Mùa Trung thu 2025: Giản dị mà ấm áp
VHO - Tết Trung thu năm 2025 diễn ra trong không khí ấm áp và ý nghĩa khi các cấp, ngành, tổ chức xã hội và cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho trẻ em trên cả nước.
Với tinh thần “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà và tổ chức vui chơi đã được triển khai từ Trung ương tới địa phương, đặc biệt chú trọng trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật, trẻ vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn.
Theo báo cáo chưa đầy đủ của các tỉnh, thành phố, ước tính hơn 7 triệu trẻ em đã được nhận quà và hỗ trợ dịp Trung thu, với tổng kinh phí trên 500 tỷ đồng, trong đó trên 70 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và hơn 430 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.
Đa dạng hoạt động chăm lo – Trung thu về với trẻ em ở mọi miền
Trước Tết Trung thu, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi Thư chúc Tết thiếu nhi cả nước, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thực hiện chỉ đạo này, Bộ VHTTDL, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) và các bộ, ngành, đoàn thể đã triển khai nhiều chương trình thăm hỏi, tặng quà có ý nghĩa thiết thực.

Tại Cần Thơ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân – Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN đến thăm và tặng quà Trung thu cho 30 bệnh nhi đang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu thành phố, với giá trị khoảng 2,3 triệu đồng/em. Trong khuôn khổ Đêm hội “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, Ban tổ chức trao 500 phần quà Trung thu, 165 xe đạp, 437 suất học bổng, 100 sách điện tử học tiếng Anh và một điểm trường với thiết bị vui chơi ngoài trời.
Tổng kinh phí của chương trình hơn 1 tỷ đồng, từ ngân sách Quỹ BTTEVN và nguồn xã hội hóa, góp phần mang đến niềm vui, sự sẻ chia và động viên tinh thần cho các em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tại các địa phương, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và Quỹ BTTEVN cũng dành trọng tâm chăm lo cho trẻ em tại 248 xã biên giới, nơi còn nhiều khó khăn về điều kiện vui chơi và học tập. Thông qua chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, 38.000 phần quà, học bổng và xe đạp đã được trao tới thiếu nhi vùng sâu, vùng xa và biên giới, từ Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang đến Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh…
Tổng nguồn lực chương trình 12,25 tỷ đồng, kết nối trực tuyến với 16 điểm cầu trên cả nước, thể hiện tinh thần sẻ chia, lan tỏa yêu thương và trách nhiệm xã hội sâu sắc đối với thế hệ măng non của đất nước.

Ở nhiều bộ, ngành khác, hoạt động chăm lo trẻ em cũng được triển khai sâu rộng. Bộ Y tế tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1, với kinh phí hơn 700 triệu đồng. Bộ Quốc phòng tổ chức các đêm hội cho thiếu nhi vùng biên giới và con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị khó khăn.
Các tỉnh, thành phố đã quan tâm dành kinh phí để tặng quà cho trẻ em tiêu biểu như: Thành phố Hà Nội tặng quà cho trên 900 nghìn trẻ em trị giá trên 38 tỷ đồng; thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho hơn 772 nghìn trẻ em trị giá gần 50 tỷ đồng... Kết quả trên cho thấy nguồn lực chăm lo trẻ em có sự phối hợp hiệu quả giữa ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội.
Vui Trung thu an toàn, lành mạnh và giàu tính giáo dục
Cùng với hỗ trợ vật chất, nhiều tỉnh, thành phố chú trọng tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, tạo môi trường để trẻ “vừa vui, vừa học”, rèn luyện kỹ năng và phát triển nhân ái.

Tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, chương trình “Vui hội trăng rằm – Sáng tài năng 2025” được tổ chức cho 102 trẻ, trong đó có 32 trẻ khuyết tật. Các em được tham gia làm đèn lồng, mặt nạ, trống bỏi thủ công cùng sinh viên Đại học Hà Tĩnh, tham gia trò chơi dân gian và phá cỗ Trung thu.
Ở Hà Nội, nhiều hoạt động dành cho học sinh khuyết tật được triển khai. Tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, gần 700 học sinh ba trường chuyên biệt đã được lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thăm và tặng quà. Nhiều trường trên địa bàn thành phố cũng tổ chức hoạt động như làm đèn lồng, viết thiệp gửi tặng trẻ em vùng cao để giáo dục học sinh tinh thần sẻ chia.
Đêm Hội Trăng Rằm 2025 – Tết Trung Thu ấm áp cho thiếu nhi ngành VHTTDL Đồng Nai
Đáng chú ý, các địa phương trong cả nước đã tổ chức rất nhiều hoạt động vui chơi Trung thu trên quy mô xã, phường, nhà văn hóa và trường học, bao gồm: rước đèn và múa lân; biểu diễn văn nghệ thiếu nhi; thi làm lồng đèn, bày mâm cỗ; trò chơi dân gian và giao lưu giữa khu dân cư và trường học; tổ chức “Đêm hội trăng rằm” thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.
Các hoạt động đều bảo đảm an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, gắn với tuyên truyền về: quyền trẻ em, phòng chống bạo lực và xâm hại, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm và phòng cháy chữa cháy.
Tại một số tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão, mưa lớn, dù phải tạm dừng hoạt động tập trung để bảo đảm an toàn, địa phương đã chuyển kinh phí sang hỗ trợ trẻ và gia đình bị thiệt hại, thể hiện sự linh hoạt, đúng trọng tâm và nhân văn.
Hơn 7 triệu trẻ em có quà và hoạt động vui chơi trong dịp này không chỉ là kết quả của nỗ lực tài chính mà còn là dấu ấn của trách nhiệm cộng đồng, sự đoàn kết và tình yêu thương dành cho thế hệ tương lai. Trung thu 2025 vì vậy trở thành một mùa trăng trọn vẹn – nơi trẻ em được vui chơi, học tập, an toàn và được yêu thương.

RSS