Mưa lớn gây ngập úng, chia cắt nhiều khu vực tại Cao Bằng
VHO - Mưa lớn cục bộ xảy ra vào chiều tối ngày 16.5 tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã gây ngập úng diện rộng, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông, trường học, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo báo cáo của Chi cục Tài nguyên nước tỉnh Cao Bằng cập nhật đến 6h30 ngày 17.5, mưa lớn xuất hiện trong khoảng từ 17 - 22h ngày 16.5, tập trung tại các xã Lý Quốc, Đàm Thủy và Thông Nông (Cao Bằng).
Lượng mưa đo được tại nhiều nơi ở mức rất lớn, trong đó, trạm Minh Long, xã Lý Quốc ghi nhận lượng mưa lên tới 314mm; trạm Đàm Thủy đạt 213 mm; trạm Quang Long đạt 118mm.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu, riêng tại xã Lý Quốc có 114 nhà dân bị ngập dưới 1m. Nhiều diện tích nông nghiệp ven suối, khu vực trũng thấp tại các xã Lý Quốc và Đàm Thủy bị ngập, vùi lấp, hiện địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Về giao thông, tuyến Quốc lộ 4A bị ngập tại khu vực cầu Bản Thầng và hang Ngườm Bang, gây ách tắc cục bộ. Tuyến tỉnh lộ 206 xảy ra sạt lở taluy dương tại nhiều điểm. Tuyến giao thông nông thôn xóm Bản Thang và khu vực cầu Nà Mu bị ngập sâu trên 3m.
Mưa lớn cũng làm hư hỏng một số công trình dân sinh. Một đoạn mương thủy lợi Nà Quản bị gãy; Trường Mầm non và Trường Tiểu học Minh Long bị ngập dưới 1m. Tại khu vực hang Ngườm Bang trên Quốc lộ 4A, một xe ô tô chở khách bị nước cuốn trôi, hư hỏng. Ngoài ra, một chuồng trại tại xóm Sơn Hà, xã Thông Nông bị tốc mái, hư hỏng 7 tấm fibro xi măng và 4 tấm lợp nóc.
Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền các xã đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời người, tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn; đồng thời tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tiếp tục thống kê thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 16.5.2026 về việc khẩn trương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập úng cục bộ trên địa bàn xã Lý Quốc và các khu vực lân cận.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường có nguy cơ ảnh hưởng thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ; theo dõi sát diễn biến thời tiết, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; chủ động sơ tán người dân tại các vị trí nguy hiểm đến nơi an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng tổ chức cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác tại các vị trí ngập sâu, khu vực nước chảy xiết và các tuyến đường bị chia cắt; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ đến chính quyền cơ sở và người dân.
Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với hệ thống giao thông, công trình công cộng; khẩn trương triển khai phương án khắc phục các điểm bị ngập úng, sạt lở nhằm bảo đảm giao thông thông suốt ngay sau khi điều kiện cho phép.
Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán nhân dân và xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh.
Ngành giáo dục, y tế, công thương cũng được yêu cầu chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn trường học, cơ sở y tế, cung ứng điện và hàng hóa thiết yếu; tăng cường phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

RSS