Lãnh đạo Đồng Nai thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

THANH THUÝ

VHO - Sáng 21.7, ngay sau khi kiểm tra và chỉ đạo xử lý tại hiện trường vụ cháy xe khách nghiêm trọng khiến 7 người tử vong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Lãnh đạo Đồng Nai thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng - ảnh 1
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út thăm, tặng quà hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy xe khách đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đức Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom, sau khi tiếp nhận 6 nạn nhân vụ cháy xe khách, đơn vị đã chuyển 3 bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, 2 bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, 1 bệnh nhân được giữ lại đơn vị điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho hay: Hai bệnh nhi là bé trai N.T.T (sinh năm 2019, ở phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai) và bé gái N.N.T.D (sinh năm 2024, ở phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai). Do tình trạng bệnh nặng nên 2 bệnh nhi đã được chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tường Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết: Khoảng 4h ngày 21.7, bệnh viện tiếp nhận 2 vợ chồng và 1 bệnh nhân vụ cháy xe khách được chuyển đến từ Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom.

Trong đó, bệnh nhân thứ nhất là N.V.T (sinh năm 1989, ở khu phố 1, phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng bỏng độ I - II cẳng tay và cẳng chân 2 bên, diện tích bỏng khoảng 20% diện tích cơ thể, được xác định là bỏng do nhiệt.

Bệnh nhân thứ 2 là N.T.N.B (sinh năm 1991, ở phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai, là vợ bệnh nhân N.V.T) được chẩn đoán bị bỏng độ I - II vùng đầu, cẳng bàn tay, cẳng bàn chân 2 bên, diện tích bỏng khoảng 20% cơ thể.

Bệnh nhân thứ 3 là nữ, bị bỏng nhẹ, bệnh nhân vừa được đưa vào bệnh viện thì nghe tin người thân tử vong trong vụ cháy nên đã quay lại hiện trường và không nhập viện.

Lãnh đạo Đồng Nai thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng - ảnh 2
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út thăm, tặng quà hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy xe khách đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Ảnh: Hạnh Dung/Báo Đồng Nai

Tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất ,Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của 2 bệnh nhân, hỏi thăm diễn biến vụ cháy và chia sẻ khó khăn với gia đình các bệnh nhân; đồng thời trao tặng số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng đối với mỗi bệnh nhân.

Thông qua người thân của 2 bệnh nhân, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cũng trao tặng số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng đối với 2 bệnh nhi N.T.T và N.N.T.D, là con ruột của 2 bệnh nhân N.T.N.B và N.V.T đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tập trung các điều kiện tốt nhất để cứu chữa cho các bệnh nhân. Nếu có khó khăn, vướng mắc gì thì báo cáo ngay để được hỗ trợ, kể cả về trang thiết bị máy móc, công nghệ…

Dịp này, lãnh đạo Công an thành phố Đồng Nai, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Thịnh cùng một số đơn vị đã thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ về vật chất đối với các nạn nhân trong vụ cháy xe khách.

Lãnh đạo Đồng Nai thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng - ảnh 3
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra hiện trường, chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 1A

*Trước đó, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 50E-447.02 (loại 24 giường nằm) do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi TP.HCM, khi đến Km1839 quốc lộ 1A, thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, xe lao vào dải lan can bên lề đường, gây ra vụ tai nạn. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bốc cháy từ phần đầu.

Phát hiện sự việc, một số người dân sống gần khu vực đã tìm cách dập lửa để cứu người. Tuy nhiên do lửa lớn nên việc tiếp cận và cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động người và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lan quá nhanh nên sau khi ngọn lửa được khống chế, phần lớn chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Lãnh đạo Đồng Nai thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng - ảnh 4
Hiện trường vụ cháy

Vụ cháy đã làm 7 người chết và 5 người bị thương. Thi thể các nạn nhân được đưa về Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom để lấy mẫu ADN, xác định thân nhân. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 33 hành khách cùng tài xế và phụ xe.

Bước đầu, qua kiểm tra nhanh với lái xe Trần Thanh Hải âm tính với ma túy (test nước tiểu) và không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Lãnh đạo Đồng Nai thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng - ảnh 5
Vụ cháy đã làm 7 người chết và 5 người bị thương

Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn do lái xe Trần Thanh Hải buồn ngủ không làm chủ tay lái nên đã xảy ra va chạm với ta-luy bên phải đường dẫn đến phát sinh cháy ở gầm xe phía trước gần bình dầu.

Các lực lượng chức năng Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.