Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương Lam Kinh, đền Lê Hoàn đầu Xuân Bính Ngọ

NGUYỄN LINH

VHO - Trong không khí linh thiêng những ngày đầu năm mới, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã về nguồn tại Lam Kinh và đền thờ Lê Hoàn, bày tỏ lòng tri ân tiền nhân, khơi dậy khát vọng dựng xây quê hương phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương Lam Kinh, đền Lê Hoàn đầu Xuân Bính Ngọ - ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Lê Hoàn. Ảnh: Minh Hiếu

Ngày 23.2, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu đã đến dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Lê Hoàn và Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, bày tỏ lòng thành kính tri ân các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước.

Tại Di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Lê Hoàn, nơi tôn thờ Anh hùng dân tộc Lê Hoàn, Lê Đại Hành hoàng đế và các bậc tiền nhân, đoàn đã thành kính dâng hương, báo công trước anh linh Đức vua, nguyện tiếp bước cha ông, xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương.

Ngôi đền thuộc xã Xuân Lập, là công trình kiến trúc cổ được nhân dân lập nên để tưởng nhớ công đức vị hoàng đế đã đánh tan quân xâm lược, giữ vững nền độc lập dân tộc và đặt nền móng cho nhà nước Đại Cồ Việt. Di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt từ tháng 12.2018.

Theo sử sách, Lê Hoàn sinh năm 941 trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Trung Lập. Lớn lên, ông theo phò Đinh Tiên Hoàng, lập nhiều chiến công, được phong Thập đạo tướng quân.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương Lam Kinh, đền Lê Hoàn đầu Xuân Bính Ngọ - ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Lê Hoàn. Ảnh: Minh Hiếu

Năm 980, ông lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Thiên Phúc, chỉ huy quân dân đánh bại quân Tống, chinh phạt Chiêm Thành, củng cố chủ quyền đất nước, chú trọng phát triển kinh tế, nông nghiệp, thương mại.

Sau khi vua mất năm 1005, nhân dân dựng miếu thờ; đến thời Lý và thời Hồng Đức triều Lê Thánh Tông, đền được xây dựng quy mô như ngày nay, với kiến trúc chữ Công gồm tiền đường, trung đường và hậu cung.

Rời đền thờ Lê Hoàn, đoàn lãnh đạo tỉnh tiếp tục dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, vùng đất phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, nơi an nghỉ của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các vị vua, hoàng hậu triều Hậu Lê.

Trước anh linh các bậc tiên đế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện phát huy truyền thống quật khởi của nghĩa quân Lam Sơn, tiếp tục đoàn kết, đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2026, xây dựng Thanh Hóa ngày càng văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương Lam Kinh, đền Lê Hoàn đầu Xuân Bính Ngọ - ảnh 3
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: Minh Hiếu

Lam Kinh thuộc địa bàn xã Lam Sơn và Kiên Thọ, là biểu tượng thiêng liêng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chấm dứt hơn 20 năm đô hộ của nhà Minh.

Sau khi lên ngôi năm 1428, vua Lê Thái Tổ cho xây dựng Lam Kinh (Tây Kinh) song song với Đông Kinh (Thăng Long), làm nơi thờ cúng tổ tiên và an táng các vua, hoàng hậu triều Lê.

Trải qua nhiều thế kỷ, khu di tích vẫn bảo lưu hệ thống kiến trúc đặc sắc như chính điện, sân Rồng, nghi môn, Thái miếu, cầu Bạch, nhà bia, giếng cổ, hồ Như Áng, sông Ngọc, đền thờ Lê Lai… phản ánh sinh động một giai đoạn vàng son của lịch sử dân tộc.

Năm 1962, Lam Kinh được xếp hạng di tích quốc gia; đến năm 2012, được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.

Hơn một thập kỷ qua, khoảng 20 hạng mục đã được tu bổ, phục hồi với kinh phí hàng trăm tỉ đồng, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng du khách về Lam Kinh tăng đột biến.

Theo ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, để sẵn sàng đón khách, nhằm đáp ứng nhu cầu dâng hương, vãn cảnh đầu năm, khu di tích mở cửa miễn phí từ ngày 16 đến 19.2.2026 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết).

Song song đó là chuỗi hoạt động văn hóa, trưng bày giàu tính giáo dục: các pano hướng dẫn văn hóa ứng xử trong lễ hội, không gian trưng bày hình ảnh về cảnh quan Lam Kinh, lăng mộ, nhà bia, bảo vật quốc gia và công tác bảo tồn di tích kéo dài đến hết tháng 3.2026.

Khu check-in “Tết xưa – Tết nay” tái hiện không khí Tết cổ truyền qua hoa xuân, câu đối, linh vật, mâm ngũ quả; hoạt động thư pháp cho chữ đầu xuân gửi gắm ước vọng an khang, phúc lộc, bình an.

Theo thống kê, từ mùng 1 đến mùng 4 Tết (17 – 20.2.2026), Lam Kinh đã đón khoảng 27.000 lượt du khách đến dâng hương, tham quan và du xuân.