Miền Trung “oằn mình” ứng phó với cơn bão số 10

Nhóm PHÓNG VIÊN

VHO - Nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ đã, đang triển khai quyết liệt, khẩn trương các giải pháp ứng phó bão số 10. Gần 11.200 người dân ở những khu vực xung yếu, nguy hiểm đã được di dời, sơ tán để đảm bảo an toàn trong mưa bão.

Miền Trung “oằn mình” ứng phó với cơn bão số 10 - ảnh 1
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại cuộc họp chiều 28.9

 Bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) với diễn biến phức tạp và khả năng gây tổng hợp nhiều loại hình thiên tai đến các tỉnh, thành khu vực Bắc Trung Bộ. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 10, đã có 4 người chết và mất tích, trong đó có 2 ngư dân trên tàu cá gặp nạn ở khu vực biển Cửa Việt (Quảng Trị), 1 người chết tại Huế và 1 người tại Đà Nẵng.

Các địa phương từ Ninh Bình đến TP Huế đã tổ chức sơ tán, di dời 4.694 hộ dân với 11.177 nhân khẩu tại các khu vực nguy hiểm. Các địa phương đã hướng dẫn 67.970 phương tiện với gần 287.000 lao động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; 11 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đã cấm biển.

Miền Trung “oằn mình” ứng phó với cơn bão số 10 - ảnh 2
Các lực lượng xử lý sạt lở đê biển (Quảng Trị)

Quyết liệt sơ tán dân

Ngày 28.9, tại phường Cửa Lò (Nghệ An), mưa lớn trắng trời, tiếng sóng biển vỗ mạnh. Trong những căn phòng học của Trường Tiểu học Nghi Thủy, nơi được trưng dụng làm điểm tránh trú bão, hàng chục hộ dân ven biển đã được sơ tán đến an toàn. Ông Hoàng Ngọc Thái (83 tuổi, khối Bình Minh) tâm sự: “Nhà tôi mái tôn đã dột nhiều chỗ, sợ bão mạnh sẽ tốc mái. Cơn bão số 5 vừa rồi đã làm nhà cửa hư hại ít nhiều”.

Bên cạnh, bà Đặng Thị Thúy chia sẻ: “Từ sáng sớm, bộ đội, công an đã đến hỗ trợ vợ chồng tôi di tản. Lên đây thì yên thân, nhưng nhà cửa ở dưới thì vẫn chưa yên tâm được”. Phần lớn người được đưa vào điểm tránh trú bão là người già, phụ nữ, trẻ nhỏ. Theo thống kê, đã có 53 hộ với gần 170 nhân khẩu tạm trú tại trường học này. Bà con được chính quyền hỗ trợ lương khô, mỳ tôm, nước uống để an tâm trong những ngày bão đổ bộ.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, địa phương đã sẵn sàng phương án sơ tán khoảng 615 hộ với 1.778 nhân khẩu tùy theo diễn biến của bão. “Chúng tôi duy trì trực 100% quân số, chia thành 7 tổ để bám sát tình hình, ứng phó kịp thời”, ông Hùng cho biết. Không chỉ ở Cửa Lò, nhiều địa phương ven biển khác như Quỳnh Lưu, Hoàng Mai cũng đã hoàn tất việc di dời hàng nghìn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Toàn bộ tàu thuyền đã được kêu gọi về nơi neo đậu, học sinh được cho nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã, đang kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 tại nhiều địa phương vùng ven biển. Tại phường Hải Bình, công tác di dời dân được triển khai khẩn trương, nhiều hộ dân vùng nguy hiểm được chuyển đến điểm tránh trú ở Trường mầm non Hải Bình và các nhà dân kiên cố từ 2 tầng trở lên.

Phường Hải Bình có 202 tàu cá với 1.150 lao động cũng đã vào bờ tránh trú an toàn. Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu địa phương tăng cường tuyên truyền, cập nhật diễn biến bão bằng nhiều hình thức như mạng xã hội, loa truyền thanh, xe lưu động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; đồng thời chuẩn bị đầy đủ điều kiện sinh hoạt, nhu yếu phẩm tại nơi tránh trú bão; bố trí lực lượng ứng trực 24/24h, sẵn sàng ứng cứu kịp thời. Đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền và sơ tán được 330 hộ/1.372 khẩu đến nơi an toàn.

Tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị), lực lượng hỗ trợ di dời gần 300 quân dân xuống hầm tránh trú bão. Cuối giờ chiều 28.9, Quảng Trị đã tổ chức sơ tán 742 hộ và 2.318 người đến nơi tránh trú an toàn. TP Huế cũng đã di dời 328 hộ với 740 nhân khẩu ở các khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở, các vùng ngập lụt. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị D.T.H (35 tuổi, quê Thanh Hóa) bị nước cuốn mất tích trong đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10. UBND phường An Cựu đãkịp thời thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình người bị nạn.

Ảnh hưởng của bão số 10, tại xãQuảng Điền đã có 89 nhàbị tốc mái, một số nhà bị thiệt hại nặng. Đồng thời, mưa lớn tiếp tục làm xói lở nghiêm trọng tại thôn Niêm Phò; tình trạng sạt lở đãăn sâu nhàdân, đe dọa trực tiếp đến 5 hộ dân. Ông Trần Kìm, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết: Trong ngày 28.9, xã đã huy động các lực lượng triển khai hỗ trợ người dân sửa chữa nhà, lợp lại mái, bảo đảm an toàn tài sản và sức khỏe. Đồng thời truyền thanh và tuyên truyền lưu động để người dân trong vùng nắm rõ tình hình của bão, chủ động ứng phó.

Miền Trung “oằn mình” ứng phó với cơn bão số 10 - ảnh 3
Công an, quân đội dầm mưa gia cố đê Hội Thống (Hà Tĩnh)

Đảm bảo an toàn cho các khu vực xung yếu

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế có 34 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, trong đó riêng Hà Tĩnh có đến 15. Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều 5%; nguy cơ cao bị mất an toàn khi bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14 (vượt mức thiết kế).

Tại Hà Tĩnh, công tác ứng phó bão số 10 đang được triển khai khẩn trương với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đây là địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão số 5 gây ra vào cuối tháng 8. Nhiều tuyến đê, kè biển bị sạt lở vẫn chưa kịp khắc phục nên nguy cơ xâm thực cao.

Ghi nhận tại tuyến đê Hội Thống (xã Đan Hải), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hải đội 102 Vùng Cảnh sát biển 1 cùng lực lượng dân quân tự vệ và người dân địa phương dầm mình trong mưa để đóng cọc tre,  xếp bao tải cát gia cố công trình. Đây là đoạn đê từng bị sạt lở sau bão số 5, nay tiếp tục đứng trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10. Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền đã huy động máy móc, nhân lực, vận chuyển hàng nghìn bao tải cát, đá hộc, rọ thép, cọc tre để kịp thời xử lý các điểm xung yếu. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng đoàn công tác đã trực tiếp có mặt tại đê Hội Thống để kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ.

Ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải cho biết, lực lượng chức năng đã gia cố được khoảng 700m đê Hội Thống, trong đó 300m thuộc khu vực trọng yếu. Địa phương cũng đã tổ chức sơ tán khoảng 1.700 người dân vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Trên toàn tỉnh, các xã, phường khác cũng đang khẩn trương di dời hơn 15.000 người dân ở khu vực xung yếu.

Miền Trung “oằn mình” ứng phó với cơn bão số 10 - ảnh 4
Tàu thuyền du lịch trên sông Hương neo đậu tránh trú bão

Tại xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị), Bộ đội Biên phòng cùng người dân địa phương cũng khẩn trương khắc phục sạt lở đê biển Vĩnh Thái; đồng thời di dời 20 hộ dân đến nơi an toàn. Ở miền núi, mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông ở một số địa bàn các xã Thượng Trạch, Kim Phú, Hướng Lập, Đakrông... Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực ven sông Hương, đoạn gần di tích Nghinh Lương Đình, nhiều thuyền du lịch đã chủ động neo đậu, tránh trú mưa bão từ sớm. Các công trình di tích gần sông như Nghinh Lương Đình, Phu Văn Lâu cũng đã được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế giằng néo, đảm bảo an toàn trước gió bão.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị có phương án đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại các điểm di tích. Công tác đón khách tham quan được triển khai song song với việc ứng trực theo dõi sát tình hình diễn biến phức của mưa bão. Đến chiều 28.9, các điểm di tích Huế chưa ghi nhận thiệt hại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm kiểm tra hiện trường sạt lở tại khu phố Bắc Nam (phường Nam Sầm Sơn) và khu vực kè biển xã Hoằng Tiến. Nhiều đoạn kè bị sạt, sụt lún, gây mất an toàn nghiêm trọng cho công trình, hạ tầng và đời sống dân cư. UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp tại xã Hoằng Tiến và chỉ đạo triển khai biện pháp ứng phó cấp bách, đồng thời yêu cầu ngành chức năng xây dựng giải pháp căn cơ, lâu dài. Ông Mai Xuân Liêm yêu cầu, trước mắt cần gia cố khu vực sạt lở, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời lập phương án xử lý lâu dài. Các địa phương triển khai kịch bản sát thực tế, bảo đảm an toàn cho sản xuất, đời sống, hạ tầng và du lịch ven biển. 

 Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là

 Chiều 28.9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển để triển khai công tác ứng phó bão số 10 (bão Bualoi). Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, nhưng nhấn mạnh: Bão số 10 có cường độ rất mạnh, đổ bộ vào ban đêm, khu vực Bắc Trung Bộ vốn vừa chịu thiệt hại từ bão số 3, số 5 và mưa lũ sau bão, nên tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, hoàn thiện kịch bản ứng phó, kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn. Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành theo dõi sát diễn biến, cảnh báo kịp thời, kiểm tra hồ đập, bảo đảm thông tin liên lạc và điện lưới phục vụ ứng phó, khắc phục hậu quả. Đồng thời, tham khảo cách làm của Thanh Hóa trong việc cơ động lực lượng đến các khu vực trọng yếu, triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống bão cả ở ven biển và miền núi, giảm thiểu thấp nhất thương vong, thiệt hại do thiên tai.