Đà Nẵng:
Lực lượng “tại chỗ” ứng chiến, hỗ trợ người dân vùng sạt lở, ngập lũ
VHO - Đến trưa 29.10, mực nước trên sông ở Đà Nẵng đang xuống chậm, riêng thượng lưu sông Thu Bồn đang lên trở lại. Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Nhiều khu vực sạt lở, ách tắc giao thông. Lực lượng tại chỗ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường, đội xung kích cùng các lực lượng vũ trang đã và đang túc trực, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời người dân sơ tán, chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Đồn biên phòng Đắc Pring, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố triển khai giúp đỡ nhân dân di dời đến nơi an toàn.
Các lực lượng công an, quân đội, Quân khu 5 cùng các địa phương chủ động các phương án, triển khai quyết liệt và hiệu quả theo phương châm “bốn tại chỗ” từ cấp xã đến thành phố, kịp thời di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và duy trì sinh hoạt ổn định. Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai sớm, từ xa, góp phần hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân.

Hiện các địa phương vẫn tiếp tục rà soát, kiểm tra các khu vực trũng thấp, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá để có phương án ứng phó phù hợp trong các tình huống xấu nhất.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, sáng 29.10, tại tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Avương, nước lũ đã băng qua đường đoạn thôn Cr’toonh, giao thông tạm thời bị chia cắt. Sạt lở ta luy dương tại thôn Xa’ơi, thôn R’cung và Km8 địa phận thôn Đang gây chia cắt hoàn toàn. Ngoài ra, các tuyến đường ĐX, giao thông nông thôn xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây chia cắt.

Trước tình hình cấp bách hết sức phức tạp, nguy cơ đe dọa nhiều hộ dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự xã Avương đã chỉ đạo các lực lượng xuống cơ sở vận động, hỗ trợ, tổ chức di dời khẩn cấp 21 hộ /69 khẩu ở các thôn Ga'lâu và Talang về nhà đa năng trường tiểu học Avương và bố trí xen ghép với các hộ dân khác, do nằm tại khu vực sạt lở, ngập lụt.
Trước đó, lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp 19 hộ/ 64 nhân khẩu 3 thôn Cr’toonh, Azứt, R’cung đến tránh trú an toàn tại nhà sinh hoạt cộng đồng.

Hiện tuyến đường Hồ Chí Minh từ Đông Giang lên xã Avương bị sạt lở taluy dương nhiều điểm rất nặng. Lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục, tạm thời thông xe tạm thời một chiều lúc 2 giờ sáng nay.
Thôn A'ur nằm trong rừng sâu đến hiện tại chưa liên lạc được. Các sông suối đang dâng cao, mưa trên đầu nguồn vẫn còn lớn, nguy cơ sạt lở núi trên các đỉnh đồi vẫn còn tiếp tục đe đọa.

Các tuyến đường ĐT606, ĐH5 đi các xã Tây Giang, Hùng Sơn cũng bị sạt lở nhiều điểm, có nơi bị tắc hoàn toàn; đường Hồ Chí Minh đi thôn Atếêp đang bị tắc hoàn toàn từ trưa hôm qua.

Tại xã biên giới La Dêê, trong sáng nay, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự (BCH PTDS) xã tiếp tục phối hợp cùng lực lượng niên phòng triển khai giúp người dân thu hoạch lúa, vận chuyển tài sản và vận động người dân khu vực sạt lở đến nơi trú ẩn an toàn, triển khai thông tuyến đường bị sạt lở và vận động nguồn lực thăm hỏi các hộ bị ảnh hưởng thiên tai.


Lãnh đạo xã Trà Tập cho biết, các lực lượng tại chỗ ở các thôn trên địa bàn chủ động ra quân dọn dẹp tại các điểm sạt lở nhỏ ở các làng, khu dân cư để đi lại an toàn.

Trong sáng nay, hai cán bộ y tế tại điểm Trà Cang đã băng mưa đến tận nhà sản phụ ở nóc Mộ Lang, thôn 5, xã Trà Tập, cách điểm trạm 5km, hỗ trợ đỡ đẻ thành công một bé gái 3,2kg. Vì sạt lở nên người dân không tiếp cận được trạm y tế.

Nhiều tuyến đường huyết mạch ở các thôn 1,2,3 xã Trà Tập bị sạt lở điểm lớn đất đá tràn sang đường không lưu thông được. Dự kiến, sau đợt mưa lớn, BCH PTDS xã chỉ đạo các lực lượng chức năng và người dân chủ động khắc phục những nhà bị thiệt hại nhẹ, các điểm sạt lở nhẹ không đáng kể có thể tự thực hiện, để đảm bảo sinh hoạt, ăn ở, đi lại của nhân dân.

Ghi nhận ở hiện trường, tình hình sạt lở tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn TP Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) và tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) trong đợt mưa lũ này có mức độ lớn và nghiêm trọng nhất trong 5 năm qua.
Đến sáng 29.10, thống kê của đơn vị chức năng cho biết có hơn 30 vị trí sạt lở, với khoảng 27 vị trí tắc đường, trong đó có 18 vị trí đang tắc đường hoàn toàn và 9 vị trí đã thông xe được 1 làn.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Thủy lợi TP Đà Nẵng, nưa lớn khiến nhiều xã miền núi Lãnh Ngọc, Trà My, Trà Tân, Trà Leng, Nam Trà My, Trà Linh… xuất hiện sạt lở tại nhiều nút giao thông, gây cô lập. Nhiều nhà dân bị sạt lở đất đá, phải di chuyển người và tài sản khẩn cấp.

Các xã, phường đang tập trung huy động phương tiện, máy móc tổ chức khắc phục sạt lở giao thông trên tuyến huyết mạch để đảm bảo vận chuyển lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống, sinh hoạt cho nhân dân.

Do mưa lớn nên một số xã, phường trên địa bàn thành phố bị ngập. Số hộ dân ngập do mưa lớn là 66.813 hộ. Có 10 xã bị cô lập hoàn toàn (Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận); 29 xã, phường bị ngập nặng.

Các xã, phường đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu. Đến nay, toàn thành phố có 6 người chết, 4 người mất tích, 19 người bị thương, 13 nhà bị sập và nhiều nhà hư hỏng; gần 2km đường hư hỏng, sạt mái taluy, đất đá gần 63.000m3.

Ngày 27.10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Trà My (xã Trà My, thành phố Đà Nẵng) để chỉ đạo, phối hợp ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất tại các xã miền núi. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng ban.
Nước lũ dâng cao, nhiều khu dân cư bị cô lập

Ban Chỉ huy đã huy động 19 phương tiện các loại như xe chỉ huy, xe Kamaz, xe thông tin, đầu kéo, máy múc, máy ủi, xe ca và xe bếp để khắc phục sạt lở đất. Tổng lực lượng tham gia hỗ trợ lên đến gần 2.500 lượt người, trong đó có 142 bộ đội, 742 dân quân, 315 công an xã và 1.254 lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại các địa phương.

RSS