Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt

THÙY CHI

VHO - Những ngày qua, thời tiết miền Bắc và miền Trung liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 36-38 độ, có nơi vượt ngưỡng 38 độ. Trong khi đó, Tây Bắc Bộ đón những cơn mưa rào chiều tối, còn Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, chiều mưa dông rải rác. Dự báo nắng nóng còn kéo dài, đặc biệt là khu vực miền Trung, khiến người dân cần đề phòng các tác động đến sức khỏe.

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt - ảnh 1
Nắng nóng tiếp tục bao trùm miền Bắc, miền Trung trong hôm nay (3.8)

Hôm nay (3.8), nhiều tỉnh thành từ Bắc Bộ đến Trung Bộ tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 36-38 độ, một số khu vực như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có thể vượt 38 độ. Đặc biệt, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất 36-38 độ, trời oi bức kèm theo độ ẩm thấp khiến cảm giác nóng càng thêm khó chịu.

Khu vực Đông Bắc Bộ cũng không ngoại lệ, ban ngày nắng nóng gay gắt nhưng chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam thổi nhẹ ở cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm dao động 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Tây Bắc Bộ tuy có nắng nóng nhưng không quá khắc nghiệt, riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên chiều tối đón những cơn mưa rào và dông, thậm chí có điểm mưa to cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 25-28 độ, vùng núi cao dưới 24 độ, ban ngày dao động 34-37 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nắng nóng vẫn là chủ đạo, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi vượt 37 độ. Gió tây nam thổi nhẹ khiến thời tiết càng thêm oi ả, ban đêm cũng không có mưa giúp giảm nhiệt.

Duyên hải Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) cũng chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, ban ngày nhiệt độ phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhưng không đủ để làm dịu bớt cái nóng ban ngày.

Theo dự báo, nắng nóng ở miền Trung có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, thậm chí còn có xu hướng tăng nhiệt. Người dân cần hạn chế ra đường vào giờ cao điểm nắng (11h-15h), uống đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nóng để bảo vệ sức khỏe.

Khác với miền Bắc và miền Trung, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết quen thuộc: ban ngày nắng ráo, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ (bao gồm các tỉnh như Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng) có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 29-32 độ. Chiều tối thường xuất hiện mưa rào kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ cũng trong tình trạng tương tự, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, chiều tối có mưa dông cục bộ. Tại TP.HCM, thời tiết không quá nóng nhưng độ ẩm cao khiến không khí oi bức, nhiệt độ dao động 26-28 độ vào đêm và sáng sớm, ban ngày đạt 32-35 độ.

Trong những ngày tới, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết nắng mưa đan xen. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn cục bộ, lốc xoáy, sét đánh, đặc biệt là vào chiều tối và đêm.

Ngoài ra, nắng nóng kéo dài cũng làm tăng nguy cơ cháy rừng, hạn hán ở một số địa phương. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tiết kiệm nước, che chắn kỹ khi di chuyển ngoài trời và bổ sung điện giải để tránh say nắng, sốc nhiệt.