Nắng như đổ lửa, người lao động xứ Nghệ oằn mình mưu sinh
VHO - Giữa đợt nắng nóng gay gắt tháng 4 ở Nghệ An, khi nền nhiệt ngoài trời liên tục ở mức cao, nhiều lao động làm việc ngoài trời vẫn tất bật mưu sinh. Cái nắng bỏng rát không chỉ khiến nhịp sống đảo lộn mà còn khiến công việc của họ trở nên nhọc nhằn, khắc nghiệt hơn từng ngày.
Những ngày tháng 4, thời tiết tại Nghệ An bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nền nhiệt ngoài trời liên tục duy trì ở mức cao, có thời điểm chạm ngưỡng hơn 40 độ C.
Không khí oi bức, mặt đường hắt hơi nóng bỏng rát khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Thế nhưng, giữa cái nắng như thiêu đốt ấy, người lao động tự do vẫn lặng lẽ mưu sinh, bám trụ với công việc thường nhật để đảm bảo cuộc sống.

Dưới cái nắng gắt, những lao động bốc vác, phụ hồ, xe ôm, bán hàng rong… vẫn tất bật với công việc, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết.
Ở khu vực bến xe và các chợ đầu mối, không khó để bắt gặp hình ảnh những người đàn ông lớn tuổi lom khom khuân vác từng bao hàng nặng trĩu.
Mồ hôi chảy dài trên gương mặt sạm nắng, thấm đẫm lưng áo, nhưng họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Với họ, mỗi chuyến hàng được giao đi đồng nghĩa với thêm một khoản thu nhập ít ỏi.

Ông Nguyễn Tiến Hùng, trú phường Thành Vinh, một lao động tự do ngoài 60 tuổi chia sẻ, công việc bốc vác phụ thuộc hoàn toàn vào khách thuê. "Có ngày đông khách, tôi làm liên tục từ sáng đến trưa, thậm chí không kịp ăn uống. Những hôm nắng nóng đỉnh điểm, cơ thể mệt lả, hoa mắt, nhưng vẫn phải cố gắng vì “nghỉ là không có tiền”.

Không chỉ ở các khu chợ, tại các công trình xây dựng, hàng trăm công nhân cũng đang làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Tiếng máy móc hoạt động không ngừng nghỉ, hòa cùng cái nắng gay gắt.
Dù nhiều đội thi công đã linh hoạt điều chỉnh giờ làm, bắt đầu sớm hơn hoặc kéo dài về chiều muộn, nhưng áp lực tiến độ khiến họ vẫn phải làm việc xuyên trưa.

Dưới ánh nắng chói chang, những người thợ xây, thợ hồ vẫn miệt mài trộn bê tông, vận chuyển vật liệu. Mặt ai nấy đỏ gay, quần áo ướt sũng vì mồ hôi. Nhiều người phải liên tục uống nước để tránh kiệt sức, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cơ thể lại rơi vào trạng thái mất nước.
Không ít lao động cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến sức khỏe suy giảm rõ rệt. Sau mỗi buổi làm việc, họ thường rơi vào trạng thái uể oải.

Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ cũng tham gia vào các công việc bán hàng rong. Dù lượng người mua giảm do thời tiết khắc nghiệt, nhưng họ vẫn cố bám trụ.
Theo các chuyên gia y tế, làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao kéo dài có thể gây ra nhiều nguy cơ đối với sức khỏe như mất nước, rối loạn điện giải, kiệt sức vì nóng, thậm chí là sốc nhiệt, tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng. Những người lao động ngoài trời là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất.

Các bác sĩ khuyến cáo, người lao động cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách uống đủ nước, bổ sung điện giải, mặc trang phục phù hợp, hạn chế làm việc trong khung giờ nắng gắt từ 11h đến 15h. Đồng thời, khi có các biểu hiện như chóng mặt, buồn nôn, cần nhanh chóng tìm nơi mát để nghỉ ngơi và xử lý kịp thời.
Trước tình hình nắng nóng kéo dài, một số đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh lịch làm việc, bố trí ca kíp hợp lý hơn để giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

RSS