Mỹ Latinh khẩn trương ứng phó El Niño trước nguy cơ thời tiết cực đoan
VHO - Các nước trên khắp khu vực Mỹ Latinh đang tăng cường ứng phó khẩn cấp với hiện tượng El Niño ngày càng mạnh trên Thái Bình Dương, làm dấy lên lo ngại về hạn hán, nắng nóng cực đoan, lũ lụt và nhiều tác động khác liên quan đến khí hậu trong những tháng tới.

Công tác chuẩn bị này diễn ra trong bối cảnh các nhà khí tượng học cảnh báo El Niño đã chính thức xuất hiện và nhiều khả năng sẽ tiếp tục mạnh lên trong năm. Không giống như bão hay động đất, hiện tượng khí hậu này phát triển dần trong nhiều tháng và cần thời gian chuẩn bị ứng phó trước khi những tác động nghiêm trọng nhất có thể xảy ra.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nhiều quốc gia trong khu vực thường gặp khó khăn trong việc chuyển các dự báo thành hành động cụ thể. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu các nước có thể chuẩn bị tốt hơn so với những đợt El Niño trước đây, vốn từng gây thiệt hại kinh tế trên diện rộng và làm gián đoạn các hệ thống cấp nước, năng lượng cũng như nguồn cung lương thực hay không.
Trước đó, những đợt El Niño mạnh đã gây thiệt hại lên tới hàng tỉ USD trên khắp khu vực Mỹ Latinh, gây ra hạn hán nghiêm trọng ở một số nơi, đồng thời gây lũ lụt và sạt lở đất ở những khu vực khác.
Hiện tượng này cũng làm gián đoạn hoạt động nông nghiệp, gây áp lực lên nguồn cung nước sạch, làm gia tăng các vụ cháy rừng. Đồng thời, ở một số quốc gia, sản lượng thủy điện sụt giảm dẫn đến tình trạng thiếu hụt năng lượng.
Trong bối cảnh đó, các quốc gia ở khu vực này đã tận dụng khoảng thời gian vài tháng trước khi những tác động của El Niño trở nên nghiêm trọng hơn để bảo đảm các nguồn năng lượng thay thế, bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương và chuẩn bị ứng phó với nguy cơ các dịch vụ công phải chịu áp lực quá tải.
Tại Brazil, Colombia và một số khu vực ở Trung Mỹ, các cơ quan chức năng đang tập trung ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước và cháy rừng. Brazil đã tuyển dụng hơn 4.600 nhân sự liên bang để phục vụ công tác phòng ngừa và ứng phó với cháy rừng, mở rộng các đội chữa cháy và triển khai máy bay từ sớm trước mùa cháy rừng.
Trong khi đó, Colombia đã kích hoạt các hệ thống giám sát nguồn nước, tăng cường công tác chuẩn bị phòng chống cháy rừng và kêu gọi chính quyền địa phương chuẩn bị đối phó với nguy cơ thiếu nước.
Ecuador đã yêu cầu địa phương xây dựng kế hoạch khẩn cấp, đầu tư hàng triệu USD cho phòng chống lũ và phục hồi nông nghiệp, đồng thời nạo vét kênh thoát nước, gia cố sườn dốc và chuẩn bị nơi trú ẩn.
Costa Rica triển khai hơn 200 biện pháp nhằm bảo vệ nguồn nước, mở rộng năng lượng tái tạo và ứng phó nguy cơ cháy rừng. Trong khi đó, Peru tăng cường hệ thống giám sát, cảnh báo sớm và mở rộng mạng lưới quan trắc khí tượng để theo dõi diễn biến El Niño.
Ngoài ra, Panama đã xây dựng các kế hoạch nhằm ứng phó với những tác động có thể xảy ra đối với hoạt động của Kênh đào Panama, nơi lượng mưa suy giảm có thể ảnh hưởng đến nguồn nước cần thiết để duy trì hoạt động vận tải qua một trong những tuyến thương mại quan trọng nhất thế giới.
Đại diện Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo rằng tình trạng hạn hán và nắng nóng có thể đe dọa an ninh lương thực tại nhiều khu vực thuộc "Hành lang Khô hạn" ở Trung Mỹ, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy rừng ở một số quốc gia.
Trong khi đó, tại những nơi được dự báo có lượng mưa lớn, lũ lụt có thể gây hư hại cơ sở hạ tầng, làm ô nhiễm nguồn nước và làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

RSS