Lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú

HOÀI ANH

VHO - Ngày 8.2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã tham dự Lễ Thượng cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú, huyện Đồng Văn.

Lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú  - ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Ảnh: Văn Hương

Cùng tham dự có lãnh đạo tỉnh Hà Giang, lãnh đạo các các sở, ban, ngành, 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cùng các đại biểu đã thỉnh 3 hồi trống đồng tại Nhà lưu niệm dưới chân núi Rồng, trong khuôn viên Khu di tích Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cầu mong cho quốc thái, dân an, tỉnh Hà Giang ngày càng thêm phát triển.

Trong không khí trang nghiêm, dưới lá cờ Tổ quốc rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam đang tung bay trên Cột cờ quốc gia Lũng Cú, các đại biểu tham dự buổi lễ đã đồng thanh hát vang bài Quốc ca, thể hiện lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước.

Cột cờ Quốc gia Lũng Cú là cột mốc đánh dấu điểm cực Bắc, biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Nơi đây có vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, được ví như nóc nhà Tổ quốc và là phên dậu, biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia.

Lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú  - ảnh 2
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tham gia Tết trồng cây với đồng bào các dân tộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn

Mỗi người dân Việt Nam luôn khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các thế hệ cha ông đi trước đã hi sinh xương máu để giành độc lập cho dân tộc, mang lại cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia.

Sau Lễ thượng cờ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh đã phát động Tết trồng cây tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Hưởng ứng lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” và lời căn dặn của Người khi lên thăm Hà Giang năm 1961 “Phải chú ý hơn nữa bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng”, huyện Đồng Văn đã trồng gần 200 cây sa mộc và cây lê bản địa, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế rừng, gìn giữ vẻ đẹp thiên nhiên nơi miền đá nở hoa. Hoạt động này còn góp phần khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay với việc bảo vệ thiên nhiên, sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Nhân dịp đầu năm mới, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác của đơn vị đạt được thời gian qua, nhất là trong việc giữ vững đường biên, mốc giới, giúp nhân dân làm nhà ở, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh những kết quả đạt được sẽ là cơ sở, niềm tin và là động lực để Đồn Biên phòng Lũng Cú tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn trong giai đoạn mới.

Lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú  - ảnh 3
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh thăm Đồn Biên phòng Lũng Cú, huyện Đồng Văn

Đồng thời nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 Là đơn vị quản lý, bảo vệ gần 27 km đường biên với 26 cột mốc giới và Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, phụ trách địa bàn 2 xã biên giới là xã Ma Lé và xã Lũng Cú…, đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ biên cương, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng vùng biên ngày càng vững mạnh.

Lễ thượng cờ đầu năm mới trên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú và những hàng cây xanh được trồng ở nơi cực Bắc cũng chính là lời cam kết quyết tâm hành động vì một Hà Giang phát triển xanh, bền vững, biên cương vững vàng trước mọi thử thách, để mùa xuân mãi rực rỡ ở nơi địa đầu Tổ quốc.