Mưa lũ tại Quảng Trị:
Một người mất tích, nhiều khu vực bị chia cắt do nước lũ
VHO - Mưa lớn trên diện rộng tại tỉnh Quảng Trị trong mấy ngày qua đã làm nhiều khu vực của tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt, chia cắt nghiêm trọng. Toàn tỉnh có 1 người mất tích, hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều tuyến giao thông huyết mạch tạm thời ngừng lưu thông.

Tối 28.10, tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm ông Trịnh Đình Thiệp (SN 1968) trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử mất tích khi đi vớt gỗ trôi trên sông Thạch Hãn vào tối 27.10. Đến sáng 28.10, người dân phát hiện thuyền của ông nhưng không thấy tung tích.
Mưa lũ với những diễn biến phức tạp tại tỉnh Quảng Trị khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn đều bị ngập sâu từ 0,3 đến 1,5m. Một số tuyến như QL.49C, QL.9B, ĐT.564, ĐT.565C và các tuyến ĐT.582, ĐT.584, ĐT.588A… bị chia cắt nhiều đoạn, giao thông tê liệt.
Riêng tại các xã vùng thấp như Nam Hải Lăng, Diên Sanh, Mỹ Thủy, Đakrông, Ba Lòng, Kim Ngân, nước dâng nhanh gây ngập hơn 660 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu. Hàng chục điểm cầu tràn, ngầm tràn bị nước cuốn mạnh, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Quảng Trị: Mưa lớn gây chia cắt nhiều nơi
Toàn tỉnh Quảng Trị có 137 hộ với 385 nhân khẩu được sơ tán khỏi khu vực ngập sâu và có nguy cơ sạt lở, trong đó xã Ba Lòng có 104 hộ, xã Nam Hải Lăng 28 hộ, Mỹ Thủy 2 hộ. Các địa phương đã bố trí nơi ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.
Do ảnh hưởng ngập lụt, hơn 4.800 học sinh của 15 trường học trên địa bàn các huyện Hải Lăng, Đakrông, Triệu Phong, Vĩnh Linh đã được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn. Trong đó, riêng khu vực Ba Nang (huyện Đakrông) có hơn 1.000 học sinh phải tạm nghỉ do các điểm trường bị cô lập hoàn toàn.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời chỉ đạo lực lượng tại chỗ bố trí barie, biển cảnh báo, canh gác 24/24 tại các điểm ngập sâu, khu vực nguy hiểm.
Các địa phương, đơn vị phải liên tục cập nhật dự báo, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; rà soát, kiểm tra an toàn hồ đập, sẵn sàng phương án di dời dân khi tình huống xấu xảy ra. Lực lượng công an, quân đội, biên phòng đã được tăng cường về cơ sở, hỗ trợ di dời dân, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm, khơi thông dòng chảy tại các khu vực bị chia cắt….

RSS