Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng chuẩn bị đón Tết

VHO - Những ngày này, người trồng hoa Tết ở thành phố Đà Nẵng đang tất bật tập trung chăm sóc hoa, cây cảnh chuẩn bị bán dịp Tết Nguyên Đán 2024, tuy nhiên khác với mọi năm, năm nay số lượng hoa giảm vì người trồng hoa lo sức tiêu thụ yếu.

Thành phố Đà Nẵng có một số làng hoa nhưng làng hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là nơi có diện tích lớn nhất, gồm nhiều chủng loại hoa. Hàng năm Dương Sơn cung cấp khoảng 50% hoa cúc cho Đà Nẵng và thị trường các nơi. Vụ Tết năm nay, cả thành phố Đà Nẵng có khoảng 298.000 chậu hoa cúc, 52.000 cây lan Mokara, 42.000 hoa treo giỏ. 

Theo tìm hiểu tại làng hoa Dương Sơn, người trồng hoa cho biết do thời tiết mưa nhiều, chi phí sản xuất như giá vật tư, cây giống tăng khiến người trồng hoa khá khó khăn. Ông Lý Phước Dạng, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất hoa Dương Sơn, ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, vụ hoa năm nay vườn nhà ông vẫn giữ diện tích nhưng số lượng giảm vì lo không bán hết. Như hoa cúc năm ngoái  trồng 1.200 chậu, năm nay giảm còn 1.000 chậu. 

“Tổ có 21 người trồng hoa, 3 người làm hoa công nghệ (hoa giỏ treo), bây giờ người trồng hoa ai cũng đang ráo riết cho vụ mùa chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tất cả các nhà vườn đều có lao động làm, có 19 hộ đang sản xuất hộ nào cũng cần nhân công. Vườn nhà tôi 2.400 m2, trồng cúc và các loại hoa, mọi năm trồng từ 1.200 - 1500 chậu, năm nay nghe ngóng thị trường không thấy lạc quan nên phải giảm xuống, không dám mạnh dạn làm nhiều. Ai cũng lo không bán được nên trồng số lượng vừa phải”, ông Dạng nói.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng chuẩn bị đón Tết - Anh 1

Người trồng hoa thôn Dương Sơn (Hòa Vang, Đà Nẵng) đang tất bật chuẩn bị cho thị trường Tết nguyên đán 2024

Cũng theo ông Dạng, năm nay các loại chi phí như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... đều tăng giá gấp đôi, riêng hoa không tăng được vẫn giữ giá như năm ngoái. Hiện tại khoảng 50% hoa đã có đầu ra, theo dự tính từ bây giờ tới Tết sẽ đón thêm một đợt thương lái nữa rồi sau đó bà con sẽ tính toán tiếp làm sao để tiêu thụ hết. 

Vùng hoa Dương Sơn có 30 hộ trồng hoa trên diện tích 5héc ta, chủ yếu các dòng hoa Cúc, hoa Vạn Thọ, Hồng, hoa Ly, Đồng Tiền. Đầu vụ, mưa kéo dài nên một số diện tích hoa Cúc pha lê mới xuống giống hư hỏng, người dân phải dặm lại. 

Tại vườn nhà, cô Nguyễn Thị Xuân (thôn Dương Sơn) đang cặm cụi lặt lá sâu bệnh, chăm cho cúc nở trúng thời điểm từ 20 - 25 tháng chạp Âm lịch. Cô chia sẻ:“Năm nào người trồng hoa cũng lo phải bán hết, mong muốn nhờ nhà nước hỗ trợ đầu ra, chứ người bán hoa đi thuê chỗ bán, giành giật nhau... cũng khổ”. Cũng lo lắng không bán được hoa nên năm nay nhà cô Xuân giảm số lượng, chỉ trồng khoảng 1.000 chậu cúc, so với mọi năm từ 1.200 - 1.500 chậu.

Được biết ngoài thị trường chính Đà Nẵng thì hàng năm người trồng hoa đều chờ đón các thương lái từ Huế. Thị trường này chiếm khoảng 40%. Tùy từng năm mà sức tiêu thụ hoa tăng hay giảm theo mức sống, thu nhập của xã hội.

Tuy nhiên theo ông Lê Năm - cán bộ Phòng trồng trọt, Chi Cục Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, đời sống người dân trồng hoa khá ổn định, nếu gia đình nào đã có kinh nghiệm trồng hoa lâu năm thì không bao giờ bỏ nghề. Vì vụ hoa tết hàng năm dù không cho thu nhập quá cao nhưng cũng đảm bảo được cuộc sống người lao động.

“Kể cả sau dịch Covid-19, hoa Tết ở Đà Nẵng vẫn tiêu thụ ở mức trung bình, không đến nỗi bị vứt bỏ. Số hộ trồng hoa Tết vẫn duy trì, tăng nhẹ chứ không có ai bỏ nghề cả, sản xuất được giữ vững. Họ giữ nghề do làm vì đam mê mà vẫn có thu nhập ổn định. Để khuyến khích, tạo điều kiện cho người trồng hoa giữ nghề, Sở NN&PTNN Đà Nẵng cũng hỗ trợ các mô hình cây trồng khoảng 50% giống, 50% phân bón. Về đầu ra, Đà Nẵng tạo chuỗi cung ứng liên kết giữa người trồng hoa và doanh nghiệp để có hướng hỗ trợ tiêu thụ.

Chi cục Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đã có phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với địa phương hướng dẫn bà con chăm sóc cây, sử dụng các loại thuốc phòng ngừa để xử lý đảm bảo phục hồi sản xuất sau đợt mưa lớn nhằm đảm bảo nguồn hoa phục Tết”, ông Năm thông tin.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc