Bão số 5:

Mưa lớn gây chia cắt nhiều xã ở Thanh Hóa, hàng nghìn hộ dân bị cô lập

NGUYỄN LINH

VHO - Thanh Hóa đang đối mặt với đợt mưa lớn kéo dài, khiến nhiều xã, thôn bị ngập lụt, chia cắt; hàng nghìn hộ dân bị cô lập, hạ tầng và sản xuất chịu nhiều thiệt hại.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đến 8h sáng 26.8, mưa lớn đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề trên diện rộng.

Hàng loạt địa phương bị chia cắt, trong đó nghiêm trọng nhất là xã Xuân Chinh, nơi toàn bộ 14 thôn bị cô lập, mất điện từ 15h ngày 25.8, hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài.

Mưa lớn gây chia cắt nhiều xã ở Thanh Hóa, hàng nghìn hộ dân bị cô lập - ảnh 1
Tối 25.8, lực lượng chức năng giải cứu gia đình 3 người bị cô lập trong ngôi nhà ngập sâu tầng 1, cạnh suối Chuỗi, xã Sao Vàng (Thanh Hoá)

Tại xã Vạn Xuân, các thôn Hang Cáu, Nhồng, Quạn, Khằm cũng trong tình trạng bị chia cắt hoàn toàn; riêng thôn Thác Làng có 7 hộ với 20 nhân khẩu đang bị cô lập.

Xã Tân Thành ghi nhận tới 9 thôn với hơn 1.500 hộ (6.423 nhân khẩu) đang trong tình trạng cô lập hoàn toàn.

Mưa lớn còn nhấn chìm hơn 529,4ha lúa vụ thu mùa, 133,7ha hoa màu và cây trồng hàng năm, làm gãy đổ, ngập úng nặng nề; 55ha diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân bị ngập, gây thiệt hại đáng kể.

Hạ tầng cũng bị tàn phá, với 37 ngôi nhà, 2 điểm trường hư hỏng, cùng hàng trăm cây bóng mát bị đổ gãy trên toàn tỉnh.

Đặc biệt, đoạn đê hữu sông Chu từ Km46+445 - K46+470 thuộc phường Đông Tiến đã bị sạt lở mái dài hơn 25m, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn phòng chống lũ.

Tại xã Na Mèo, kiểm tra bước đầu ghi nhận nước dâng cao tại 2 ngầm tràn bản Pọng và bản Cha Khót; 2 hộ gia đình tại bản Son bị sạt lở taluy dương, khoảng 100 khối đất và nước đã tràn vào nhà ông Vi Thanh Yêm.

Để ứng phó, xã đã khẩn trương di dời 14 hộ có nguy cơ cao ở khu vực sạt lở đến tránh trú tại nhà văn hoá và các điểm trường học từ ngày 25.8.

Chính quyền địa phương đồng thời tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó, hỗ trợ người dân.

Tại xã Cẩm Tú, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt các thôn xóm. Cụ thể, trên địa bàn xã Cẩm Quý (cũ), có 4 điểm ngập lụt gồm: tràn làng Trả, tràn đường sang thôn Quý Thịnh, đập tràn đường sang thôn Quý Sơn, đoạn đường từ thôn Quý Thanh sang thôn Quý Tân khiến phương tiện hoàn toàn không thể lưu thông.

Xã Cẩm Tú (cũ) có 3 điểm ngập nghiêm trọng tại tràn Vùng Đọ, cầu Khe Lim, tràn Bắc Sơn.

Tại xã Cẩm Giang (cũ), nước đã dâng ngập khu vực chùa Vọng, chặn đường sang thôn Liên Sơn.

Riêng xã Cẩm Lương (cũ) ghi nhận 3 điểm ngập: suối cá Cẩm Lương, hồ chứa nước gần bãi xe thôn Lương Ngọc, và các đoạn đường tỉnh lộ 523E qua thôn Kim Mẫm, Hoà Thuận, gây ách tắc hoàn toàn giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương đang huy động tối đa lực lượng để khắc phục tạm thời, đồng thời lên phương án di dời các hộ dân còn nằm trong khu vực nguy cơ cao, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong những ngày tới.