Một học sinh Việt Nam đạt điểm Toán tiểu học cao nhất thế giới

ĐÌNH PHONG

VHO - Trần Việt Hoàng, cựu học sinh lớp 5 tại TP.HCM đã đạt điểm Toán cao nhất thế giới cấp tiểu học trong kì thi Pearson Edexcel. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, học sinh chương trình Tiếng Anh tích hợp của Việt Nam giữ vững vị trí dẫn đầu thế giới.

Ngày 21.3, tại TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục EMG Education tổ chức lễ trao Chứng chỉ Phổ thông quốc tế Pearson Edexcel 2025 cho học sinh chương trình Tiếng Anh tích hợp tại TP.HCM.

Buổi lễ vinh danh học sinh hoàn thành chứng chỉ học thuật quốc tế, trong đó đặc biệt tôn vinh nhiều học sinh đạt giải thưởng Outstanding Pearson Learner Awards - giải thưởng danh giá của Pearson dành cho những thí sinh có điểm thi cao nhất thế giới hoặc cao nhất cả nước.

Một học sinh Việt Nam đạt điểm Toán tiểu học cao nhất thế giới - ảnh 1
Em Trần Việt Hoàng, học sinh lớp 6 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa đạt điểm Toán tiểu học cao nhất thế giới

Chiến thuật “kiểm tra bài 5 lần” của nhà vô địch

Gương mặt tiêu điểm của kì thi năm nay là em Trần Việt Hoàng, cựu học sinh Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, hiện là học sinh lớp 6 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa. Việt Hoàng đã xuất sắc đạt điểm môn Toán cao nhất thế giới ở cấp tiểu học.

Chia sẻ về bí quyết của mình, Việt Hoàng cho biết, trong kì thi cuối tháng 5.2025, em đã giải quyết xong 30 câu hỏi của đề Toán chỉ trong 45 phút. Thay vì nộp bài sớm, nam sinh dành trọn 15 phút còn lại để kiểm tra kĩ lưỡng bài làm tới 5 lần.

“Có những câu hỏi nhìn qua tưởng chừng đơn giản nhưng rất dễ sai nếu đọc đề không kĩ. Ví dụ, đề bài cho 9 hình tam giác, trong đó có 4 hình tô đậm và hỏi số hình 'không được tô đậm'. Nếu chỉ nhìn nhanh mà đếm hình tô đậm là sai ngay. Vì vậy, con luôn phải đọc kĩ từng chữ”, Việt Hoàng bộc bạch.

Niềm đam mê con số đến với Hoàng từ khi mới 3 tuổi qua sự hướng dẫn của bố. Bên cạnh Toán học, nam sinh còn có sở thích chơi cờ vua, đọc truyện và xem phim Doraemon để rèn luyện khả năng suy luận.

Mẹ của Việt Hoàng, chị Trần Thị Thiệp, chia sẻ con trai luôn tò mò với mọi thứ và thường xuyên “chỉnh” phát âm tiếng Anh cho mẹ khi giao tiếp.

Những “trái ngọt” từ chương trình Tiếng Anh tích hợp

Không chỉ ở cấp tiểu học, học sinh ở các bậc học cao hơn cũng gặt hái thành tích ấn tượng. Nguyễn Minh Khôi, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đạt loại giỏi ở cả 3 môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh trong kỳ thi Tú tài quốc tế iGCSE.

Đáng chú ý, Khôi chưa từng theo học tại trung tâm ngoại ngữ bên ngoài mà chủ yếu tự học và tiếp xúc với môi trường tiếng Anh từ sớm qua mạng xã hội.

Cùng đạt kết quả loại giỏi ở cả 3 môn trong kì thi iGCSE, em Nguyễn Ngọc Phương Khanh (lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) chia sẻ kết quả này giúp em thêm tự tin vào khả năng học tập bằng tiếng Anh và sẵn sàng cho các kế hoạch du học tương lai.

Theo thống kê từ Pearson, kết quả chung của học sinh chương trình Tiếng Anh tích hợp tại TP.HCM cao hơn mức trung bình toàn cầu. Ở cấp THPT, 100% học sinh đạt từ mức đạt trở lên ở cả 3 môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học.

Đáng chú ý, 85% học sinh đạt mức giỏi môn Toán (7-9 theo thang điểm Pearson Edexcel), cao hơn mức 55% của học sinh toàn cầu trong đó 30% đạt điểm tuyệt đối. Ở môn Tiếng Anh, 84% học sinh đạt mức khá - giỏi.

Một học sinh Việt Nam đạt điểm Toán tiểu học cao nhất thế giới - ảnh 2
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại buổi lễ trao chứng chỉ

Mở rộng chương trình tiếng Anh tích hợp

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, nhìn nhận chương trình Tiếng Anh tích hợp là một trong những điểm sáng của quá trình 50 năm xây dựng và phát triển giáo dục Thành phố.

Thời gian qua, chương trình cho thấy hiệu quả trong việc kết hợp giáo dục trong nước và quốc tế, giúp học sinh nâng cao năng lực ngoại ngữ và tiếp cận chuẩn học thuật toàn cầu.

“Từ những thành công tại khu vực 1, chúng tôi tin tưởng chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng sang khu vực 2 và khu vực 3. Việc lan tỏa mô hình này sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục chất lượng cao, tạo cơ hội hội nhập công bằng cho học sinh toàn Thành phố”, ông Hiếu nói.

Đại diện cho Pearson, ông David Albon, Giám đốc phụ trách chương trình quốc tế chia sẻ, “Tại Pearson, chúng tôi đồng hành cùng với 6.500 trường học, cao đẳng và doanh nghiệp, cung cấp chứng chỉ quốc tế cho hơn 3,5 triệu học sinh mỗi năm. Trong mạng lưới toàn cầu đó, sự hợp tác chiến lược với EMG Education tại Việt Nam là một trong những mối quan hệ chúng tôi đánh giá cao”.

Theo ông David Albon, thành công của chương trình Tiếng Anh tích hợp trong suốt 11 năm qua là minh chứng rõ nét cho tính khả thi của việc giảng dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh.

Đặc biệt, việc áp dụng phương pháp giáo dục STEM đã giúp học sinh củng cố kiến thức nền tảng và rèn luyện kỹ năng thực hành thiết yếu một cách sâu sắc.