đơn vị tiền thân Công ty Thành An 195 thuộc Binh đoàn 11 - lực lượng trực tiếp thi công nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.
Theo tư liệu ngành hậu cần quân đội, công trình được hoàn thành ngày 17.5.1958 sau thời gian thi công khẩn trương. Cùng ngày, Bác Hồ chuyển về ở và làm việc tại đây. Từ đó, đơn vị nhiều năm liên tục đảm nhận nhiệm vụ bảo trì, tu bổ khu nhà sàn và cảnh quan khu di tích.
Từ một đội xây dựng nhỏ thuộc Tổng cục Hậu cần, đơn vị phát triển thành doanh nghiệp xây dựng quân đội có nhiều đóng góp trong lĩnh vực doanh trại và công trình quốc phòng. Đến nay, việc xây dựng nhà sàn của Bác vẫn được xem là dấu ấn đặc biệt nhất trong truyền thống đơn vị.
Nghệ An bắn rơi máy bay Mỹ thứ 1.900
Ngày 17.5.1967, quân và dân Nghệ An bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1.900 trên bầu trời miền Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Thời điểm đó, Nghệ An là địa bàn trọng điểm thường xuyên hứng chịu các đợt đánh phá do nằm trên tuyến vận tải chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam. Mạng lưới phòng không nhân dân được tổ chức rộng khắp với sự tham gia của bộ đội chủ lực, dân quân tự vệ và người dân địa phương.
Cột mốc “máy bay thứ 1.900” mang ý nghĩa tinh thần lớn, phản ánh hiệu quả chiến đấu ngày càng cao của lực lượng phòng không miền Bắc trong giai đoạn chiến tranh leo thang ác liệt. Đây cũng là biểu tượng cho thế trận chiến tranh nhân dân, nơi nhiều làng quê, nhà máy và trường học vừa sản xuất vừa trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ hậu phương.
Ngày Quốc tế chống kỳ thị LGBT

Ngày 17.5 hằng năm được cộng đồng quốc tế chọn là Ngày Quốc tế chống kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới (IDAHOT).
Ngày này gắn với sự kiện năm 1990 khi Tổ chức Y tế Thế giới chính thức loại “đồng tính luyến ái” khỏi danh mục bệnh tâm thần. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong nhận thức toàn cầu về quyền con người và đa dạng giới.
Ngày IDAHOT được tổ chức lần đầu năm 2004 nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo lực với cộng đồng LGBT.
Tại Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng bắt đầu xuất hiện từ khoảng năm 2011, song song với quá trình cởi mở hơn trong nhận thức xã hội về giới và xu hướng tính dục.
Hiện nay, ngày 17.5 không chỉ mang ý nghĩa với cộng đồng LGBT mà còn là dịp nhấn mạnh tinh thần tôn trọng khác biệt và bình đẳng trong xã hội hiện đại.
Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới
Ngày 17.5 cũng là Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới do Liên minh Viễn thông Quốc tế khởi xướng.
Sự kiện nhằm kỷ niệm ngày thành lập Liên minh Viễn thông Quốc tế năm 1865 - một trong những tổ chức liên chính phủ lâu đời nhất thế giới. Trong bối cảnh hiện nay, ngày 17.5 không chỉ gắn với lĩnh vực viễn thông truyền thống mà còn liên quan đến chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và quyền tiếp cận thông tin.
Nhiều quốc gia tổ chức hội thảo, diễn đàn về phát triển hạ tầng số, thu hẹp khoảng cách công nghệ và thúc đẩy xã hội số toàn diện. Tại Việt Nam, ngày này thường gắn với các chương trình thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và phổ cập Internet.
Sự kiện phản ánh hành trình phát triển mạnh mẽ của nhân loại từ thời đại điện báo đến kỷ nguyên dữ liệu và kết nối toàn cầu.
Henri Barbusse - nhà văn phản chiến nổi tiếng của Pháp
Ngày 17.5.1873 là ngày sinh của Henri Barbusse - nhà văn nổi tiếng của Pháp, được xem là gương mặt tiêu biểu của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa châu Âu đầu thế kỷ XX.
Ông được biết đến nhiều nhất qua tiểu thuyết Le Feu (Khói lửa), tác phẩm phản ánh trực diện sự tàn khốc của Thế chiến thứ nhất qua góc nhìn người lính chiến hào. Cuốn sách gây tiếng vang lớn và được xem là một trong những tác phẩm phản chiến quan trọng của văn học Pháp hiện đại.
Không chỉ hoạt động văn chương, Barbusse còn tích cực tham gia phong trào cánh tả và gia nhập Đảng Cộng sản Pháp năm 1923. Ông nhiều lần lên tiếng phản đối chiến tranh và ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở các thuộc địa.
Tên tuổi Henri Barbusse gắn với hình ảnh người trí thức dấn thân vì hòa bình và công bằng xã hội.

RSS