Lào Cai: 3 người chết, hơn 4.690 ngôi nhà hư hỏng do ảnh hưởng bão số 10

Q.VY

VHO - Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) từ ngày 28 đến sáng 30.9 đã gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng, làm 9 người chết và bị thương, hàng nghìn ngôi nhà và diện tích sản xuất nông nghiệp bị hư hại nặng.

Lào Cai: 3 người chết, hơn 4.690 ngôi nhà hư hỏng do ảnh hưởng bão số 10 - ảnh 1
Ước tính thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng bão số 10 trên địa bàn Lào Cai là khoảng 40 tỷ đồng. Ảnh: CTTĐT tỉnh Lào Cai

Tính đến 11h ngày 30.9, toàn tỉnh Lào Cai ghi nhận 3 người chết, 1 người mất tích tại xã Khánh Hòa và 5 người bị thương. Các nạn nhân tử vong do sạt lở đất, lũ cuốn trôi tại các xã Mường Hum, Việt Hồng và Phong Dụ Hạ.

Về tài sản, trên 4.690 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, ngập úng; trong đó có 4 nhà sập đổ hoàn toàn. Chính quyền địa phương phải di dời 1.036 hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, thiệt hại lên tới hơn 1.350 ha hoa màu gồm lúa, ngô, rau màu và cây trồng khác. Ngoài ra, mưa lũ còn làm chết 310 gia cầm, 62 con lợn, cuốn trôi trên 1,1 tấn cá cùng hàng chục ha ao nuôi thủy sản.

Nhiều tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 32, Tỉnh lộ 174, 175B, 155… bị sạt lở taluy, đất đá vùi lấp, gây ách tắc cục bộ. Hạ tầng y tế, giáo dục cũng chịu ảnh hưởng, với một số trường học, nhà văn hóa và công trình thủy lợi bị tốc mái, sạt lở. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 40 tỷ đồng.

Lào Cai: 3 người chết, hơn 4.690 ngôi nhà hư hỏng do ảnh hưởng bão số 10 - ảnh 2
Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo khắc phục lũ quét tại xã Việt Hồng. Ảnh: CTTĐT tỉnh Lào Cai

Ngay sau thiên tai, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành công điện khẩn, chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung cứu hộ, khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”. Lực lượng quân đội, công an, cùng các cơ quan chức năng đã được huy động hỗ trợ người dân di dời, khắc phục hạ tầng, đảm bảo giao thông bước đầu thông suốt.

Hiện các lực lượng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích tại xã Khánh Hòa, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục, vệ sinh môi trường và thống kê thiệt hại để kịp thời hỗ trợ nhân dân.

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10, ổn định đời sống nhân dân

Ngày 30.9, trước những thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nguồn lực để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân. 

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị tiếp tục tìm kiếm cứu nạn, di dời dân cư khỏi vùng nguy hiểm, chưa cho người dân trở lại nơi ở khi chưa bảo đảm an toàn. Thực hiện hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở, tái định cư cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng của thiên tai theo các chính sách hiện hành. Hỗ trợ khôi phục lại sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản theo các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh. Khẩn trương bảo đảm giao thông tại các điểm bị sạt lở, ngập lụt chia cắt, có biện pháp nhanh chóng xử lý đảm bảo giao thông thông suốt, không bị gián đoạn. Bảo đảm các dịch vụ thiết yếu cho người dân như: lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt, nước uống, y tế, giáo dục. Tổ chức hót dọn sụt sạt, vệ sinh môi trường, thu gom rác và phòng chống dịch bệnh. Thống kê thiệt hại đầy đủ, chính xác. Khôi phục lại cơ sở hạ tầng, trong đó ưu tiên các công trình giao thông, các công trình công cộng bị hư hỏng, có nguy cơ bị sạt lở; công trình đê điều, thủy lợi bị ảnh hưởng do mưa lũ.

UBND tỉnh Lào Cai giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Công Thương và các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ; thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ địa phương hướng dẫn người dân khôi phục lại nhà ở và các công trình hạ tầng đảm bảo an toàn sau thiên tai; tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ; kiểm tra, rà soát đảm bảo an toàn hồ chứa thuỷ điện.

UBND xã, phường tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực đang ngập lụt, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn; triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ; Hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị hư hại do mưa lũ, sạt lở; bố trí nơi ở tạm cho những trường hợp người dân được di dời khỏi nơi có nguy cơ cao bị sạt lở; Huy động lực lượng, bố trí các nguồn lực để khắc phục nhanh nhất các tuyến đường giao thông nông thôn, đảm bảo phục vụ việc đi lại của người dân và phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai…