Nắng nóng kéo dài đến bao giờ?

THUỲ CHI

VHO - Miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng đầu mùa với nền nhiệt cao hơn quy luật nhiều năm, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ dự kiến còn kéo dài tình trạng oi bức đến đầu tháng 5. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định chi tiết về diễn biến và nguyên nhân của đợt nắng nóng này.

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ? - ảnh 1
Ảnh minh họa

 Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ đã xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày đạt từ 35 độ C trở lên.

Đến ngày 6.4, vùng nắng nóng mở rộng ra hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc. Cùng thời điểm, miền Trung cũng bắt đầu hứng chịu đợt nắng nóng từ ngày 3.4 và nhanh chóng tăng cường độ, chuyển sang trạng thái gay gắt từ ngày 4.4 với mức nhiệt phổ biến từ 37 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng diện rộng được ghi nhận muộn hơn, bắt đầu từ ngày 5.4.

Theo dự báo, nắng nóng ở miền Bắc có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12 - 13.4, sau đó cường độ giảm dần. Trong những ngày cao điểm, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 - 37 độ C, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nơi lên đến 39 - 40 độ C.

Đối với các tỉnh miền Trung, đợt nắng nóng diện rộng này được dự báo duy trì đến ngày 13 - 14.4 với nền nhiệt cao hơn, dao động 36 - 39 độ C, cục bộ có nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có diễn biến khác biệt hơn khi nắng nóng có thể kéo dài đến hết tháng 4 và sang đầu tháng 5, xen kẽ một vài ngày dịu mát nhưng sau đó tiếp tục gia tăng trở lại, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C.

Lý giải về nguyên nhân, ông Nguyễn Văn Hưởng phân tích nắng nóng tại miền Bắc và miền Trung chủ yếu chịu tác động từ hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn khiến không khí trở nên khô và nóng nhanh trong ngày.

Ngược lại, nắng nóng ở Tây Nguyên và Nam Bộ xuất phát từ sự chi phối của khối không khí ổn định bao trùm, hạn chế mây hình thành, dẫn đến tình trạng trời quang mây và nắng kéo dài từ sáng đến chiều.

Do cơ chế hình thành khác nhau, nắng nóng tại Tây Bắc Bộ và Trung Bộ mang tính chất khô, gay gắt rõ rệt, còn tại Nam Bộ tuy kéo dài nhưng nhiệt độ cao nhất chỉ dao động trong khoảng 35 - 37 độ C.

So sánh với trung bình năm, cơ quan khí tượng cho biết Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đón nắng nóng diện rộng từ ngày 30 - 31.3, sớm hơn khoảng một tuần so với quy luật. Đông Bắc Bộ năm nay xuất hiện nắng nóng ngay từ đầu tháng 4, sớm hơn trung bình nhiều năm từ 15 - 20 ngày.

Tại Đông Nam Bộ, đợt nắng nóng đầu tiên trong năm cũng đến từ giữa tháng 2, sớm hơn khoảng 10 ngày.

Nhận định về xu thế thời tiết thời gian tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo trong tháng 4.2026, mức độ nắng nóng sẽ gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm, tập trung chủ yếu tại Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ. Nhiệt độ trung bình tháng 4 tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Huế được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5 - 2,5 độ C.

Từ tháng 5 trở đi, nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ và tần suất ở Bắc Bộ và Trung Bộ, kéo dài đến khoảng tháng 8.2026 rồi mới giảm dần từ tháng 9. "Tổng thể, nắng nóng trong năm 2026 có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025", ông Hưởng nhận định.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc