Nếu không chủ động phòng bệnh, sẽ phải trả giá rất lớn

QUỲNH HOA

VHO - Sáng 5.4, đông đảo nhân dân Thủ đô đã có mặt tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), hào hứng tham gia lễ mít tinh Ngày Sức khoẻ toàn dân (7.4), lần đầu tiên được tổ chức. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham dự lễ mít tinh.

 

 Nếu không chủ động phòng bệnh, sẽ phải trả giá rất lớn - ảnh 1
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, bộ, ngành và đông đảo nhân dân tham gia Giải đi bộ hưởng ứng Ngày Sức khoẻ toàn dân. Ảnh: T.HẰNG

Sau khi đi thử máu, huyết áp, tim phổi, đo loãng xương, đo cơ… bà Phùng Thị Hải (62 tuổi, ở phố Huế, Hà Nội) tiếp tục chờ đến lượt siêu âm tuyến giáp, ổ bụng, phụ khoa. Bà Hải cho biết, bà có bệnh nền là huyết áp, tim mạch, mỡ máu, hằng tháng vẫn đi khám định kỳ và lấy thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nhưng hôm nay có thông tin khám chữa bệnh miễn phí toàn dân nên bà cũng đến tham gia chương trình.

“Khám miễn phí nhưng rất tốt, bác sĩ chẩn đoán tôi bị loãng xương và thiếu cơ toàn thân. Bác sĩ cũng tư vấn tôi dùng những thực phẩm dinh dưỡng để phòng bệnh. Năm ngoái, nhờ đi khám miễn phí mà tôi phát hiện bệnh tim mạch, từ đó tôi đã khám định kỳ theo BHYT”, bà Hải chia sẻ. Cũng như bà Hải, hàng nghìn người dân đã có mặt tại sự kiện để tham gia các hoạt động của Ngày Sức khoẻ toàn dân như Giải đi bộ “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh”, khám chữa bệnh, tư vấn dinh dưỡng… của các y bác sĩ đến từ các bệnh viện như Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện 19.8… với các loại xe siêu âm di động, máy móc hiện đại.

Những năm qua, ngành y tế và toàn xã hội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên, cơ cấu bệnh tật đang thay đổi nhanh chóng, các bệnh không lây nhiễm gia tăng, già hóa dân số diễn ra mạnh mẽ, nguy cơ dịch bệnh mới luôn tiềm ẩn. Cùng với đó, người dân còn chủ quan trong việc phòng bệnh, chỉ đến khi bệnh nặng mới đến bệnh viện để thăm khám, khiến việc điều trị khó khăn và chi phí bệnh tật tăng lên.

Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” đã thống nhất chọn ngày 7.4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân. Nghị quyết đặt ra yêu cầu đột phá về tầm nhìn chính sách: Dịch chuyển tư duy từ chữa bệnh tập trung sang phòng bệnh chủ động, chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ sớm, từ xa. Đây vừa là một sự thay đổi lớn về phương pháp tiếp cận chuyên môn y tế, vừa là một cuộc cải cách sâu rộng, đặt người dân vào vị trí trung tâm, lấy việc bảo vệ sức khỏe từ khi chưa mắc bệnh làm mục tiêu cao nhất.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày mùng 7.4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân và năm 2026 là năm đầu tiên triển khai với chủ đề: “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Đây không chỉ là một hoạt động phát động mang tính phong trào, mà là một định hướng chiến lược chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh là chính sang phòng bệnh là trọng tâm, căn cơ, lâu dài; đặt sức khỏe nhân dân vào trung tâm của mọi chính sách phát triển của đất nước.

Ông Trịnh Văn Quyết đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân phải nâng cao nhận thức trong toàn xã hội: Chủ động phòng bệnh phải trở thành chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, xây dựng và lan tỏa mạnh mẽ văn hóa sức khỏe trong toàn xã hội: Mỗi người dân cần chủ động rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, duy trì lối sống khoa học, kiểm soát các yếu tố nguy cơ, chủ động khám sức khỏe định kỳ.

Đồng thời, tập trung phát triển y tế dự phòng và y tế cơ sở: Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng, kịp thời và thuận tiện. Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế: Ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong dự báo, quản lý sức khỏe; triển khai hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của toàn dân.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân hằng năm thiết thực, hiệu quả, gắn với các phong trào cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành vi của toàn xã hội. “Nếu không chủ động phòng bệnh, chúng ta sẽ phải trả giá rất lớn về chi phí, chất lượng cuộc sống và sức cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, chủ động phòng bệnh không chỉ là giải pháp y tế mà là trách nhiệm của toàn xã hội, là yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định.