Liều mình vào rừng săn “muội hồng”, hàng chục vụ vi phạm bị xử lý

NGUYỄN LINH

VHO - Từ những lời rao bán “cây độc, dáng lạ, giá cao” trên mạng xã hội, nhiều người đã bất chấp nguy hiểm, đu dây xuống vách đá, đào gốc cây muội hồng trong rừng tự nhiên ở Thanh Hóa để bán làm bonsai, dẫn đến hàng chục vụ vi phạm bị xử lý.

Liều mình vào rừng săn “muội hồng”, hàng chục vụ vi phạm bị xử lý - ảnh 1
Cán bộ Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá kiểm tra cây muội hồng đang tạm giữ tại đơn vị. Ảnh: Ngô Nhung

Cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium, thuộc họ Sim) là loài cây tự nhiên, thân gỗ dạng bụi, thường mọc ở khu vực núi đá vôi, bám vào các khe đá, sườn núi hoặc vách đá cao.

Loài cây này có dáng nhỏ, thân xù xì, tán cân đối, đặc biệt lá non có màu đỏ hồng nên được một số người chơi cây cảnh, bonsai ưa chuộng.

Những cây có dáng đẹp, thân già, rễ bám đá thường được rao bán trên mạng xã hội với giá cao, khiến nhiều người tìm vào rừng tự nhiên để khai thác mang ra ngoài tiêu thụ.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, để lấy được cây muội hồng, người khai thác phải tiếp cận các khu vực địa hình hiểm trở, nhiều vách đá cheo leo.

Nhiều trường hợp phải sử dụng dây thừng hoặc các dụng cụ leo núi để tiếp cận vị trí cây mọc, sau đó đào bật gốc cây ra khỏi khe đá.

Quá trình này diễn ra trong điều kiện địa hình dốc đứng, nguy hiểm. Người khai thác phải treo mình trên vách đá trong thời gian dài để đào gốc cây.

Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến trượt chân, rơi xuống vực hoặc bị đá rơi gây thương tích, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, việc đào bới, khai thác cây trong rừng tự nhiên còn có thể gây ảnh hưởng đến thảm thực vật, làm xáo trộn hiện trạng rừng, nhất là tại các khu vực núi đá có địa hình phức tạp.

Cũng theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, từ cuối tháng 12.2025 đến nay, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn đã phát hiện và xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng; thu giữ trên 280 cây và xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng.

Dù cây muội hồng được xem là lâm sản phụ, nhưng theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017, rừng tự nhiên là đối tượng được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt.

Việc khai thác lâm sản trong rừng tự nhiên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Do đó, việc tự ý vào rừng khai thác cây muội hồng khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 07/2022/NĐ-CP, các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản trái phép đều bị xử lý theo quy định.

Trường hợp hành vi khai thác lâm sản trái phép gây thiệt hại nghiêm trọng cho rừng hoặc thực hiện có tổ chức, người vi phạm còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 232 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin thổi giá cây muội hồng trên mạng xã hội; không tham gia khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.