Đà Nẵng:
Lũ chồng lũ, vừa khắc phục mưa lũ lần 1, lại tiếp tục đối phó lần 2
VHO - Từ tối ngày 2.11 đến sáng nay, ngày 3.11, nhiều địa phương tại TP Đà Nẵng tiếp tục chìm trong nước lũ trong khi vẫn phải đang căng mình khắc phục thiệt hại do đợt mưa lũ, sạt lở từ chiều 25-30.10 vẫn xong. Lũ chồng lũ, mưa lớn diện rộng vẫn còn tiếp diễn khó lường khiến người dân thêm vất vả, khó khăn chồng chất.

Sáng nay, ngày 3.11, mực nước lũ trên sông Vu Gia- Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh.
Dự báo, trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia- Thu Bồn tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m.

Tại Hội An, từ chiều ngày 2.11, các tuyến đường trong khu phố cổ như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, các khu vực vùng thấp tại các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây,…nước tiếp tục dâng.

Các hộ dân, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, các điểm tham quan, di tích trong khu vực phố cổ Hội An vừa dọn dẹp sạch sẽ đón khách tham quan trở lại thì nay lại tiếp tục phải kê đồ đạc lên lại để tiếp tục tránh lũ.

Người dân vừa lo tránh lũ lần 2, vừa phải lo chèn chống nhà cửa, tài sản trước dự báo về cơn bão số 13 có tên quốc tế là KALMAEGI với sức gió rất mạnh sẽ vào biển Đông trong vài ngày nữa. Dự kiến, bão đi rất nhanh và hướng đến khu vực Trung Trung bộ.

Các địa phương vùng trũng thấp ven sông trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục bị ngập lũ sâu diện rộng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven sông khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.

Vừa lo tránh lũ lần 2, người dân và lực lượng chức năng ở các địa phương vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua, tập trung sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau mưa lũ.

Ông Rial Pêl, Phó Chủ tịch xã La Êê cho biết, tuyến đường giao thông ĐH4, tại Km02+600, đoạn qua khu vực khe Zum (giáp ranh xã La Dêê), thuộc thôn Pa Lan trên địa bàn xã sạt lở nghiêm trọng đợt mưa lũ vừa qua.

Chiều dài điểm sạt lở khoảng 130 mét, đất đá tràn lấp hết mặt đường với khối lượng rất lớn (gần 20.000m3). Hiện trạng mặt đường nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng triển khai ứng cứu, khắc phục tạm thời bằng biện pháp khẩn cấp. Tuy nhiên, từ trưa ngày 2.11 đến nay, thời tiết tiếp tục có mưa rất lớn, nền đất ngấm nước lâu ngày nên nguy cơ sạt lở đất, đá tiếp tục gia tăng.
Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp lực lượng địa phương tổ chức di dời nhà ở cho 1 hộ dân ở xã Hùng Sơn đến vị trí an toàn
Các phương tiện cơ giới và người dân không thể lưu thông qua được, hiện tại xã bị cô lập hoàn toàn với các xã khác và rất khó khăn trong công tác khắc phục nếu mưa tiếp tục kéo dài.
Đây là tuyến đường huyết mạch, duy nhất kết nối xã La Êê với các xã của huyện Nam Giang cũ và các xã của huyện Tây Giang cũ cũng như trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Ông Briu Quân, Chủ tịch xã Avương cho biết, sáng nay, ngày 3.11, đường ĐT 606 từ xã Avương lên xã Tây Giang bị sạt lở nặng và đang tiếp tục sạt trên các quả đồi cao, ách tắc hoàn toàn.
Từ sáng ngày 2.11, lãnh đạo xã Avương và các ngành đã tiếp cận, hỗ trợ gạo , mỳ tôm, cá khô, chăn mền, áo ấm và nhu yếu phẩm cho thôn Atếêp và thôn Đang đang bị cô lập, sạt lở đường Hồ Chí Minh và đường nông thôn. Cơ bản người dân đủ lương thực trong hơn hai tuần.

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 25-31.10 vừa qua đã gây sạt lở, ngập lụt trên diện rộng, khiến nhiều địa phương ở Đà Nẵng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế bị hư hỏng nghiêm trọng.
Trước tình hình đó, sáng nay, 3.11, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký quyết định 2335/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung có mục tiêu số tiền 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để hỗ trợ khẩn cấp cho 72 xã phường, nhằm khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1), tập trung sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Theo quyết định, TP Đà Nẵng hỗ trợ mỗi xã, phường 4 tỉ đồng cho các địa phương bị thiệt hại nặng, gồm: Trà My, Trà Liên, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giáp, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê, La Êê, Gò Nổi, Hội An Đông, Hội An Tây, Duy Xuyên, Duy Nghĩa, Nam Phước, Thu Bồn, Đại Lộc, Hà Nha, Vu Gia, Thượng Đức, Phú Thuận, Nông Sơn, Quế Phước, Phước Thành, Phước Chánh, Phước Năng, Khâm Đức, Phước Hiệp, Sông Vàng, Sông Kôn, Đăk Pring, Đông Giang, Bến Hiên, Nam Trà My, Trà Linh, Trà Vân, Trà Tập, Trà Leng, Tây Giang, Hùng Sơn, Avương và Hiệp Đức.
Mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng: 12 người chết, thiệt hại hơn 837 tỉ đồng
Hỗ trợ 2 tỉ đồng/xã, phường đối với: Tây Hồ, Hội An, Sơn Cẩm Hà, Phước Trà, Hòa Vang, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông và Lãnh Ngọc.

21 xã, phường còn lại, gồm: Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Việt An, Phú Ninh, Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Bà Nà, Điện Bàn, An Thắng, Điện Bàn Tây, Tam Xuân, Bàn Thạch và Quế Sơn Trung được hỗ trợ 1 tỉ đồng/xã, phường.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tiếp nhận, phân bổ nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước.

RSS