Mưa tháng 8 vượt kỷ lục, thời tiết Thanh Hóa tháng 9 có gì đáng chú ý?
VHO - Thanh Hóa bước vào tháng 9 với dự báo lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm 20-40%, nhưng vẫn cần đề phòng mưa lớn, dông, lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng 9.2026 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 8 vừa qua, khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 50-100%, có nơi cao hơn 150-250%.

Đáng chú ý, nhiều điểm quan trắc tại Thanh Hóa ghi nhận lượng mưa đạt và vượt giá trị lịch sử.
Tại Sầm Sơn, tổng lượng mưa tháng 8.2026 đạt 684,6mm, vượt mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng 8 trước đó là 619,7mm vào năm 2025.
Tại trạm Thanh Hóa, tổng lượng mưa tháng 8 đạt 728mm, cao hơn mức 689mm từng ghi nhận năm 1975.
Riêng ngày 24.8, Sầm Sơn ghi nhận lượng mưa 254,4mm, vượt mức cao nhất trong tháng 8 trước đó là 165mm, ghi nhận ngày 28.8.2010.
Tháng 9 mưa giảm nhưng vẫn có nguy cơ mưa lớn
Bước sang tháng 9, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%.
Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, mưa lớn diện rộng trong thời kỳ dự báo vẫn tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.
Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng có khả năng tiếp tục xuất hiện.
Về nhiệt độ, nhiệt độ trung bình tháng 9 trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1°C.
Riêng tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng có xu hướng giảm dần, song vẫn có khả năng xảy ra một số đợt nắng nóng diện rộng tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.
Đáng chú ý, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong tháng 9 được dự báo ở mức tương đương trung bình nhiều năm.
Theo đó, trung bình nhiều năm có khoảng 2,4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 1,2 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam trong tháng này.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao có thể gây các đợt mưa diện rộng, đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trên biển, tàu thuyền cần đề phòng gió mạnh do mưa dông cục bộ, gió mùa Tây Nam hoặc hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới.
Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo ngắn hạn từ 1-3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sinh hoạt và phương án ứng phó, bảo đảm an toàn.

RSS