Mô hình rừng - thủy sản cho lợi nhuận đến 200 triệu đồng/ha/năm

VHO - Theo khảo sát Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Trà Vinh, vụ nuôi trồng thủy sản đầu tiên năm 2025, nông dân ở các huyện vùng ven biển trong tỉnh tiếp tục giữ vững diện tích sản xuất hơn 5.750 rừng - thủy sản. Đây là mô hình sản xuất luôn đem lại hiệu quả bền vững được ngành nông nghiệp tỉnh vận động, khuyển khích nông dân thực hiện.

Mô hình nuôi tôm, cua dưới tán rừng ở xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN
Mô hình nuôi tôm, cua dưới tán rừng ở xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Trà Vinh Trần Trường Giang cho biết, nhiều năm nay, tỉnh Trà Vinh có hàng nghìn hộ nông dân ở các huyện vùng ven biển như: Duyên Hải, thị xã Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú đã phát triển sản xuất hơn 5.750 ha mô hình rừng - tôm. Mô hình đem lại thu nhập ổn định cho nông dân mức bình quân khoảng 100 - 120 triệu đồng/ha/năm. Đây còn là mô hình sản xuất phù hợp đối với những hộ nông dân không đủ điều kiện về nguồn vốn đầu tư nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Theo ông Nguyễn Văn Lãm, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, gia đình đã thực hiện mô hình rừng -tôm hơn 6 năm nay. Với diện tích 4 ha được ông bố trí đào ao và trồng các loại cây rừng như đước, sú, mắm, theo tỷ lệ 40% rừng - 60% mặt nước ao để tạo bóng mát và làm nơi trú ngụ cho tôm cùng các loài thuỷ sản khác. Mỗi năm ông thả nuôi khoảng 50.000 con tôm sú giống và 6.000 con cua biển giống. Toàn bộ quá trình nuôi chỉ tốn tiền mua con giống, chi phí thức ăn không đáng kể nên thu nhập mỗi năm khoảng trên 250 triệu đồng từ nguồn tôm, cua biển và khoảng hơn 100 triệu đồng từ nguồn cá tự nhiên trong diện tích nuôi.

Ông Lê Văn Lắm, ở xã Đông Hải, huyện Duyên Hải cũng có 4 ha thực hiện mô hình rừng - thủy sản nuôi kết hợp tôm sú, tôm thẻ, cua biển và một vài loại cá vùng nước mặn, lợ. Với diện tích ao nuôi này, mỗi năm, ông Lắm thả nuôi 45.000 con tôm giống, 10.000 con cua biển; riêng cá giống được thu nhữ từ nguồn tự nhiên.

Nhờ sản phẩm tôm, cua , cá nuôi trong môi trường sinh thái, thu hoạch theo phương thức tỉa thưa, chọn kích cở lớn nên giá bán luôn cao hơn 20% - 30% so với các loại thủy sản nuôi công nghiệp. Theo ông Lắm, mùa vụ nuôi tôm năm nay, giá tôm tăng cao hơn năm trước. Giá tôm sú nuôi sinh thái loại 10 - 13 con/kg được thương lái đặt hàng thu mua ở mức 450.000 đồng/kg, cao 100.000 đồng/kg so tôm sú cùng loại nuôi công nghiệp. Nhờ vậy, vụ nuôi thủy sản đầu tiên gia đình ông thu lợi nhuận ròng hơn 200 triệu đồng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh, tỉnh khuyến khích nông dân ở các vùng ven biển nhân rộng mô hình nuôi kết hợp rừng - thủy sản để ứng phó với tác động xấu của biến đổi khí hậu, vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế vừa tạo sự bền vững hệ sinh thái. Cùng đó, tỉnh đã quy hoạch hơn 23.980 ha đất vùng ven biển để bố trí phát triển diện tích rừng khoảng 12.250 ha, diện tích còn lại gần 11.730 bố trí dành cho nuôi trồng thủy sản.

Ngoài mô hình sản xuất rừng - thủy sản, Trà Vinh còn có nhiều vùng đất sản xuất thích hợp để phát triển mô hình trồng lúa hữu cơ kết hợp nuôi thủy sản tăng thu nhập cho nông dân. Hiện tại, diện tích sản xuất lúa - thủy sản toàn tỉnh có khoảng hơn 5.600 ha. Mô hình lúa hữu cơ - thủy sản cho mức lợi nhuận ròng 150 - 200 triệu đồng/ha/năm.

Theo PHÚC SƠN (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc