Khối trường Bộ VHTTDL tại TP.HCM:

Mở sớm mùa thi năng khiếu

THÙY TRANG

VHO - Mùa tuyển sinh 2026 của khối trường năng khiếu trực thuộc Bộ VHTTDL tại TP.HCM cho thấy nhu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực cho đời sống văn hóa - xã hội vùng, miền ngày càng rõ nét.

 Từ văn hóa dân tộc thiểu số, di sản, du lịch đến mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh, âm nhạc, thể dục thể thao, nhiều trường đã đẩy lịch thi sớm, linh hoạt phương thức tuyển sinh để chủ động tìm kiếm, bồi dưỡng những gương mặt trẻ có năng khiếu, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng địa phương trong giai đoạn mới.

Mở sớm mùa thi năng khiếu - ảnh 1
Thí sinh dự thi năng khiếu vào Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM

 Chủ động nguồn tuyển

PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cho biết, năm 2026 nhà trường tuyển 1.300 chỉ tiêu cho 8 ngành đào tạo, gồm 14 chuyên ngành. Trong đó, Văn hóa học có quy mô tuyển sinh lớn nhất với 330 chỉ tiêu, ở các chuyên ngành Văn hóa Việt Nam, Công nghiệp văn hóa và Truyền thông văn hóa. Ngành Quản lý văn hóa tuyển 270 chỉ tiêu, gồm Quản lý hoạt động văn hóa xã hội; Tổ chức - dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật; Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch.

Các ngành còn lại gồm Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 240 chỉ tiêu, ở hai chuyên ngành Quản trị lữ hành và Hướng dẫn du lịch; Di sản với 120 chỉ tiêu, gồm Di sản và phát triển du lịch, Di sản và bảo tàng; Du lịch 90 chỉ tiêu; Kinh doanh xuất bản phẩm 90 chỉ tiêu; Thông tin - Thư viện 80 chỉ tiêu và Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam 80 chỉ tiêu.

Về phương thức tuyển sinh, trường tiếp tục duy trì hai hướng chính: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc xét học bạ THPT. Riêng chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật thuộc ngành Quản lý văn hóa, thí sinh phải dự thi năng khiếu trực tiếp tại trường. Thời gian đăng ký dự thi đến hết ngày 30.5.2026; kỳ thi diễn ra trong hai ngày 15 và 16.6.2026 tại cơ sở 1, phường An Khánh, TP.HCM, sớm hơn gần một tháng so với năm 2025.

Cùng với phương án tuyển sinh, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cũng công bố mức học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Học phí được tính theo tín chỉ, dự kiến năm học 2026- 2027 khoảng 19,91 triệu đồng/sinh viên. Tất cả sinh viên đều được đăng ký ở ký túc xá của trường.

Ở khối mỹ thuật, PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM cho biết, năm 2026 trường tuyển 280 chỉ tiêu hệ đại học chính quy cho 6 ngành: Hội họa; Đồ họa; Điêu khắc; Lý luận - Lịch sử và Phê bình mỹ thuật; Thiết kế đồ họa; Sư phạm Mỹ thuật. Ngoài ra, trường tuyển thêm 130 chỉ tiêu hệ vừa làm vừa học ở các ngành Thiết kế đồ họa; Hội họa; Đồ họa.

Tất cả thí sinh dự tuyển vào Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM đều phải thi các môn năng khiếu kết hợp xét tuyển môn Ngữ văn. Riêng ngành Sư phạm Mỹ thuật chỉ tổ chức tuyển sinh khi có chỉ tiêu được giao và đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT cùng các văn bản liên quan. Trường nhận hồ sơ đến hết ngày 29.5.2026; kỳ thi chính thức dự kiến diễn ra từ ngày 7 - 13.7.2026. Học phí của trường thực hiện theo lộ trình quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, với mức tăng tối đa 15% mỗi năm đối với các chương trình đào tạo. Đối với những ngành đã được kiểm định chương trình đào tạo như Hội họa, Thiết kế đồ họa, học phí sẽ được điều chỉnh theo quy định của trường.

Sớm tìm kiếm tài năng cho các ngành đặc thù

Ở khối sân khấu - điện ảnh, TS Phạm Huy Quang, quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM cho biết, năm 2026 trường tuyển 95 chỉ tiêu cho 4 ngành: Đạo diễn sân khấu 15 chỉ tiêu; Diễn viên kịch điện ảnh - truyền hình 40 chỉ tiêu; Đạo diễn điện ảnh - truyền hình 25 chỉ tiêu; Quay phim 15 chỉ tiêu.

Trường áp dụng phương thức tuyển sinh kết hợp kết quả học tập THPT với thi năng khiếu. Ở vòng chung tuyển, thí sinh các ngành đều phải thi môn Phân tích và năng khiếu. Riêng ngành Diễn viên kịch điện ảnh - truyền hình có thêm vòng sơ tuyển để kiểm tra hình thể, tiếng nói và khả năng diễn xuất. Thời gian nhận hồ sơ đến 17h ngày 1.6.2026; kỳ thi dự kiến diễn ra từ ngày 23 - 27.6.2026, sớm hơn so với năm trước.

Tại Nhạc viện TP.HCM, năm học 2026-2027, dự kiến tuyển 110 chỉ tiêu cho các ngành: Âm nhạc học; Sáng tác âm nhạc; Chỉ huy âm nhạc; Thanh nhạc; Piano; Biểu diễn nhạc cụ phương Tây và Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Nhạc viện áp dụng phương thức tuyển thẳng theo quy định, kết hợp thi tuyển năng khiếu và xét tuyển môn Ngữ văn. Thí sinh cần có điểm trung bình môn Văn trong 6 học kỳ từ 3,5 trở lên. Trường hợp thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài không có môn Văn, có thể thay thế bằng môn Toán. Với thí sinh tốt nghiệp trung học nghề, tổng điểm 3 môn gồm Toán, Văn và một môn khác phải đạt tối thiểu 15/30 điểm. Kỳ thi dự kiến tổ chức từ ngày 11 - 17.5.2026.

Ở lĩnh vực thể thao, Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM tuyển 1.300 chỉ tiêu cho 4 ngành: Giáo dục thể chất 80 chỉ tiêu; Huấn luyện thể thao 970 chỉ tiêu; Y sinh học thể dục thể thao 100 chỉ tiêu; Quản lý thể dục thể thao 150 chỉ tiêu.

Ngay trong đợt 1, tổ chức ngày 12.4.2026, trường đã ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký ở mức kỷ lục với hơn 4.000 hồ sơ, trong đó hơn 3.600 thí sinh đến dự thi. Đợt 2, nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ đến 16h ngày 14.5 và tổ chức thi vào ngày 24.5 để hoàn tất chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026.

Ở bậc trung cấp, Trường Trung cấp Múa TP.HCM tuyển 130 chỉ tiêu cho nhiều hệ đào tạo. Trong đó, ngành Nghệ thuật biểu diễn kịch múa, thời gian đào tạo 6 năm, tuyển 20 chỉ tiêu, dành cho thí sinh từ 11 đến 14 tuổi; ngành Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, thời gian đào tạo 4 năm, tuyển 40 chỉ tiêu, dành cho thí sinh từ 15 đến 20 tuổi.

Hệ vừa làm vừa học, thời gian đào tạo 2 năm, tuyển 70 chỉ tiêu, dành cho thí sinh từ 21 đến 30 tuổi. Thí sinh dự thi trực tiếp tại trường với hai nội dung: kiểm tra hình thể và thi năng khiếu. Đợt 1 diễn ra trong hai ngày 5 và 6.8.2026 cho tất cả các ngành; đợt 2 tổ chức ngày 2.10.2026, dành cho hệ vừa làm vừa học.

Nhìn chung, việc tổ chức thi sớm và linh hoạt phương thức tuyển sinh cho thấy khối trường năng khiếu đang chủ động hơn trong tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực đặc thù. Cách làm này giúp các trường rộng đường tuyển chọn thí sinh phù hợp, đồng thời tạo thêm cơ hội cho người học trong mùa tuyển sinh 2026.

Tuy nhiên, khi lịch thi được mở sớm và phân bổ ở nhiều thời điểm, thí sinh cần theo dõi sát thông tin từ từng trường, chuẩn bị kỹ cả kiến thức văn hóa lẫn kỹ năng chuyên môn để không bỏ lỡ cơ hội bước vào những ngành học giàu đam mê nhưng cũng đòi hỏi sự rèn luyện nghiêm túc.