Quảng Ngãi:

Liên tiếp xảy ra đuối nước ở học sinh do tắm biển

NHƯ ĐỒNG

VHO – Tối 16.4, ông Huỳnh Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thông tin, trên địa bàn xã có 2 học sinh đi tắm biển nhưng không may gặp tai nạn đuối nước, khiến một cháu tử vong. Còn một cháu nguy kịch, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Liên tiếp xảy ra đuối nước ở học sinh do tắm biển - ảnh 1
Bãi biển Khe Hai, xã Bình Thạnh nơi thường xuyên xảy ra những vụ đuối nước thương tâm

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16.4, người dân địa phương phát hiện cháu L.T.B.N (11 tuổi) và L.T.Y.N (11 tuổi) là học sinh Trường Tiểu học Bình Thạnh (Bình Sơn) bị đuối nước khi đang tắm tại bãi biển Khe Hai, xã Bình Thạnh.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với người dân tiến hành vớt, sơ cứu cho hai nạn nhân. Tuy nhiên, cháu L.T.Y.N không may đã tử vong. Còn cháu L.T.B.N được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh cho biết, cháu L.T.B.N nhập viện trong tình trạng hôn mê, toàn thân tím tái do đuối nước. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực cho bệnh nhi. Tuy nhiên, tiên lượng bệnh nhân nặng.

Được biết, từ cuối tháng 3.2024 đến nay, trên địa bàn huyện Bình Sơn đã xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.

Hiện nay, thời tiết ở Quảng Ngãi bước vào mùa cao điểm nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước gia tăng, bởi người dân có xu hướng tìm đến biển, sông, suối, ao hồ để bơi, tắm, nhất là việc trẻ em tự ý bơi, tắm tại những khu vực nước sâu nguy hiểm.

Để chủ động phòng, ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước đối với trẻ em, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo các bậc phụ huynh và nhà trường trường phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các khóa dạy bơi cho học sinh nhằm nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước; dạy trẻ biết mối nguy hiểm của đuối nước, đặc biệt tránh xa các khu vực có cắm biển “Cảnh báo nước sâu, đề phòng đuối nước”; chỉ cho trẻ vui chơi những khu vực an toàn.

Đối với trẻ em, cần nắm vững các kỹ năng bơi lội; không tự ý tắm, bơi tại biển, ao, hồ, sông, suối, những vùng nước sâu mà không có người lớn biết bơi đi cùng. Đối với mọi người, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người thân các biện pháp phòng, chống đuối nước; đồng thời nắm vững các kỹ năng, cách xử lý khi có sự cố đuối nước xảy ra.

Trong trường hợp phát hiện thấy tai nạn đuối nước, cần hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ; nhanh chóng tìm bất kỳ vật dụng nào để có thể cứu người đuối nước gián tiếp như cây sào, phao… Tuyệt đối không được xuống nước cứu nạn nhân nếu bản thân không biết bơi và không biết cách cứu người đuối nước. Đồng thời, thông báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc gọi điện ngay cho lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông qua số điện thoại 114.

Đối với các cơ quan chức năng, cần thực hiện các biện pháp phòng, ngừa đuối nước như: cắm biển cảnh báo, biển cấm, biển cảnh giới, lập chốt canh, tổ chức lực lượng ứng cứu nhanh nhằm góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất các sự cố tai nạn đuối nước xảy ra.

 

 

Ý kiến bạn đọc